Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các bác sĩ Mỹ thực hiện ca ghép mắt đầu tiên trên thế giới

Sức khỏe

10/11/2023 08:30

Các bác sĩ phẫu thuật ở New York đã thực hiện ca ghép mắt toàn bộ đầu tiên cho người vào hôm thứ Năm (9/11), một thành tựu được ca ngợi là một bước đột phá mặc dù bệnh nhân vẫn chưa lấy lại được thị lực.

Theo nhóm phẫu thuật tại NYU Langone Health, trong 6 tháng kể từ cuộc phẫu thuật được thực hiện trong quá trình cấy ghép một phần khuôn mặt, mắt được ghép đã cho thấy những dấu hiệu quan trọng về sức khỏe, bao gồm các mạch máu hoạt động tốt và võng mạc trông đầy hứa hẹn.

Tiến sĩ Eduardo Rodriguez, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: "Việc chúng tôi cấy ghép một mắt là một bước tiến lớn, điều mà người ta đã nghĩ đến trong nhiều thế kỷ nhưng chưa bao giờ được thực hiện".

Cho đến nay, các bác sĩ mới chỉ có thể ghép được giác mạc, lớp trong suốt phía trước của mắt.

Người nhận con mắt, Aaron James, là một cựu quân nhân 46 tuổi đến từ Arkansas, sống sót sau một vụ tai nạn điện cao thế liên quan đến công việc khiến nửa bên trái của khuôn mặt, mũi, miệng và mắt trái của anh bị phá hủy.

Ca phẫu thuật cấy ghép kéo dài 21 giờ. Ban đầu, các bác sĩ chỉ dự định đưa nhãn cầu vào như một phần của ca ghép mặt vì lý do thẩm mỹ, Rodriguez cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Zoom. Hiện tại, mắt được cấy ghép không giao tiếp với não thông qua dây thần kinh thị giác.

Các bác sĩ Mỹ thực hiện ca ghép mắt đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Aaron James ở Hot Springs, Arkansas, chụp ảnh cùng bác sĩ Eduardo D Rodriguez sau khi ông trải qua ca phẫu thuật ghép toàn bộ mắt đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Reuters

Để khuyến khích việc chữa lành mối liên hệ giữa dây thần kinh thị giác của người hiến và người nhận, các bác sĩ phẫu thuật đã thu hoạch tế bào gốc trưởng thành từ tủy xương của người hiến và tiêm chúng vào dây thần kinh thị giác trong quá trình cấy ghép, với hy vọng chúng sẽ thay thế các tế bào bị tổn thương và bảo vệ dây thần kinh.

Rodriguez cho biết, việc cấy ghép nhãn cầu còn sống sẽ mở ra nhiều khả năng mới, ngay cả khi thị lực không được phục hồi trong trường hợp này.

James, người vẫn giữ được thị lực ở mắt phải, biết rằng mình có thể không lấy lại được thị lực ở mắt được cấy ghép, nhưng đây vẫn sẽ là con đường mới mở ra hy vọng cho hàng nghìn người để đi tìm ánh sáng. 

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement