30/11/2017 05:46
Cà phê ở Gia Lai chín đỏ vườn không thể thu hoạch vì thiếu nhân công
Cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào gia đoạn chín rộ, thế nhưng các chủ vườn đang gặp khó vì thiếu nhân công thu hoạch.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 80.000ha cà phê đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, thế nhưng hiện các chủ vườnđang đứng ngồi không yên vì thiếu nhân công thu hoạch.
Những năm trước đây, nguồn lao động này chủ yếu đến từ cáctỉnh miền Trung. Tuy nhiên năm nay nguồn nhân công nàykhông còn nhiều bởi nhiều người trong số họ đã bỏ đi làm công nhân ở các thành phố lớn với mức thu nhập cao và ổn định hơn.
Nguồn nhân công thiếu hụt khiến nhiều chủ vườn cà phê lâm vào cảnh khó.
Ông Nguyễn Văn An (ngụ xã Ia Bă, huyện Ia Grai) cho biết: "Gia đình tôi có 3ha cà phê, mấy năm trước tôi nhờ 3 người bà con ở Bình Định lên cùng với vợ chồng tôi thu hoạch và chỉ trong vòng một tháng là xong. Năm nay, họ đi làm công nhân ở các khu công nghiệp hết rồi, tìm đỏ mắt cũng không có người làm. Cà phê thì đã chính đỏ cây, nếu đà này kéo dài thì trái sẽ rụng hết".
Gia đình chị Trần Thị Oanh (xã Đăk Krong, Đăk Đoa) có 3,5ha cà phê cũng đang cho thu hoạch. Những năm trước, hai vợ chồng chị Oanh thuê nhân công ở các xã lân cận. Cũng như nhiều người khác, năm nay chị cũng không thuê được nhân công. Cà phê không hái được trong khi tiền thuốc trừ sâu, tiền nợ phân bón…thì đến hạnphải trả cho cửa hàng.Bí thế, chị Oanh treo bảng bán luôn cả rẫy nhưng vẫn khôngcó người mua.
Để đối phó với tình trạng này, vào đầu vụ thu hoạch (cách đây gần một tháng) chủ vườn sử dụng phương thứckhoán thu hoạch với giá 900 đồng/kg và giờ đã lên đến 1.200 đồng/kg nhưng vẫn không có người nhận hái.
Người chủ vườn cho biết giá khoán1.200 đồng/kg là rất cao nhưng vẫn khó tìm người vì các đầu mối chỉnhận những vườn cà phê đạt sản lượng cao hoặc giống cà phê dễ hái…
Trao đổivới người viết, ôngNguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch xã Nam Yang cho biết, hàng năm đến mùa thu hoạch cà phê xã này có khoảng 1.000 nhân công ở các tỉnh về tạm trú trong vòng 2 tháng. Thế nhưng năm nay số người đăng ký lưu trú không nhiều. Điều này cho thấy việc khan hiếm nhân công hái cà phê là có thật."
Đắk Lắk: Một ngày hơn 200.000 đồng/ngườivẫn không có người hái cà phê
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, mặc dù năm nay giá thuê nhân công tăng cao 170.000-180.000 đồng/lao động/ngày (bao luôn ăn trưa), tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng so với đầu vụ năm ngoái nhưng các nông hộ vẫn khó khăn trong việc tìm người thuê để thu hái cà phê kịp thời vụ.
Những năm trước đây, vào dịp cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 hàng năm, tại các bến xe của các địa bàn trong điểm cà phê của tỉnh đều có hàng ngànlao động từ các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… lên làm thuê thu hái cà phê. Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây, số lao động theo thời vụ này ngày càng vắng.
Theo các lao động đến làm thuê thu hái cà phê cho biết, nguyên nhân khanhiếm lao động là do phần lớn số người trong độ tuổi lao động ở các tỉnh đồng bằng đã vào làm tại các khu công nghiệp hoặc các doanh nghiệp tại các địa phương. Việc thu hái cà phê tuy giá nhân công cao nhưng cũng chỉ là lao động thời vụ ngắn (từ 1 đến 2 tháng) nên không thu hút được lao động.
Advertisement
Advertisement




