Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đã khoanh vùng, phong tỏa khu vực rất nguy hiểm

Chính sách - Hạ tầng

29/01/2021 21:21

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hôm nay có thể có thêm một số trường hợp dương tính, nhưng "điều quan tâm là chúng ta đã khoanh vùng, đã phong tỏa khu vực được cho là rất nguy hiểm”.

botruong.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Điều đáng mừng là chúng ta đã chọn đúng tâm dịch

Chiều ngày 29/1, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với các điểm cầu ở Hải Dương Quảng Ninh.

Sau khi nghe báo cáo các vấn đề liên quan đến cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm và trang thiết bị, hậu cần chống dịch thêm từ các điểm cầu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được điều động xuống Hải Dương hỗ trợ địa phương chống dịch.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh khi trong thời gian ngắn đã thiết lập được 2 bệnh viện dã chiến ở khu vực này gồm Trung tâm Y tế Chí Linh và Bệnh viện Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên

Lãnh đạo Bộ Y tế xác định Chí Linh là vùng dịch tễ đáng quan ngại. Trong đó, công ty TNHH POYUN là tâm dịch. Hiện hầu hết ca dương tính đều ở trong công ty này. Một số công ty khác liên quan quan không ghi nhận người nhiễm virus. Điều quan trọng là chúng ta đã kiểm soát toàn bộ, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu ngay trong chiều nay phải chuyển toàn bộ công nhân đang cách ly tại Công ty PoYun về khu cách ly tập trung, chuyển hết bệnh nhân dương tính về BV dã chiến Chí Linh, nếu vượt quá công suất thì chuyển về BV dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Đồng thời Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ không thiết lập khu vực điều trị ICU ở BV dã chiến Chí Linh, mà chuyển về BV dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

“Tại các BV dã chiến sẽ kết nối điều trị với các giáo sư đầu ngành tại trung ương. Quan điểm là điều trị “4 tại chỗ”, không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì đây là chủng virus mới, nguy cơ lây lan nhanh, trừ bệnh nhân nào thật nặng về trung ương”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Lập labo xét nghiệm công suất 5.000 mẫu/ngày

Liên quan đến đề xuất hỗ trợ thêm trang thiết bị và phương tiện bảo hộ chống dịch của hai BV dã chiến, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ Y tế nhanh chóng cấp phát theo nhu cầu để đảm bảo phục chống dịch.

Bộ trưởng cũng lưu ý trong trường hợp cần thì chuẩn bị phương án thận nhân tạo và ECMO ngay tại BV dã chiến số 2.

Xác định Chí Linh là một trong những điểm dịch tễ rất đáng quan ngại, trong đó, Công ty PoYun là một trong những tâm dịch.

“Điều đáng mừng là chúng ta đã chọn đúng tâm dịch, hiện nay hầu hết các ca dương tính đều ở công ty này. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu các khu vực khác như nơi bệnh nhân sinh sống, một số công ty khác thì chưa phát hiện trường hợp dương tính”, Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong ngày hôm nay có thể có thêm một số trường hợp dương tính, “nhưng điều quan tâm là chúng ta đa khoanh vùng, đã phong tỏa khu vực được cho là rất nguy hiểm”.

Vì thế, Bộ trưởng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm hơn nữa trong vấn đề phòng tỏa, đặc biệt là “vùng lõi” có nhiều ca bệnh. Với các thôn có từ 2 ca bệnh trở lên phải triển khai xét nghiệm toàn bộ khu vực này.

“Phải mở rộng diện xét nghiệm, lấy mẫu nhanh để kiểm soát tốt tình hình dịch. Chúng ta hy vọng không có việc lan rộng với các khu vực này”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu.

Về xét nghiệm, Bộ Y tế đã điều động xuống Hải Dương một lực lượng rất lớn, đồng thời sẽ thiết lập labo xét nghiệm tại chỗ với công suất có thể lên đến 50.000 mẫu một ngày.

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các cở y tế tỉnh Hải Dương

Về điều trị, Bộ trưởng thông tin, Bộ Y tế đã chuẩn bị phương án xấu hơn với việc thành lập BV dã chiến số 3 tuy nhiên Bộ trưởng hy vọng trong thời gian tới số ca mắc sẽ giảm.

Bộ trưởng giao BV Bệnh Nhiệt đới TW hỗ trợ toàn diện BV dã chiến Chí Linh, còn BV Bạch Mai hỗ trợ BV dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý đã phát hiện một số trường hợp dương tính tại Trung tâm Y tế Chí Linh và cơ sở y tế khác, vì thế các cở y tế trên đị bàn Chí Linh, Hải Dương phải xét nghiệm toàn bộ để dịch không vào bệnh viện.

“Chúng ta đã thấy có tia hy vọng khả quan. Vì thế, tôi mong thời gian tới các đơn vị, các tổ công tác làm tốt nhiệm vụ khoanh vùng thât nhanh, lấy mẫu nhanh, xét nhiệm nhanh”- Bộ trưởng nói.

Nhấn mạnh một lần nữa tại buổi giao ban trực tuyến, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhắc lại thông tin yêu cầu tất cả các hành khách đi từ sân bay Vân Đồn về các địa phương khác từ ngày 15/1 trở lại đây phải liên hệ ngay với cơ quan y tế để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly phù hợp. Đối với những người đi từ TP Chí Linh đến các địa phương khác cũng vậy.

giao_ban.jpg
Điểm cầu Sở Chỉ huy tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình kết nối với các điểm cầu tham dự giao ban

Trước đó ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, báo cáo Trung tâm Y tế Chí Linh trong sáng nay đã giải tỏa toàn bộ bệnh nhân để tập trung điều trị người mắc Covid-19. Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tới đây chi viện.

Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế Chí Linh có 45 bác sĩ, 70 điều dưỡng, trước mắt có thể đảm nhiệm tối đa 200 bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến thứ hai - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương - đã tiếp nhận 31 bệnh nhân Covid-19, trong đó, có 2 trường hợp có thai đang theo dõi sát (24 và 34 tuần). Hiện bác sĩ chuyên khoa sản đã có mặt để đảm bảo xử trí kịp thời khi thai phụ chuyển dạ. Đoàn chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ điều trị tại bệnh viện dã chiến này.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn tìm người đến 31 địa điểm ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội do liên quan người mắc Covid-19. Cơ quan này đã cử lực lượng khoảng 1.000 người thuộc nhiều lĩnh vực xuống Hải Dương chi viện cho tỉnh này để dập dịch.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết ngày hôm nay ghi nhận thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Hải Dương (47 ca), Quảng Ninh (3 ca), Hà Nội (2 ca) và Bắc Ninh (một ca).

Như vậy, từ ngày 25/1 đến nay, Bộ Y tế đã ghi nhận 149 trường hợp mắc tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (130 ca), Quảng Ninh (15 ca), Hà Nội (2 ca), Hải Phòng (một ca).

NGỌC MAI
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement