Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bộ Giáo dục chỉ đạo xử lý vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế American Academy

Nóng trong ngày

29/05/2022 16:46

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có Công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực học đường tại Trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA).

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. 

Thông tin xử lý vụ việc gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 31/5/2022.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo TP.HCM xác minh, xử lý vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế American Academy - Ảnh 1.

Trước đó, chị Trần Hà Thủy (ca sĩ Thủy Bi), phụ huynh có con học tại American Academy lên tiếng tố cáo nhà trường thờ ơ, vô trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề mâu thuẫn của học sinh diễn ra trong chính khuôn viên trường này ở An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM vào ngày 26/5.

Theo chị Trần Hà Thủy, vụ xíc mích bắt nguồn trong một buổi đi dã ngoại tại khu vực Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do nhà trường tổ chức. Lúc ăn uống tại đây, con chị Thủy giữ ghế cho bạn đi lấy đồ ăn. Một học sinh lớp 8 của trường đến, muốn lấy cái ghế đó, con chị Thủy nói là ghế có người ngồi rồi. Hai bên hiềm khích từ lúc này, nhưng không xảy ra chuyện gì, dù em học sinh lớp 8 có lời lẽ không hay.

Sau đó, con gái chị Thủy đã bị đánh ngay trong trường, giáo viên nhìn thấy nhưng được cho là không can ngăn. 3 học sinh khác là bạn của con gái chị Thủy vào can ngăn bảo vệ bạn nhưng cũng bị đánh bị thương. Hiện cả 4 em đang có biểu hiện sang chấn tâm lý, hoảng loạn, tức ngực, trên người có vết xước, bầm tím. 

Mặc dù sự việc không gây nguy hiểm đến tính mạng học sinh, nhưng chị Thủy rất bức xúc với cách giải quyết của ban giám hiệu American Academy, một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế với mức học phí 600-800 triệu đồng/năm. 

Theo chị Thủy, đại diện American Academy phủi bỏ trách nhiệm với học sinh, với phụ huynh bằng cách "cho số điện thoại để phụ huynh tự liên hệ giải quyết với nhau". "Nếu giang hồ vào trường đánh hoạc sinh, có lẽ nhà trường cũng bảo phụ huynh liên hệ giang hồ để giải quyết?", một phụ huynh nói.

Cách phủi bỏ trách nhiệm của ban giám hiệu American Academy khiến sự việc trở nên phức tạp và bùng nổ một cuộc cãi vã giữa các phụ huynh, thậm chí hù dọa, khủng bố tinh thần lẫn nhau bằng tin nhắn... Điều này khiến nhiều học sinh tại ngôi trường này cảm thấy hoang mang, mất tinh thần và vô cùng lo lắng.

Nói về vấn đề này, theo Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, Giám đốc Trung tâm đào tạo, ứng dụng khoa học tâm lý và hướng nghiệp Jobway, American Academy phải có trách nhiệm và luôn có kịch bản để ứng xử và ứng phó với tình huống bạo lực học đường, vì bất cứ khi nào bạo lực học đường cũng có thể xảy ra, không chỉ ở trường này. 

Nhà trường phải là nơi an toàn nhất cho học sinh và cả những người đang vận hành trong hệ sinh thái đó. Học sinh không thể đi học trong trạng thái "mình sẽ bị bạo hành, bị trả thù"... nếu không trẻ không thể học tốt được. Đây chỉ là những dấu hiệu lo sợ ban đầu, nhưng về sau đứa trẻ đó sẽ bị stress, trầm cảm nếu không trị được dứt điểm và kéo dài.

Điều quan trọng ở đây là thái độ cách ứng xử, hành xử của người lớn, cụ thể là nhà trường và phụ huynh. Vì chính điều đó sẽ ảnh hưởng đến hành vi, nhìn nhận vấn đề của những người trong cuộc, đặc biệt là của những học sinh.

Mục tiêu cuối cùng đạt được trong câu chuyện bạo lực học đường là giáo dục được nhân cách, cách hành xử, ứng xử của học sinh, chứ không phải là câu chuyện phủi bỏ trách nhiệm hay ai thắng ai thua. 

Cách ứng xử nhân văn của nhà trường và phụ huynh mới là cách giáo dục tốt nhất trong trường hợp này, để nó trở thành khuôn mẫu hành vi ứng xử cho học sinh noi theo trong những trường hợp sau. "Bênh con một cách quá đáng thì con sẽ luôn luôn ỉ lại, và nhân cách con sẽ bị méo mó sau này. Nó sẽ dẫn đến hệ lụy về sau chứ không chỉ là vấn đề trước mắt, nên bố mẹ phải có cách hành xử đúng đắn, chuẩn mực", Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An nói.

Vụ bạo lực học đường tại Trường Quốc tế American Academy (ISHCMC-AA, An Phú, TP. Thủ Đức) vào ngày 26/5 vừa qua vẫn đang nhận được sự quan tâm khủng khiếp từ cộng động mạng.

Từ sáng 28/5, cư dân mạng đã tràn vào tìm kiếm, đánh giá Trường ISHCMC-AA trên nền tảng Google. Tính đến 16h30 ngày 29/5, ngôi trường này đã nhận tổng cộng gần 43.052 đánh giá 1 sao.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement