Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ gần 10.000 tỷ đồng

Chính sách - Hạ tầng

11/10/2019 11:08

Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ với quy mô gần 10.000 tỷ đồng, tạm giữ 11 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Thông tin từ SGGP, ngày 10/10, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô “khủng” gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, ngụ phường Tân Phong, quận 7) cầm đầu, cùng 9 đối tượng khác có liên quan.

9 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980, cùng ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh (SN 1973, cùng ngụ quận 10); Vũ Quang Tuyến (SN 1963, ngụ quận Tân Phú) và Lê Phước Hùng (ngụ quận Bình Thạnh).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long cầm đầu đường dâu cá độ lớn.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Long cầm đầu đường dâu cá độ lớn.

Qua hơn 1 năm theo dõi, các trinh sát phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn do Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1980, ngụ quận 7) cầm đầu nên lập chuyên án để triệt phá.

Trước đó, ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phá án, bắt quả tang, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, khám xét đối với 10 đối tượng trên. Khám xét nơi ở công an thu hơn 5 tỷ đồng, 5 máy vi tính, 3 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, 3 thẻ ATM và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Nhiều tang vật vụ việc đã được thu giữ.
Nhiều tang vật vụ việc đã được thu giữ.

Bước đầu, Long khai nhận bắt đầu cùng với đối tượng tên Dân (chưa rõ danh tính) tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang wed cá cược bóng đá bong88.com và sbobet.com (hai trang tài khoản cá độ super maste là Dtd…và M62…) từ năm 2017 đến nay. Cả hai góp tiền và ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận Long (70%), Dân (30%).

Mỗi ngày, Long giao cho Hải, Đinh Trần Hải Nam (sinh năm 1980), Vũ Thành Đạt (sinh năm 1985) thu chi tài khoản cá độ cho các đại lý cấp dưới và tính toán, giao nhận tiền thắng thua với các đại lý, con bạc cấp dưới.

Vụ án đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

TRÚC BÌNH (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement