Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Biểu tình khắp thế giới phản đối Israel và Hamas

Quân sự

14/10/2023 18:10

Hàng chục ngàn người biểu tình đã tập hợp khắp Trung Đông và một số khu vực ở châu Á, châu Âu và Mỹ vào thứ Sáu để ủng hộ người Palestine và lên án Israel, khi nước này tăng cường tấn công vào Gaza để trả đũa các cuộc tấn công của Hamas.

Hai thái cực cuộc chiến 

Các cộng đồng Do Thái ở Mỹ, Pháp và các nơi khác cũng tổ chức các cuộc biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết với Israel sau cuộc tấn công của Hamas từ Gaza, vụ giết người đẫm máu nhất nhằm vào thường dân Israel trong lịch sử 75 năm của đất nước.

Đã có sự ủng hộ và thông cảm mạnh mẽ đối với Israel từ các chính phủ phương Tây và nhiều người dân về các cuộc tấn công của Hamas, nhưng phản ứng của Israel cũng gây ra sự tức giận, đặc biệt là ở các nước Ả Rập và Hồi giáo.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đám đông tụ tập bên ngoài các nhà thờ Hồi giáo hô vang phản đối Israel và chào mừng Hamas. Tại Nablus ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, các thanh niên đốt lửa trên đường phố và đụng độ với quân đội Israel.

Một lá cờ Palestine khổng lồ được treo trong một cuộc biểu tình ở Rome. Các cuộc biểu tình khác cũng diễn ra khắp các thành phố châu Âu, bao gồm cả ở Braband ở Đan Mạch và ở Berlin, nơi một số người biểu tình đã bị cảnh sát giam giữ.

Đức và Pháp đã cấm các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, một số nước phương Tây cho biết đã tăng cường an ninh tại các giáo đường và các trường học Do Thái vì lo ngại các cuộc biểu tình có thể dẫn đến bạo lực.

Hamas kêu gọi người Palestine nổi dậy phản đối việc Israel bắn phá khu vực bị phong tỏa, đồng thời kêu gọi họ tuần hành tới Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Khu phức hợp ở thành phố cổ có tường bao quanh Đông Jerusalem là địa điểm linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo sau Mecca và Medina, và là nơi linh thiêng nhất đối với người Do Thái. 

Cộng đồng người Do Thái khắp thế giới biểu tình phản đối Israel - Ảnh 1.

Những người Hồi giáo cầu nguyện trong một cuộc biểu tình đoàn kết với người Palestine ở Baghdad, Iraq vào ngày 13/10/2023. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công cuối tuần trước của Hamas đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu cũng như các chính phủ khác coi là hành động khủng bố và vô nhân đạo. Kể từ đó, Israel đã tấn công Gaza bằng các cuộc không kích và pháo kích, khiến hơn 1.500 người Palestine thiệt mạng. Một cuộc xâm lược mặt đất dường như sắp xảy ra.

Người biểu tình Mỹ thể hiện tình đoàn kết với cả hai bên trong cuộc xung đột khi các thành phố lớn từ New York đến Los Angeles đều tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các khu dân cư Do Thái và Hồi giáo.

Tại Washington, một cuộc biểu tình ủng hộ Israel và cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái đã thu hút khoảng 200 người tại Freedom Plaza của thành phố, trước khu phức hợp Capitol. 

Tại New York, đám đông người biểu tình tập trung gần Times Square (Quảng trường Thời đại), đòi độc lập cho người Palestine và chỉ trích thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu.

Nỗi đau cả hai bên 

Tại Baghdad hôm thứ Sáu, hàng chục nghìn người Iraq đã tập trung tại quảng trường trung tâm Tahrir, vẫy cờ Palestine và đốt cờ Israel, đồng thời hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và chống Israel.

Muntadhar Kareem, 25 tuổi, một giáo viên cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng tham gia cuộc chiến và giải thoát người Palestine khỏi sự tàn bạo của Israel".

Các cuộc biểu tình do nhà nước tổ chức đã được tổ chức trên khắp Iran, quốc gia có chính phủ là người ủng hộ chính của Hamas và là một trong những kẻ thù chính của Israel để ủng hộ nhóm phiến quân. 

"Cái chết cho Israel. Cái chết cho chủ nghĩa phục quốc Do Thái!", những người biểu tình hét lên, nhiều người mang theo cờ Palestine và cờ của nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon.

Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Lebanon rằng nhóm này "hoàn toàn sẵn sàng" đóng góp vào cuộc chiến. Nhóm này đã đụng độ với Israel qua biên giới Lebanon trong tuần qua.

Cộng đồng người Do Thái khắp thế giới biểu tình phản đối Israel - Ảnh 2.

Truyền thông Do thái đưa tin an ninh sẽ được tăng cường tại các đại sứ quán Israel trên thế giới. Ảnh: Reuters

Tại Indonesia, giáo sĩ Hồi giáo Abu Bakar Bashir, kẻ bị tình nghi chủ mưu vụ đánh bom Bali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng, đã cùng hàng chục người tham gia tuần hành chống lại Israel tại thành phố Solo của Java.

Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, các nhà hoạt động đã phản đối hành động của Israel sau buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu tại nhà thờ Hồi giáo chính. Các thành viên của cộng đồng Hồi giáo Nhật Bản đã biểu tình gần đại sứ quán Israel ở Tokyo, giơ cao các biểu ngữ và hô vang "Israel, terrorist" (Israel, kẻ khủng bố) và "Free Palestine" (Palestine tự do). 

Tại Sri Lanka, những người biểu tình giơ biểu ngữ có nội dung "Palestine you will never walk alone". Người biểu tình cũng xuống đường ở Bulgaria, Yemen, Cape Town, vùng Kashmir của Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và Ai Cập.

Cầu nguyện cho hòa bình 

Người Do Thái cũng phải tổ chức các buổi cầu nguyện và biểu tình để ủng hộ Israel.

Tại Warsaw, Giáo sĩ trưởng của Ba Lan, Michael Schudrich, đã được lên kế hoạch chủ trì một buổi cầu nguyện đa xưng tội cho hòa bình. Các thành viên của cộng đồng Do Thái ở Pháp sẽ tập trung tại giáo đường Do Thái lớn nhất ở Paris vào ngày Sabbath. 

Vào tối thứ Năm, cảnh sát Pháp đã bắn hơi cay và vòi rồng để giải tán một cuộc biểu tình bị cấm ở Paris ủng hộ người Palestine. Chính phủ cấm các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine vì cho rằng chúng có thể dẫn đến mất trật tự công cộng.

Cộng đồng người Do Thái khắp thế giới biểu tình phản đối Israel - Ảnh 3.

Cả thế giới đang sôi sục vì giao tranh ác liệt, mọi ánh mắt đang dồn vào Dài Gaza, nơi hơn 1.900 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải di dời. Ảnh: Reuters

Ở Hà Lan, các trường học Do Thái bị đóng cửa vì lý do an toàn, hai trường học Do Thái ở London cũng rơi vào tình trạng tương tự. 

Nước Anh cho biết hàng ngàn cảnh sát đang thực hiện các cuộc tuần tra bổ sung, đến thăm các trường học, giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi giáo. 

Tại Đức, các nhà hoạt động thuộc nhóm bảo vệ môi trường thanh niên cấp tiến thế hệ cuối cùng đã hủy bỏ các cuộc biểu tình mà họ đã lên kế hoạch, nói rằng họ không muốn làm phân tâm cảnh sát khỏi nhiệm vụ bảo vệ người Do Thái và các tổ chức của người Do Thái.

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement