Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bí quyết để hoa tươi lâu trong ngày Tết

Sức khỏe

21/01/2019 21:17

Ngày Tết, nhà nhà đều muốn có những bông hoa tươi thắm và rực rỡ, tuy nhiên để chăm sóc hoa tươi lâu thì không phải ai cũng biết.

Để có một chậu hoa đẹp trong những ngày Tết, bạn phải chú ý từ những chi tiết rất nhỏ như chọn hoa, bảo quản và chăm sóc hoa. Có như vậy thì hoa mới để được lâu.

1. Hãm hoa

Hãm hoa thường được áp dụng khi muốn giữ hoa không nở ồ ạt trước Tết, đảm bảo có hoa trong suốt thời gian dịp Tết.

Đối với hoa đào: 

Nếu thấy hoa đào nở trước Tết và số nụ trên cây chỉ còn khoảng một nửa, bạn nên tiến hành hãm hoa.

Bí quyết để hoa tươi lâu trong ngày Tết

Cách làm như sau: Đổ trấu sạch hoặc mùn cưa vào một túi nylon nhựa tương đối dày rồi đổ nước xâm xấp, cắm cành đào vào rồi buộc miệng túi lại. Tiếp theo bạn bỏ tất cả vào trong bình hoa (nên bỏ cát hoặc sỏi vào trong bình để thêm nặng, tránh làm đổ khi cắm), để nơi kín gió, không đụng chạm đến và cũng không phải thay nước.

Túi trấu và nước này dùng được 5-7 ngày; nếu thấy nước khô thì mở miệng túi cho thêm nước vào. Cành đào nở sớm này có thể kéo dài thêm được 4-5 ngày (với điều kiện là cành đào không đốt gốc).

Đối với hoa lay-ơn, cúc, thược dược: 

Những loại hoa này nếu nở sớm quá sớm, bạn nên hãm lại bằng cách sau: Dùng trấu sạch hoặc mùn cưa hoặc một ít bông thấm nước cho vào những chiếc túi nylon nhỏ tương đối dày. Với mỗi bông hoa hoặc một cành dùng một túi, buộc miệng túi rồi cắm vào lọ, để nơi kín gió, mát. Lọ hoa có thể kéo dài thêm 3-5 ngày.

Bí quyết để hoa tươi lâu trong ngày Tết

2. Thúc hoa

Đối với hoa đào: 

Nếu đến ngày 29 âm lịch rồi mà cành đào vẫn chưa nở dù có rất nhiều nụ bạn có thể thúc hoa theo cách sau: hơ nhẹ gốc đào vào lửa hoặc than (đừng để cháy xém), sau đó cắm vào lọ đầy nước, thay nước hằng ngày cho hoa.

Nếu cách trên vẫn không hiệu quả thì bạn đêm bạn hãy thả cả cành hoa vào bể nước, ban ngày lại cắm vào lọ và phun nước như sương lên cành. Làm theo cách này, cành đào có thể nở sớm 1-2 ngày.

Đối với hoa lay-ơn, cúc, thược dược:

Với những loại hoa này bạn có thể thúc hoa theo cách sau: Pha nước ấm 35-40 độ (đun sôi nước rồi pha thêm 1/2 nước lã cùng với nhiệt độ bên ngoài sẽ còn khoảng 40 độ C) sau đó đổ vào đầy lọ. Mỗi ngày thay nước hai lần, có thể vẩy nhẹ nước như sương lên lá và hoa. Ban đêm có thể để lọ hoa vào buồng ấm, đóng kín cửa để ngăn gió lạnh. Theo cách này lọ hoa có thể nở sớm hơn 2-3 ngày.

Bí quyết để hoa tươi lâu trong ngày Tết

3. Muốn hoa nở sớm hay muộn

Nếu muốn cho hoa nở sớm bạn có thể hòa vài viên aspirin hoặc vài gam phân đạm trong nước cắm hoa. Cách chăm hoa Tết này sẽ giúp hoa nhận được những loại chất muối khoáng và hữu cơ cần thiết giúp hoa sinh trưởng nhanh và mau nở.

Ngược lại nếu muốn kìm hãm hoa nở bạn dùng lòng trắng trứng làm chất hồ dán các cánh hoa lại để kìm hãm hoa nở. Ngoài ra dùng thuốc tím cho vào nước căm hoa để diệt trùng nước cũng có tác dụng làm cho hoa nở chậm lại.

Bí quyết để hoa tươi lâu trong ngày Tết

4. Cách chăm hoa Tết khi vắng nhà

Nếu đi vắng nhà không có thời gian để tưới cây, bạn hãy chứa đầy nước vào túi nilông (kích cỡ to nhỏ tùy vào thời gian vắng nhà dài, ngắn) sau khi đó dùng kim châm một lỗ nhỏ ở túi, đặt túi nước vào chậu hoa (sát với đất, lỗ thủng tiếp đất) để nước chảy ra từ từ ngấm vào đất, giúp đất luôn giữ được độ ẩm. Bạn không nên để lỗ thủng to quá để tránh thời gian tưới nước quá nhanh với lượng nước nhiều có thể khiến cây bị úng.

Ngoài ra, ta có thể lấy một chậu nước, chọn một miếng vải hút nước tốt, 1 đầu đặt vào chậu nước, 1 đầu chôn vào đất trong chậu hoa. Như vậy, khoảng trong vòng nữa tháng đất vẫn giữ được độ ẩm

5. Phòng bệnh cho hoa

Bên cạnh việc tưới nước thì khi chăm hoa ngày tết bạn cũng cần chú ý đến việc phòng bệnh. Mùa xuân trăm hoa đua nở nhưng đây cũng là thời điểm mà nhiều loại sâu bệnh sinh sôi. Vì thế bạn nên phun 1-3 lần dung dịch borto 1% vào mặt trước và mặt sau của lá để có thể phòng bệnh được cho cây.

Cách hoà chế dung dịch borto 1% như sau: Lấy 1g axit sunfuric đồng, tán nhỏ hoà vào 50ml nước nóng; lấy tiếp 1g vôi sống, cho vài giọt nước để tôi, tôi xong lại hoà tiếp với 50ml nước, lọc cặn.

Cuối cùng trộn cả hai dung dịch vào với nhau, nếu thành 1 dung dịch màu xanh da trời là được.

Nếu trong bồn hoa xuất hiện kiến bạn có thể diệt chúng bằng cách ngâm những đầu lọc thuốc lá, sợi thuốc lá vào nước nóng khoảng 1-2 ngày, để đến lúc nước thành màu nâu sẫm, lấy nước đó tưới lên cành hoa và cánh hoa, còn lại pha loãng rồi tưới vào bồn hoa, kiến sẽ bò đi hết.

VY PHẠM (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement