Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bão số 6 - Nakri ảnh hưởng trực tiếp ven biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa từ chiều 10/11

Cần biết

09/11/2019 17:16

Hồi 16 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 450km về phía Đông.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 11/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Bắc Cam Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Sơ đồ dự báo bão số 6 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Sơ đồ dự báo bão số 6 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cảnh báo gió mạnh trên biển, đất liền

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Từ đêm nay (9/11), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động dữ dội.

Từ chiều tối mai (10/11), trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 12. Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m

Nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt

Từ đêm 9/11 đến 12/11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, nam Khánh Hòa, bắc Tây Nguyên lên mức báo động 1 - báo động 2, sông nhỏ lên trên báo động 2; các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên; riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu.

2 tỉnh cho học sinh nghỉ học, cấm tụ tập xem bão

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định Đào Đức Tuấn đã ký công văn gửi trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 6.

Học sinh, học viên được nghỉ học vào thứ 2 (ngày 11/11). Sau ngày đó, hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông căn cứ vào tình hình mưa lũ sau bão và thực tế ở địa phương để quyết định thời gian đi học lại, đề phòng tai nạn trên đường đến trường do bị nước lũ chia cắt, cây xanh, tường rào đổ sập, rò rỉ điện.

Trường học ở Bình Định chống bão
Trường học ở Bình Định chống bão

Nhiều trường học ở Bình Định tất bật chằng chống hệ thống mái, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 6.

Tại trường Tiểu học số 1 Phước Sơn (huyện Tuy Phước), sáng nay nhà trường huy động giáo viên, phụ huynh tổ chức chằng chống, đắp bao cát trên mái các dãy phòng học nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên chiều qua cũng đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11/11 để tránh bão.

Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu các phòng giáo dục và đào đạo, các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức các giải pháp ứng phó bão số 6.

Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; không tụ tập bạn bè xem bão, nước lũ ở sông, suối, hồ, phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Lên kế hoạch di dời 150.000 dân các tỉnh miền Trung để ứng phó bão số 6

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, các tỉnh miền Trung đã lên kế hoạch di dời khẩn cấp trên 150.000 dân để ứng phó với bão số 6, dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực này vào đêm 10/11.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng 9/11, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho trên 47.00 tàu, trên 243.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Đang lưu ý, neo đậu tại khu vực giữa biển Đông có 110 tàu/2.765 lao động. Các tàu đã nắm được thông tin và đã vào trú tránh tại các đảo hoặc di chuyển xuống phía Nam để tránh bão.

Hiện có 5 tàu của Quảng Ngãi neo đậu, trú tránh tại Philippines đang đề nghị hỗ trợ dầu và lương thực, thực phẩm.

Đến nay, các tỉnh Thừa Thiên-Huế,  Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận đã ban hành lệnh cấm biển từ 7-8/11; các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã có kế hoạch cấm ra khơi vào các ngày 9-10/11. 

GIA HÂN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement