Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bão số 4 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi vào Vịnh Bắc Bộ

Nóng trong ngày

07/10/2023 21:11

Chiều 7/10, ông Nguyễn Văn Hưởng- Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay bão số 4 gần như ít dịch chuyển, hay nói cách khác là tốc độ dịch chuyển rất chậm, cường độ giữ nguyên ở cấp 13 giật cấp 16.

Dự báo trong 12h giờ tới, cường độ bão số 4 giữ nguyên ở cấp 13 giật cấp 16. Sang ngày 8/10, cường độ bão số 4 suy yếu dần, hướng dịch chuyển cũng có xu hướng lệch về phía Nam. Khi di chuyển sát gần đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ của bão sẽ suy giảm nhanh đáng kể, xuống cấp 8 và sau đó tiếp tục suy yếu dần xuống vùng áp thấp khi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Hiện tại cơn bão số 4 tiếp tục gây ra gió mạnh cấp 7 cấp 8 ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, ở khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 cấp 13, sóng biển cao từ 5-7m.

Bão số 4 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi vào Vịnh Bắc Bộ - Ảnh 1.

Hướng đi của bão số 4. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Lúc 16 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Lúc 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (112,5-111,8 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.

Lúc 16 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (111,0-116,5km/giờ), giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam. Mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp.

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement