Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bão Chaba gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc

Nóng trong ngày

03/07/2022 10:11

Cơn bão đầu tiên trong năm 2022 đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển ở miền Nam Trung Quốc vào hôm 2/7 đã mang theo mưa lớn và điều này khiến các nhà dự báo cảnh báo về lượng mưa kỷ lục và nguy cơ xảy ra lũ lụt ở khu vực này, bao gồm cả Quảng Đông - tỉnh đông dân nhất của đất nước.

Bão Chaba, tên tiếng Thái có nghĩa là hoa dâm bụt, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km đến 20 km sau khi tâm bão đổ bộ vào thành phố Maoming của Quảng Đông vào chiều thứ Bảy, Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết trong một tuyên bố.

Gao Shuanzhu, Giám đốc trung tâm cho biết, dù có cường độ trung bình và dự kiến sẽ mất dần sức mạnh theo thời gian, nhưng cơn bão có thể sẽ gây ra những trận mưa cực lớn và có thể phá vỡ kỷ lục về lượng mưa tích lũy.

Bão Chaba gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc - Ảnh 1.

Bão Chaba gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc.

Gao cho biết: "Hơi nước dồi dào từ gió mùa sẽ dẫn đến những trận mưa như trút nước và lượng mưa tích lũy khổng lồ có tính chất cực đoan và dự đoán lượng mưa tích lũy có thể lên tới 600mm ở một số khu vực".

Gao cũng đồng thời cho biết lũ lụt có nguy cơ xảy ra ở phía Tây Quảng Đông, nơi mà các cơn bão thường kéo dài; khu vực phía Đông khu tự trị Quảng Tây và tỉnh đảo Hải Nam, có mưa bão lở đất, ngập úng đô thị và lũ lụt.

Hai Nam đã nâng cấp phản ứng khẩn cấp lên Cấp II, mức cao thứ hai, vào thứ Bảy. Giới chức tỉnh này cũng đã đình chỉ dịch vụ đường sắt xuyên đảo và hủy bỏ hơn 400 chuyến bay đến và đi từ các thành phố Hải Khẩu và Tam Á.

Truyền hình nhà nước đưa tin, tại Ma Cao, một người bị thương khi cơn bão Chiba đổ bộ vào khu vực này.

Tại vùng biển ngoài khơi Hong Kong, cách Maoming 270 km về phía Đông Bắc, hơn hai chục thủy thủ đoàn trên một tàu kỹ thuật trong số 30 người trên tàu đã mất tích sau khi tàu của họ bị vỡ đôi, giới chức Trung Quốc cho biết.

Trong những tuần gần đây, mưa lớn gây lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã phá hủy nhiều tài sản, làm tê liệt hệ thống giao thông và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người ở một trong những khu vực đông dân nhất nước.

Thời tiết cực đoan bao gồm lũ lụt lớn bất thường dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện ở Trung Quốc cho đến tháng 8, các nhà dự báo dự đoán trong tuần này, với nguyên nhân một phần là biến đổi khí hậu.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement