Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bánh Trung thu bắt đầu tràn ra đường ở Sài Gòn

Thị trường 24h

27/07/2019 08:18

Ki ốt bán bánh Trung thu bắt đầu xuất hiện tại Sài Gòn, giá dao động từ 60.000 đến 130.000 đồng/bánh.

Còn gần hai tháng nữa mới đến tết Trung thu, tuy nhiên tại nhiều khu vực ở TP.HCM, nhiều ki ốt bán bánh Trung thu đã "mọc lên". Đa số các loại bánh truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo đã bắt đầu được bày bán, giá dao động từ 60.000 đến 130.000 đồng.

Nhiều loại bán được trưng bày từ sớm với đủ các loại nhân như: vi cá, gà, lạp xưởng, trứng muối,...
Nhiều loại bán được trưng bày từ sớm với đủ các loại nhân như: vi cá, gà, lạp xưởng, trứng muối,...
Các loại bánh từ bình dân đến cao cấp đều có mẫu mã đa dạng, thu hút người đi đường.
Các loại bánh từ bình dân đến cao cấp đều có mẫu mã đa dạng, thu hút người đi đường.

Theo quan sát của PV, các ki ốt đã bắt đầu được dựng lên và bày bán khoảng một tuần nay, xuất hiện nhiều trên các đường Quang Trung (quận Gò Vấp), Trường Chinh, Lũy Bán Bích (quận Tân Bình), Nguyễn Tri Phương (quận 5), Bà Hom (quận Bình Tân), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Hậu Giang (quận 6),...

Một ki ốt mới vừa được dựng lên trên đường Quang Trung, Gò Vấp.
Một ki ốt mới vừa được dựng lên trên đường Quang Trung, Gò Vấp.
Bánh Trung thu bắt đầu tràn ra đường ở Sài Gòn
Hai ki ốt bánh Trung thu trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình.
Hai ki ốt bánh Trung thu trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình.
Đa số các ki ốt được xây dựng gần mặt đường, thuận tiện cho người mua.
Đa số các ki ốt được xây dựng gần mặt đường, thuận tiện cho người mua.
Bánh Trung thu bắt đầu tràn ra đường ở Sài Gòn
Bánh Trung thu bắt đầu tràn ra đường ở Sài Gòn

Kinh Đô, Như Lan, Thành Đô vẫn là các thương hiệu quen thuộc đối với người tiêu dùng. Giá cả thị trường bánh năm nay không thay đổi nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên theo nhiều chủ ki ốt chia sẻ, vì mới bắt đầu, nên nhiều mẫu bánh mới năm nay vẫn chưa lên kệ hết.

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các ki ốt đều treo bảng của Kinh Đô, Như Lan... nhưng người tiêu dùng chưa thể mua bánh của những thương hiệu này. Loại bánh phổ biến hiện nay được sản xuất từ những nhãn hàng ít tên tuổi hoặc hộ gia đình.

PHƯỢNG LÊ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement