Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Apple Watch bán tràn lan trên thị trường với giá chưa tới 500.000 đồng

Trên thị trường hiện nay, nhiều loại đồng hồ có hình dáng “nhái” Apple Watch được bày bán với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng.

Những người kinh doanh loại đồng hồ này quảng cáo là hàng sản xuất lại dựa trên những mẫu có sẵn một cách tỉ mỉ, tinh xảo và được làm từ nhiều chất liệu tương tự hoặc chất liệu chính gốc từ hãng, có mặt cảm ứng 1,45 inch.

Về tính năng, đồng hồ có đầy đủ các chức năng giống như 1 chiếc apple-watch-tag128493/"> Apple Watch , loại đồng hồ thông minh này cũng được hỗ trợ nghe gọi kết nối mọi dòng điện thoại qua bluetooth, lướt web, chụp ảnh…

Trên mạng xã hội, chiếc đồng hồ
Trên mạng xã hội, chiếc đồng hồ " nhái" Apple Watch được rao bán với mức giá 399.000 đồng/ sản phẩm.

Chia sẻ thông tin trên báo Dân Sinh, chị Nguyễn Thu Hà, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh đồng hồ cho biết, chị đã bán mặt hàng đồng hồ thông minh được 1 năm. Nhìn vẻ bề ngoài, mặt hàng này không khác gì hàng chính hãng của Apple, cũng có chức năng chống nước và được bảo hành 3 tháng và có đủ phụ kiện kèm theo nên được rất nhiều khách quan tâm hỏi mua.

"Nhiều người không quan tâm đến hàng thật hay hàng nhái mà chỉ quan tâm đến giá cả và chức năng của chiếc đồng hồ. Trung bình mỗi ngày tôi bán được gần 20 chiếc cả khách tới quán mua và mua qua mạng xã hội", chị Hà chia sẻ thêm.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài sẽ rất khó phân biệt giữa hàng thật và hàng
Nếu chỉ nhìn bên ngoài sẽ rất khó phân biệt giữa hàng thật và hàng "nhái".

Đồng hồ “nhái” Apple Watch thế hệ 4 là mặt hàng đang được nhiều người quan tâm nhất. Theo ghi nhận của PV, giá bán cho một chiếc đồng hồ này không bằng 1/10 so với mức giá của một chiếc Apple Watch “xịn” mà hãng công nghệ "quả táo khuyết" công bố. Trong khi giá đồng hồ thế hệ 4 của hãng Apple có giá gần 10 triệu thì những chiếc đồng hồ “nhái” có giá dao động từ 350.000-399.000 đồng/sản phẩm.

"Tôi vừa đặt mua 1 chiếc đồng hồ thông minh "nhái" Apple Watch, lúc đầu cũng bất ngờ không hiểu sao lại có giá rẻ đến vậy nhưng khi quan sát kĩ mới thấy được sự khác biệt đó là mặt đồng hồ hiển thị không sắc nét, màu đơn điệu và tối hơn so với hàng thật.

Ngoài ra, chất liệu của thiết bị này thì lại làm từ nhựa, nhưng được phủ lên lớp sơn giả kim loại, và nó cũng rất nhẹ, không có trọng lượng như chiếc Series 4. Tuy nhiên đối với những người không đủ kinh tế để mua 1 chiếc Apple Watch chính hãng thì đây cũng là 1 sản phẩm có thể chấp nhận được", anh Nguyễn Đức Toàn, Đống Đa, Hà Nội chia sẻ.

Để có thể phân biệt hàng thật và hàng nhái, một chủ cửa hàng chuyên bán đồng hồ thông minh Apple lâu năm cho biết, màn hình của chiếc đồng hồ "nhái" sử dụng tấm nền rẻ nên sẽ hơi rỗ, đặc biệt là sẽ không có các đường viền bezel mỏng.

Bên cạnh đó, những dòng chữ được khắc lên chỗ đặt cảm biến đo nhịp tim chỉ đơn thuần là “Bluetooth Watch Series 4 – 44mm” chứ không phải là Apple Watch Series 4.

TRÚC BÌNH (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement