Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Apple đối mặt với khó khăn từ Trung Quốc nhưng không phải từ Bắc Kinh hay Huawei

Số hóa

13/09/2023 08:34

Thoạt nhìn, Apple dường như đang phải đối mặt với một tương lai đầy khó khăn ở Trung Quốc. Đối thủ một thời là Huawei đã phát hành hai thiết bị cầm tay hỗ trợ 5G chỉ vài ngày trước khi ra mắt iPhone mới nhất, trong khi Bắc Kinh đang hạn chế sử dụng điện thoại nước ngoài bởi các nhân viên chính phủ.

Tuy nhiên, theo Nikkei, những người tham gia và nhà phân tích trong ngành cho rằng những người hâm mộ cuồng nhiệt có thể sẽ gắn bó với nhà sản xuất thiết bị cầm tay của Mỹ và những thách thức lớn hơn mà Apple phải đối mặt ở Trung Quốc là thiếu các tính năng mới bắt mắt trên iPhone 15 và triển vọng kinh tế nhìn chung ảm đạm.

Những lo ngại về việc hạn chế của chính phủ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán iPhone đã kéo cổ phiếu của Apple giảm gần 5% từ ngày 5/9, khi Wall Street Journal đưa tin về lệnh cấm, một ngày trước sự kiện ra mắt.

Giá cổ phiếu của Apple tiếp tục giảm vào ngày 11/9 sau sự kiện ra mắt iPhone 15, đóng cửa thấp hơn 1,71% trong ngày ở mức 176,30 USD.

Dan Ives, giám đốc điều hành tại Wedbush Securities, nói về động thái của Bắc Kinh: "Chắc chắn có thể có một số tác động tiêu cực, nhưng tôi coi Trung Quốc là một rủi ro được kiểm soát", đồng thời cho biết thêm rằng trong kịch bản xấu nhất, lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến khoảng 500.000 chiếc iPhone với tổng số khoảng 45 triệu chiếc dự kiến sẽ được bán ở Trung Quốc trong thời gian tới.

Nikkei Asia đưa tin, các hạn chế về việc sử dụng iPhone của nhân viên chính phủ trung ương đang được mở rộng sang chính quyền địa phương và các công ty nhà nước.

Apple đối mặt với khó khăn từ Trung Quốc nhưng không phải từ Bắc Kinh hay Huawei - Ảnh 1.

Trung Quốc vẫn nằm trong số 40 quốc gia và khu vực đầu tiên có dòng iPhone 15 tại cửa hàng. Ảnh: Reuters

Bất chấp căng thẳng, Trung Quốc vẫn nằm trong số 40 quốc gia và khu vực đầu tiên nơi dòng iPhone 15 sẽ có mặt tại cửa hàng vào ngày 22 tháng 9 và những người hâm mộ dòng sản phẩm này đang chuẩn bị ra mắt.

Một quan chức chính quyền cấp thành phố Trung Quốc đã là người dùng Apple kể từ iPhone 4 nói rằng bà vẫn có kế hoạch mua thiết bị mới nhất cho mục đích sử dụng cá nhân.

"Thật khó để quay lại Android một khi bạn đã quen với iOS", quan chức này cho biết và cho biết thêm rằng cô đã sử dụng điện thoại thương hiệu Trung Quốc để làm việc ít nhất ba năm để tuân thủ "các yêu cầu bảo mật".

Ben Wood, nhà phân tích trưởng của CCS Insight cho biết: "Đừng nhầm lẫn, iPhone là thiết bị được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích". "Chính phủ có thể đưa ra một số hạn chế đối với nó, nhưng chúng tôi không hy vọng doanh số bán iPhone rộng rãi hơn ở Trung Quốc sẽ bị gián đoạn".

Wood ghi nhận hệ sinh thái phần cứng và phần mềm mạnh mẽ của Apple được xây dựng xung quanh iPhone và hệ điều hành iOS đã mang lại thành công cho thiết bị này tại nền kinh tế số 1 châu Á.

"Hầu hết người tiêu dùng đã vô cùng yêu thích trải nghiệm của Apple, nên việc giật iPhone ra khỏi tay họ là một điều rất khó khăn", ông nói.

Tại sự kiện ra mắt iPhone, Apple đã mời hai nhà phát triển từ HoYoverse, một trong những nhà phát hành trò chơi điện tử nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, để giới thiệu cách chip A17 Pro cải thiện các trò chơi chơi trên iPhone. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng đã tạo ra một tính năng mới trên Apple Watch Series 9 mới nhất, truy vấn dữ liệu sức khỏe của Siri, lần đầu tiên có sẵn bằng tiếng Quan Thoại và tiếng Anh.

Về mặt cạnh tranh, iPhone mới sẽ đối đầu với hai điện thoại 5G của Huawei. Mate 60 Pro, được phát hành vào ngày 29/8 với ít sự phô trương, là điện thoại 5G đầu tiên của công ty sử dụng chip nội bộ kể từ khi Washington cắt quyền truy cập của công ty vào các công nghệ quan trọng. Thứ hai là Mate X5 có thể gập lại, được phát hành tương tự vào thứ Sáu tuần trước.

Apple vẫn chưa phát hành điện thoại màn hình gập của riêng mình, nhưng các nhà phân tích cho rằng hãng này vẫn dẫn trước Huawei về sức mạnh thực tế.

Những thông tin rò rỉ cho thấy Mate 60 Pro sử dụng chip 7 nanomet do Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) sản xuất, đặt ra câu hỏi về mức độ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ trong việc làm chậm tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

Nhưng Apple lần đầu tiên sử dụng chip 7 nm trong bộ xử lý A12, được giới thiệu vào năm 2018. Nhà sản xuất iPhone hiện sử dụng công nghệ sản xuất chip 3 nm của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. trong các mẫu iPhone 15 Pro mới nhất của mình mà công ty gọi là " đầu tiên trong ngành." Nói chung, kích thước nanomet đo khoảng cách giữa các bóng bán dẫn càng nhỏ thì chip càng mạnh.

"Huawei đi sau Apple hai thế hệ", Ives nói và mô tả đây là một thế mạnh lớn của công ty Mỹ. "Apple đang bị cuốn vào cuộc chiến giữa Washington và Bắc Kinh, nhưng người tiêu dùng bình thường ở Trung Quốc lại muốn có một chiếc điện thoại thông minh tiêu chuẩn vàng, đó là iPhone".

Những người khác nói rằng có rất ít sự trùng lặp giữa cơ sở người dùng của Apple và Huawei, và sự trở lại của Huawei đồng nghĩa với việc có nhiều cạnh tranh hơn đối với các thương hiệu Android khác thay vì iPhone.

"Thực tế là đây có lẽ là một cuộc chiến lớn hơn giữa Huawei với các điện thoại thông minh Android khác so với với Apple", ông Wood nói và cho rằng người dùng iPhone ít có khả năng chuyển sang thiết bị Android hơn.

Trung Quốc vừa là động cơ tăng trưởng vừa là trung tâm sản xuất của Apple trong nhiều năm. Nó mang lại khoảng 20% tổng doanh thu của gã khổng lồ công nghệ Mỹ và là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng iPhone, MacBook và các thiết bị khác. Mối quan hệ sâu sắc của nước này với đất nước có thể giúp nước này vượt qua lệnh cấm của chính phủ và những cơn gió ngược khác.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã đến thăm Trung Quốc nhiều lần và gặp gỡ các quan chức cấp cao trong năm nay, bao gồm cả Thủ tướng mới Li Qiang, để thảo luận về tương lai của công ty tại nước này.

Apple đối mặt với khó khăn từ Trung Quốc nhưng không phải từ Bắc Kinh hay Huawei - Ảnh 3.

iPhone 15 - được giới thiệu là thêm các tính năng mới như cổng sạc USB-C, màu sắc mới và thời gian sử dụng lâu hơn.

Chuỗi cung ứng của Apple đã tạo ra hàng triệu việc làm trong ngành sản xuất và là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ ở Trung Quốc, những điều mà Bắc Kinh có thể sẽ cân nhắc trước khi mở rộng hơn nữa các hạn chế đối với việc sử dụng iPhone ở nước này.

"Apple có mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh và Trung Quốc. "Công ty rất thành thạo trong việc làm việc với chính phủ Trung Quốc", Ives cho biết.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung và nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, Apple đang tìm kiếm các điểm tăng trưởng khác, đặc biệt là Ấn Độ. Cook cho biết quốc gia này sẽ là "trọng tâm chính" của công ty về mặt sản xuất và bán hàng.

Tuy nhiên, doanh số bán điện thoại thông minh ở Ấn Độ tập trung ở phân khúc giá thấp hơn, trong khi dòng SE giá thấp hơn và iPhone cũ của Apple được đón nhận tốt hơn, thị trường vẫn chưa trở thành động lực chính thúc đẩy các sản phẩm cao cấp hơn của hãng.

Ives cho biết: "Ấn Độ là một thị trường quan trọng nhưng nó sẽ không thể thay thế được Trung Quốc trong thời gian ngắn". "Trung Quốc là trái tim và lá phổi của câu chuyện Apple và điều đó sẽ không sớm thay đổi".

Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia đầu tiên dòng iPhone 15 sẽ bắt đầu xuất xưởng.

Tuy nhiên, việc thiếu các nâng cấp lớn cho iPhone 15 so với dòng iPhone 14 có thể ảnh hưởng đến doanh số bán thiết bị mới ở Trung Quốc, đặc biệt là khi quốc gia này đang phải vật lộn với tình trạng bất ổn kinh tế.

IPhone 15 Pro sẽ đi kèm chip A17 Pro nâng cấp, nhưng các mẫu tiêu chuẩn sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip A16, vốn đã được sử dụng trong các mẫu iPhone 14 Pro.

Dòng iPhone 15 tự hào có camera tốt hơn và vỏ bền hơn, nhưng thay đổi rõ ràng nhất là cổng sạc đã được chuyển sang cổng USB-C để tuân thủ các quy định sắp ban hành của Liên minh Châu Âu. Nghị viện EU đã ban hành luật vào năm ngoái yêu cầu cổng sạc USB-C cho tất cả điện thoại di động, máy tính bảng và máy ảnh được bán trong khối vào cuối năm 2024.

"Chúng tôi nhận thấy rằng mọi người đang giữ điện thoại của họ lâu hơn ở Trung Quốc vì những thách thức kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn và sự phục hồi sau COVID đáng thất vọng hơn dự kiến. Người tiêu dùng vẫn đang cảm thấy khó khăn". "Vì vậy, họ sẽ không nâng cấp điện thoại của mình nhanh như mong muốn. ... Nhưng khi họ nâng cấp, nếu họ đã có iPhone rồi, họ có thể sẽ mua một chiếc iPhone khác", ông Wood cho biết.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement