Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

APEC ra Tuyên bố chung đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế

Kinh tế thế giới

20/11/2022 08:06

Thông qua Tuyên bố chung, APEC tái khẳng định quyết tâm mang lại một môi trường đầu tư và thương mại tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch, toàn diện và có thể dự đoán được...

Các nhà lãnh đạo của khối APEC gồm 21 thành viên đã cam kết vào ngày 19/11 sẽ thúc đẩy thương mại và làm nhiều hơn nữa để giải quyết các thách thức kinh tế khác, kết thúc ba hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong khu vực trong một tuần đã bị lu mờ bởi sự cạnh tranh địa chính trị gay gắt. Các nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 30 tại Mỹ vào năm 2023.

Tuyên bố chung gồm 23 điểm, tái khẳng định cam kết hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya của APEC về một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cởi mở, năng động, kiên cường và hòa bình vào năm 2040, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. 

Tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm củng cố vai trò lãnh đạo và vị thế của APEC là diễn đàn kinh tế hàng đầu của châu Á - Thái Bình Dương, là vườn ươm ý tưởng hiện đại, hiệu quả và năng suất. 

Hợp tác của APEC sẽ đóng góp vào các giải pháp thiết thực cho các thách thức chung và bổ trợ cho các nỗ lực toàn cầu, trong đó có Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc về phát triển bền vững.

APEC ra Tuyên bố chung đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế - Ảnh 1.

Các lá cờ APEC bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok vào ngày 18/11. Ảnh: AFP

Các hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của các nhà lãnh đạo toàn cầu và các cuộc đàm phán thường bị gián đoạn do xung đột ở Ukraine cũng như các điểm nóng như eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên.

Một hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã được tổ chức tại Campuchia, trong khi các nền kinh tế lớn của Nhóm 20 (G20) gặp nhau tại đảo Bali của Indonesia.

Buổi khai mạc của Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã bị gián đoạn vào hôm 18/11 khi Phó Tổng thống Kamala Harris, người đang dẫn đầu phái đoàn Mỹ, kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của các đồng minh bên lề để lên án Triều Tiên sau khi nước này bắn thử một tên lửa liên lục địa. tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới nước Mỹ.

Hôm 19/11, Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch APEC Prayut Chan-o-cha đã tìm cách tập trung trở lại vào các vấn đề kinh tế và cho biết APEC đã đạt được "tiến bộ đáng kể" bằng cách đồng ý với kế hoạch làm việc nhiều năm cho Khu vực Thương mại Tự do Châu Á. Thái Bình Dương (FTAAP).

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC cho biết nhóm sẽ duy trì và tăng cường hơn nữa hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, nhưng cũng thừa nhận cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để giải quyết các thách thức như lạm phát gia tăng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và thiên tai.

Tuyên bố nêu rõ: "Năm nay, chúng ta cũng chứng kiến cuộc chiến ở Ukraina tiếp tục tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu.

"Hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraina và nhấn mạnh rằng nó đang gây ra đau khổ to lớn cho con người và làm trầm trọng thêm những yếu kém hiện có trong nền kinh tế toàn cầu", họ nói thêm.

APEC ra Tuyên bố chung đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế - Ảnh 2.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trao cha-lom dệt theo nghi lễ cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại lễ bàn giao trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Bangkok vào ngày 19/11/2022. Ảnh: AFP

Tại cuộc họp G20 ở Indonesia, các thành viên đã nhất trí thông qua một tuyên bố cho biết hầu hết các thành viên lên án cuộc chiến Ukraina nhưng cũng thừa nhận một số quốc gia nhìn cuộc xung đột theo cách khác.

Các nhà lãnh đạo APEC lặp lại tuyên bố của G20 khi họ đề cập đến các nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án hành động gây hấn của Nga và yêu cầu nước này rút quân hoàn toàn và vô điều kiện khỏi Ukraine, nhưng cũng ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau.

"Có những quan điểm khác và đánh giá khác về tình hình và các biện pháp trừng phạt. Thừa nhận rằng APEC không phải là diễn đàn để giải quyết các vấn đề an ninh, chúng tôi thừa nhận rằng các vấn đề an ninh có thể gây ra những hậu quả đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu", khối này cho biết.

Nga là thành viên của cả G20 và APEC nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã không tham dự các hội nghị thượng đỉnh. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov đại diện cho ông tại APEC.

Thành phố San Francisco của Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao APEC tiếp theo và Thủ tướng Prayut đã trao chiếc ghế cho Phó Tổng thống Harris tại một buổi lễ.

"Chúng tôi sẵn sàng tiến hành hợp tác liền mạch với họ," ông nói, đồng thời tặng bà Harris một chiếc "chalom", một chiếc giỏ đan bằng tre dùng để đựng hàng hóa và quà tặng ở Thái Lan.

Trước đó một ngày, vụ thử tên lửa của Triều Tiên chỉ một giờ trước khi diễn đàn APEC khai mạc đã khiến ông Harris phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement