Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Áp thấp nhiệt đới đang gần bờ các tỉnh Nam Định đến Thanh Hóa

Vĩ mô

22/07/2018 15:35

Tâm áp thấp nhiệt đới (gió mạnh cấp 6 trở lên) hiện đang chỉ cách bờ biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông.

Tin phát lúc 14 giờ 30 phút của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ ngày hôm nay (22/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 108,0 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Chùm ảnh đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương.
Chùm ảnh đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Dự báo trong 24 giờ tới,áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày mai (23/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 109,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 6-7; ở vịnh Bắc bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theoáp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay (22/7) và ngày mai (23/7), ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. 

Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.   

HUỲNH NGA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement