Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ngãi 80km, mưa lớn ở miền Trung

Nóng trong ngày

25/09/2023 14:55

Từ nay đến ngày 28/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 00h ngày 25/9 đến 13h ngày 25/9 phổ biến 50 - 80mm, cục bộ một số nơi trên 150mm như: Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 283mm, Đà Nẵng 197mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 187mm, Hương Thủy (Hà Tĩnh) 186mm, Hội An (Quảng Nam) 171mm,...

Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ngãi 80km, mưa lớn ở miền Trung - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Hồi 13h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 150km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8-9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sức gió mạnh nhất của áp thấp nhiệt đới đạt 61 km/h (cấp 7), tăng một cấp và di chuyển chếch lên phía bắc so với buổi sáng. Những giờ tới, nó theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/h và đến 1h sáng 26/9 ở trên vùng biển Quảng Bình đến Quảng Nam.

Do áp thấp nhiệt đới chếch lên bắc nên vị trí đổ bộ nhiều khả năng là Thừa Thiên Huế, không phải Đà Nẵng như dự báo trước. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp sẽ mở rộng ra các tỉnh thành gồm Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Từ chiều nay vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6-7, biển động mạnh. Đến chiều tối, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6.

Trên đất liền, từ tối nay đến sáng mai, ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía bắc Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2-3m; đất liền có gió giật cấp 6-7.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa to cho Bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay đến 27/9, lượng mưa cả đợt 100-300mm, có nơi trên 350mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa 100-150 mm, có nơi trên 200mm.

Quảng Nam suốt đêm qua mưa to, lượng mưa có nơi lên đến 150mm. Đà Nẵng - trọng tâm đổ bộ của áp thấp nhiệt đới sáng nay cũng mưa to, gây ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai hôm qua ra công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý, kiểm đếm phương tiện ra khơi, thông báo chủ tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement