Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để cứu 1,3 tỉ dân trước dịch COVID-19

Ảnh

25/03/2020 14:31

Ấn Độ hôm nay đã tuyên bố "phong tỏa toàn quốc" với 1,3 tỷ người của nước này để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, có hiệu lực từ nửa đêm 25-3 và sẽ kéo dài 21 ngày như một phần nỗ lực để làm chậm lại sự lây lan của dịch COVID-19.

Ông nói rằng nếu đất nước không quản lý được 21 ngày tiếp theo, nó sẽ được đặt lại 21 năm. 

Sau bài phát biểu của mình, Thủ tướng Modi kêu gọi người Ấn Độ tránh mua hàng hoảng loạn mà nhiều nước phương Tây đã làm, bởi việc mua hàng trong hoảng loạn sẽ chỉ khiến dịch bệnh lây lan hơn. Thủ tướng Modi cam đoan rằng Chính phủ Ấn Độ sẽ đảm bảo đủ nguồn cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân.

Biện pháp này có nghĩa là hơn 2,6 tỷ người trên toàn thế giới sẽ bị phong tỏa, một nửa trong số họ ở Ấn Độ.

  Một người kéo xe kéo Ấn Độ đang chờ đợi hành khách trên một con đường vắng, giữa lúc bị phong tỏa do virus corona trên toàn quốc ngày hôm nay (25/3.)

Một người kéo xe kéo Ấn Độ đang chờ đợi hành khách trên một con đường vắng, giữa lúc bị phong tỏa do virus corona trên toàn quốc ngày hôm nay (25/3.)

  Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, có hiệu lực từ nửa đêm 25/3 và sẽ kéo dài 21 ngày kể từ hôm nay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, có hiệu lực từ nửa đêm 25/3 và sẽ kéo dài 21 ngày kể từ hôm nay.

Cho đến nay, Ấn Độ đã báo cáo 519 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona và 10 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng một bước nhảy lớn có thể sắp xảy ra, nó sẽ áp đảo cơ sở hạ tầng y tế công cộng bị thiếu hụt.

Một số nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng hơn một triệu người ở Ấn Độ có thể bị nhiễm virus corona vào giữa tháng Năm. 

Hiện tại, sự bùng phát virus corona của Ấn Độ là rất nhỏ so với một số quốc gia châu Âu, với số người chết ở Ý vượt qua 5.400 người trong số 59.000 trường hợp nhiễm virus chết người.

Số lượng lớn hơn cũng đã được tìm thấy ở Tây Ban Nha, Iran và Vương quốc Anh, nơi có 8.077 trường hợp và khoảng 422 trường hợp tử vong mặc dù dân số nhỏ hơn nhiều.

Trên toàn cầu, có hơn 361.000 trường hợp virus chết người được xác nhận, mặc dù người ta lo ngại con số thực sự của những người bị nhiễm có thể cao hơn nhiều.

"Đây là lệnh giới nghiêm. Chúng ta sẽ phải trả giá về kinh tế vì điều này nhưng đây là trách nhiệm của mọi người" - ông Modi khẳng định.

Sau đó ông Modi đã lên Twitter để cảnh báo người dân rằng việc mua hàng trong hoảng loạn sẽ chỉ khiến dịch bệnh lây lan hơn. Thủ tướng Modi cam đoan rằng Chính phủ Ấn Độ sẽ đảm bảo đủ nguồn cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân.

  Cảnh sát Ấn Độ đứng gác trên một trung tâm thương mại bỏ trống ở New Delhi khi họ thi hành lệnh phong tỏa của chính quyền Delhi như một biện pháp phòng ngừa chống lại COVID-19.

Cảnh sát Ấn Độ đứng gác trên một trung tâm thương mại bỏ trống ở New Delhi khi họ thi hành lệnh phong tỏa của chính quyền Delhi như một biện pháp phòng ngừa chống lại COVID-19.

Một nhóm phụ nữ mang theo vật dụng để mua sữa khi họ đi trên con đường vắng ở New Delhi.
Một nhóm phụ nữ mang theo vật dụng để mua sữa khi họ đi trên con đường vắng ở New Delhi.
Việc phong tỏa kéo dài 21 ngày sẽ bắt đầu vào lúc nửa đêm trong một biện pháp mà Thủ tướng Narendra Modi nói là nhằm
Việc phong tỏa kéo dài 21 ngày sẽ bắt đầu vào lúc nửa đêm trong một biện pháp mà Thủ tướng Narendra Modi nói là nhằm "cứu Ấn Độ và mọi người Ấn Độ".
  Mọi người tập trung tại một hiệu thuốc để mua vật tư theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ về việc phong tỏa toàn quốc do chính phủ áp đặt.

Mọi người tập trung tại một hiệu thuốc để mua vật tư theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ về việc phong tỏa toàn quốc do chính phủ áp đặt.

Ông Modi nói rằng "tất cả các bước đã được chính quyền Trung ương và tiểu bang thực hiện để đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu.'"

"Đây là một lệnh giới nghiêm ... Chúng tôi sẽ phải trả chi phí kinh tế cho việc này, nhưng để cứu mọi thành viên trong gia đình, đây là trách nhiệm của mọi người - ưu tiên lớn nhất", Thủ tướng nói thêm. "Bạn phải nhớ rằng bạn sẽ mời một đại dịch nghiêm trọng như virus coronas đến nhà bạn nếu bạn bước ra ngoài."

Sau đó ông Modi đã lên Twitter để cảnh báo người dân rằng "Nếu 21 ngày này không được quản lý, đất nước và gia đình bạn sẽ quay trở lại 21 năm... Tôi không nói đây là thủ tướng của bạn mà tôi đang nói với tư cách là công dân, thành viên gia đình của bạn.".

  Thủ tướng Modi nói rằng

Thủ tướng Modi nói rằng "tất cả các bước đã được chính quyền trung ương và tiểu bang thực hiện để đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu" trong bối cảnh phong tỏa trên toàn quốc Ảnh: New Delhi.

  Một người đàn ông Ấn Độ mang túi trên vai khi anh ta đi trên một con đường vắng ở New Delhi hôm nay (24/3).

Một người đàn ông Ấn Độ mang túi trên vai khi anh ta đi trên một con đường vắng ở New Delhi hôm nay (24/3).

  Một gia đình theo dõi qua truyền hình, ông Modi tuyên bố phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ rang sáng 25/3.

Một gia đình theo dõi qua truyền hình, ông Modi tuyên bố phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ rang sáng 25/3.

  Một người đàn ông Ấn Độ theo dõi thủ tướng Narendra Modi tuyên bố phong tỏa 21 ngày trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của virua corona.

Một người đàn ông Ấn Độ theo dõi thủ tướng Narendra Modi tuyên bố phong tỏa 21 ngày trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của virua corona.

  Một người đàn ông với khẩu trang bảo vệ cưỡi một chiếc xe đạp trên con đường vắng, giữa một cuộc phong tỏa trên toàn quốc đối với virus corona ở New Delhi.

Một người đàn ông với khẩu trang bảo vệ cưỡi một chiếc xe đạp trên con đường vắng, giữa một cuộc phong tỏa trên toàn quốc đối với virus corona ở New Delhi.

  Một nhà ga đường sắt trống ở Mumbai khi thủ tướng Narendra Modi tuyên bố phong tỏa quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Một nhà ga đường sắt trống ở Mumbai khi thủ tướng Narendra Modi tuyên bố phong tỏa quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

  Trong khi đó, cảnh sát tại thành phố đông dân Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, đã đi tuần tra trên các con đường với loa phát thanh yêu cầu mọi cư dân ở yên trong nhà.

Trong khi đó, cảnh sát tại thành phố đông dân Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, đã đi tuần tra trên các con đường với loa phát thanh yêu cầu mọi cư dân ở yên trong nhà.

Người Ấn Độ vô gia cư ngồi giữa một con đường vắng, giữa lúc bị phong tỏa toàn quốc vì virus corona rất dễ lây lan.
Người Ấn Độ vô gia cư ngồi giữa một con đường vắng, giữa lúc bị phong tỏa toàn quốc vì virus corona rất dễ lây lan.
  Tuyên bố phong tỏa toàn quốc của ông Modi đến sau khi nhiều bang tại Ấn Độ đã tự đưa ra các biện pháp riêng của từng bang, bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu.

Tuyên bố phong tỏa toàn quốc của ông Modi đến sau khi nhiều bang tại Ấn Độ đã tự đưa ra các biện pháp riêng của từng bang, bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu.

  Ô tô đã dừng lại ở một hàng rào ở biên giới giữa Uttar Pradesh và Delhi ngày hôm qua sau khi một số quốc gia Ấn Độ thiết lập các biện pháp khóa riêng của họ.

Ô tô đã dừng lại ở một hàng rào ở biên giới giữa Uttar Pradesh và Delhi ngày hôm qua sau khi một số quốc gia Ấn Độ thiết lập các biện pháp khóa riêng của họ.

  Một nhân viên y tế mặc một bộ đồ bảo hộ màu vàng thực hiện công việc khử trùng bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ.

Một nhân viên y tế mặc một bộ đồ bảo hộ màu vàng thực hiện công việc khử trùng bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ