Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ấn Độ có ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ

Sức khỏe

01/08/2022 09:46

Theo Bộ trưởng Y tế bang Kerala miền Nam Ấn Độ, bà Veena George thông báo, người tử vong là nam thanh niên 22 tuổi. Người này trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ ở nước ngoài.

Bệnh nhân trên là cư dân quận Punniyoor, thành phố Thrissur, đã qua đời tại một bệnh viện tư vài ngày sau khi trở về từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào hôm 30/7.

Theo Bộ trưởng Y tế bang Kerala, bệnh nhân trên đã được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ khi được xét nghiệm ở nước ngoài, song người thân của bệnh nhân mới bàn giao kết quả xét nghiệm này cho giới chức bệnh viện vào ngày 30/7. Sau đó, bộ phận y tế đã gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đến đơn vị của Viện virus học quốc gia ở Alappuzha thuộc Kerala để xét nghiệm.

Ấn Độ có ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bà George cho biết thêm, một cuộc điều tra khẩn cấp sẽ được tiến hành vì bệnh đậu mùa khỉ có tỷ lệ tử vong rất thấp.

Theo TTXVN, cho đến nay, Ấn Độ đã xác nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó 3 trường hợp ở Kerala và một trường hợp ở New Delhi.

Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh này ở Ấn Độ và là trường hợp thứ 4 ở bên ngoài châu Phi.

Ngoài ra, theo AP News, giới chức Tây Ban Nha xác nhận nước này đã phát hiện ca tử vong thứ hai vì đậu mùa khỉ sau nhiều ngày dịch bùng phát.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết cả hai nạn nhân đều là nam thanh niên. Trước đó một ngày, nước này ghi nhận bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong, cùng ngày với Brazil. Đây là những ca tử vong đầu tiên ở châu Âu kể từ khi nó lan rộng ra ngoài châu Phi.

Dịch đậu mùa khỉ bùng phát trên toàn cầu đã gây ra hơn 22.000 ca mắc ở gần 80 quốc gia kể từ tháng 5. Riêng châu Phi có 75 ca tử vong, chủ yếu ở Nigeria và Congo – nơi bệnh đậu mùa khỉ hoành hành mạnh.

Ở châu Mỹ và châu Âu, phần lớn ca bệnh đậu mùa khỉ xảy ra ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, tuy nhiên, giới chức y tế thế giới nhấn mạnh bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm virus.

Những ca tử vong bên ngoài châu Phi xuất hiện một tuần sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Dấu hiệu đầu tiên của bệnh đậu mùa khỉ là sốt cao, xuất hiện các nốt phồng rộp trên da. Ngày 23/7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Bệnh này thường tự khỏi sau 2-3 tuần, đôi khi kéo dài 1 tháng. Vaccine ngừa bệnh đậu mùa của hãng Bavarian Nordic ở Đan Mạch, với tên thương mại là Jynneos tại Mỹ và Imvanex tại châu Âu, có thể phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Ngày 31/7, Bộ Y tế Sudan cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đó là một học sinh, 16 tuổi, ở bang Tây Darfur, được ghi nhận có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement