Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Du lịch & Ẩm thực

10/12/2018 05:29

Ai cũng biết Hitler là một trùm phát xít Đức, nhưng không phải ai cũng biết tường tận về con người này.

1. Adolf Hitler không được sinh ra ở Đức

Sự liên kết giữa Hitler với nước Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai và cách ông chiến đấu rất kiên quyết đối với những người Đức thuần chủng, khiến nhiều người dễ dàng cho rằng ông là người Đức. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy, Hitler không được sinh ra ở Đức.

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Ông thực ra được sinh ra ở Áo từ một cặp vợ chồng người Áo - cha là Alois Hitler và mẹ là Klara Hitler. Sinh ngày 20/4/1889, Adolf Hitler có năm anh chị em khác, mặc dù bốn người trong số họ đã chết trước khi đến tuổi trưởng thành.

2. Hitler bị thương nặng trong Thế chiến thứ nhất

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Trong một nỗ lực để tránh gia nhập quân đội Áo, Hitler đã trốn sang Đức nhưng cuối cùng lại chiến đấu ở đó cho quân đội Đức. Năm 1916 trong Trận chiến Somme, ông bị thương bởi một mảnh đạn và phải nằm viện vài tuần.

Hơn nữa, ông đã sống sót sau một cuộc tấn công bằng khí mù tạt vào năm 1918 khiến ông ấy mất một phần thị lực và mất một thời gian dài để cố gắng hồi phục hoàn toàn hai vết thương này.

3. Ước mơ của Hitler là trở thành một nghệ sĩ

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Khác xa với cuộc sống đã xảy ra,  Adolf Hitler đã từng mơ ước trở thành một nghệ sĩ từ khi còn nhỏ.

Trong cả hai năm 1907 và 1908, ông nộp đơn vào Học viện Nghệ thuật Vienna nhưng bị từ chối trong cả hai lần. Đến cuối năm 1908, không lâu sau khi đơn xin thứ hai của ông bị từ chối, mẹ của ông, Klara đã qua đời sau vì bệnh ung thư vú.

Đây là điều mà Adolf Hitler phải vật lộn vượt qua, và ông ấy đã dành bốn năm trên đường phố Vienna, sử dụng các kỹ năng nghệ thuật có được để bán các tác phẩm của mình trên đường phố.

4. Ông đã thành lập đảng Quốc xã sau khi Đức thua Thế chiến thứ nhất

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Đảng Quốc xã không còn tồn tại cho đến khi Hitler xuất hiện, nhưng đảng chính trị ban đầu ông tham gia được gọi là Đảng Công nhân Đức. Đây là một đảng chính trị nhỏ chủ yếu được tạo thành từ những người bị vỡ mộng bởi thực tế Đức đã thua cuộc chiến.

Hậu quả khắc nghiệt của Hiệp ước Versailles đối với Đức không giúp xoa dịu cơn giận dữ mà nhiều người Đức cánh hữu cảm thấy là nỗi nhục. Với khuynh hướng chống Do Thái và niềm tin cánh hữu mạnh mẽ, Adolf Hitler sớm trở thành lãnh đạo của đảng và tạo ra biểu tượng Swastika nổi tiếng.

Năm 1920, chỉ hai năm sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, tên đảng Đảng Công nhân Đức đã được đổi thành Đảng Công nhân Đức Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia Đức. 

5. Hitler không có quốc tịch trong khoảng thời gian 1925-1932

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Do Hitler ghét Đế quốc Áo-Hung, ông quyết định từ bỏ quốc tịch Áo vào năm 1925, một vài năm sau khi trở thành lãnh đạo của đảng Quốc xã mới và quyết định dành phần lớn cuộc đời của mình để chiến đấu cho đế chế Đức.

Sau khi từ bỏ quyền công dân, điều này có nghĩa là trừ khi Hitler tìm được quyền công dân ở nơi khác, ông sẽ có nguy cơ bị trục xuất và cũng không thể ra tranh cử. Năm 1932, bộ trưởng nội vụ của bang Brunswick đã biến Hitler trở thành quản trị viên và công dân Đức.

6. Adolf Hitler rất thích huýt sáo

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Một trong những giai điệu yêu thích của ông ấy là “Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?”. Đây là trò chơi nổi tiếng “The Wolf” thời hiện tại.

Trong những chiến thắng nhỏ của Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai do Hitler lãnh đạo, ông sẽ huýt sáo một bài nổi tiếng của Walt Disney là “When You Wish upon a Star” cho những vị khách và bạn bè trong bữa tối.

7. Các chuyên gia cho rằng Hitler rất ốm yếu

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Nhiều người cho rằng không ai có thể làm những gì Adolf Hitler đã làm mà không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và các chuyên gia có khuynh hướng đồng ý với quan điểm này.

Ngoài việc mất trí nhớ và chứng mất trí có thể xảy ra khi Hitler có thể phải chịu đựng trong phần còn lại của cuộc đời, ông ta cũng có khả năng bị mắc bệnh Parkinson.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân một cách vật lý, chẳng hạn như run rẩy, mà còn có thể khiến bệnh nhân trở nên hay quên và ảnh hưởng đến kỹ năng ra quyết định, suy nghĩ và thói quen hành vi.

8. Ông muốn trở thành một linh mục

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Trong những năm còn trẻ, ngay cả trước khi khao khát trở thành một nghệ sĩ, Adolf Hitler đã mơ ước trở thành một linh mục.

Khi còn là một cậu bé, ông thường xuyên tham dự các buổi lễ tại Nhà thờ Công giáo, và là một phần của dàn hợp xướng. Hitler đã tham dự các buổi học thanh nhạc nhằm cải thiện giọng hát của mình để có thể phục vụ tốt hơn cho dàn hợp xướng nhà thờ.

Ảnh hưởng này chủ yếu đến từ cha mẹ ông, vốn là người Công giáo, một trong những phần quan trọng của cuộc đời Hitler khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khi lớn lên, ông trở nên ghét Giáo hội Công giáo, và mặc dù ngưỡng mộ Martin Luther và một số khía cạnh của đạo Tin lành, nhưng rõ ràng Hitler muốn xóa bỏ toàn bộ nhà thờ Cơ đốc giáo.

9. Hitler là một nhà hoạt động vì quyền động vật

9 sự thật không ngờ về trùm phát xít Adolf Hitler có thể bạn chưa biết

Mọi người thường ngạc nhiên khi nghe về sự thật thú vị này, vì Hitler không quan tâm nhiều đến cuộc sống của những người khác. Ông đã ăn chay suốt đời, và thậm chí chiến đấu mạnh mẽ để thực hiện các luật liên quan đến quyền và bảo vệ động vật.

Người ta tin rằng Hitler có ý định thông qua các đạo luật sẽ làm giảm đáng kể lượng tiêu thụ thịt sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và người dân ở Đức sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường của họ mà thịt sẽ được bán ít hơn.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement