Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai (3/6)

Chứng khoán

02/06/2022 20:01

Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu giảm do nguồn cung từ Ả Rập Saidi, CEO Facebook từ chức... là những thông tin cần chú ý trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 3/6.

1. Phố Wall cố gắng phục hồi sau những tổn thất phiên trước

Hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ cho thấy một ngày thứ Năm mở cửa cao hơn, khi các nhà giao dịch cố gắng lấy lại vị thế của họ sau một phiên giao dịch không ổn định. 

Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 97 điểm, tương đương 0,3%. Các chỉ số tương lai của S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0,4% và 0,6%. Các động thái hôm thứ Năm diễn ra một ngày sau khi các mức trung bình chính bắt đầu tháng với sự sụt giảm nhẹ, do những lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế và lãi suất tăng đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

5 điều cần biết trước khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai (3/6) - Ảnh 1.

Một nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở Manhattan, New York, ngày 11/4/2022. Ảnh: Reuters

2. Giá dầu giảm sau khi báo cáo rằng Ả Rập Saudi có thể tăng sản lượng nếu thiếu nguồn cung từ Nga

Giá dầu chịu áp lực sau khi The Financial Times đưa tin, trích dẫn các nguồn tin, rằng Ả Rập Saudi chuẩn bị tăng sản lượng dầu thô nếu sản lượng của Nga giảm do lệnh trừng phạt. 

Dầu WTI, tiêu chuẩn dầu của Mỹ, giảm 2,4% xuống 112,45 USD/thùng. Dầu thô Brent quốc tế cũng giảm 2,4% xuống 113,45 USD. Theo báo cáo, Saudi Arabia nhận thức được rủi ro của việc thiếu hụt nguồn cung và rằng họ "không có lợi cho việc mất kiểm soát giá dầu".

Báo cáo của FT được đưa ra trước cuộc họp quan trọng của OPEC + vào thứ Năm. Các-ten, cùng với Nga và các nước sản xuất dầu khác, dự kiến sẽ gắn bó với thỏa thuận sản xuất hiện tại của họ.

5 điều cần biết trước khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai (3/6) - Ảnh 2.

Mặt trời lặn sau những vết nứt ở mỏ dầu Belridge vào ngày 3//11/2021 gần McKittrick, California.

3. Sheryl Sandberg của Meta đang từ chức

Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành Meta, công ty mẹ của Facebook, đã thông báo rằng bà sẽ từ chức, và giám đốc tăng trưởng Javier Olivan sẽ thay thế vào mùa thu. "Trong vài tháng tới, Mark và tôi sẽ chuyển đổi các báo cáo trực tiếp của mình", Sandberg cho biết trong một bài đăng dài trên Facebook thảo luận về việc từ chức. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cũng cho biết công ty đang lên kế hoạch tổ chức lại nội bộ cùng với sự thay đổi.

Sandberg gia nhập Facebook vào năm 2008 với tư cách là người quyền lực số 2 của Zuckerberg, giúp biến công ty truyền thông xã hội này thành một công ty quảng cáo sừng sỏ.

5 điều cần biết trước khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai (3/6) - Ảnh 3.

Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành của Facebook.

4. Elon Musk yêu cầu công nhân Tesla quay trở lại làm việc hoặc từ chức

Trong hai email riêng biệt, Elon Musk yêu cầu nhân viên của Tesla đến văn phòng ít nhất 40 giờ một tuần hoặc rời khỏi công ty. "Nếu bạn không xuất hiện, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã từ chức", Musk nói trong một trong những email mà CNBC thu được và được Electrek báo cáo lần đầu. 

"Bất kỳ ai muốn làm công việc từ xa đều phải ở văn phòng tối thiểu 40 giờ mỗi tuần hoặc rời khỏi Tesla", Musk cho biết trong email đầu tiên, theo Electrek. "Điều này ít hơn chúng tôi yêu cầu của công nhân nhà máy".

Các email của Musk được gửi đến trong bối cảnh các công ty Big Tech khác vẫn chưa buộc tất cả công nhân quay trở lại văn phòng làm việc. Thay vào đó, các nhà tuyển dụng như Amazon, Apple và Alphabet đang cho phép một số công việc từ xa, tùy thuộc vào vị trí và vị trí của nhân viên.

5 điều cần biết trước khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai (3/6) - Ảnh 4.

Elon Musk.

5. Nhà Trắng xóa nợ cho nửa triệu sinh viên của các trường Cao đẳng Corinthian

Khoảng 560.000 sinh viên theo học tại các trường do Corinthian Colleges điều hành, trước đây là một công ty giáo dục, sẽ được xóa nợ cho sinh viên của họ, Bộ Giáo dục thông báo hôm thứ Tư. 

Tổng số nợ được Nhà Trắng xóa vào khoảng 5,8 tỷ USD. Những trường này đã bị cáo buộc có những hoạt động mang tính chất gian dối và bất hợp pháp, và công ty đã đệ đơn xin phá sản theo Chương 11 vào năm 2015.

5 điều cần biết trước khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai (3/6) - Ảnh 5.

Các giáo viên xếp hàng dài để vào trường Cao đẳng Everest, một trong những trường Cao đẳng Corinthian đã đóng cửa, để có một cuộc gặp gỡ và cơ hội lấy đồ cá nhân của họ, tại California, ngày 27/4/2015.

(Nguồn: CNBC)

Gia Kiệt
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement