Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (4/7)

Chứng khoán

04/07/2023 07:57

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hai kim loại. Hồng Kông treo giải thưởng cho việc bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ. Tài sản của các tỷ phú ngày càng tăng. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (4/7).

Trận chiến công nghệ

Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế đối với việc xuất khẩu hai kim loại quan trọng đối với các bộ phận của ngành công nghiệp bán dẫn, viễn thông và xe điện trong bối cảnh leo thang cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng của nước này về công nghệ với Mỹ và châu Âu. 

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, gali và germanium sẽ chịu sự kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/8. 

Các nhà xuất khẩu sẽ phải xin giấy phép từ bộ thương mại nếu họ muốn bắt đầu hoặc tiếp tục vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài và phải báo cáo chi tiết về người mua ở nước ngoài và đơn đăng ký của họ. 

Trung Quốc đang đấu tranh để giành quyền thống trị công nghệ trong mọi lĩnh vực, từ điện toán lượng tử đến trí tuệ nhân tạo và sản xuất chip, trong khi Mỹ đã thực hiện các biện pháp tích cực để ngăn Trung Quốc chiếm thế thượng phong.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (4/7) - Ảnh 1.

Khoảng cách

Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) treo thưởng 1.000.000 đô la Hồng Kông (127.650 USD) cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ 8 nhà hoạt động dân chủ bị truy nã theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh soạn thảo. 

Khoản tiền thưởng đầu tiên được đưa ra liên quan đến luật sâu rộng, cùng với lệnh bắt giữ, đã được công bố tại một cuộc họp báo hôm 3/7. 

Phần thưởng áp dụng cho các cựu nhà lập pháp Nathan Law, Dennis Kwok và Ted Hui, luật sư Kevin Yam, các nhà hoạt động Finn Lau, Anna Kwok, Elmer Yuan và đoàn viên Mung Siu-tat. Cả 8 người hiện đang sống lưu vong tại các quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Canada và Úc.

Những người giàu nhất thế giới ngày càng giàu

Theo Bloomberg, 500 tỷ phú giàu nhất thế giới đã kiếm được thêm 852 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023, nhưng không phải ai cũng chứng kiến tài sản ròng tăng lên.

Bloomberg Billionaires Index là chỉ số theo dõi biến động tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới. Theo đó, mỗi cái tên trong chỉ số này kiếm được trung bình 14 triệu USD/ngày trong 6 tháng qua.

Nửa đầu năm 2023 được coi là giai đoạn tốt nhất đối với các tỷ phú trên toàn cầu kể từ nửa cuối năm 2020, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19.

Việc các tỷ phú kiếm thêm hàng trăm tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023 diễn ra trùng thời điểm với sự phục hồi trên diện rộng của thị trường chứng khoán, khi các nhà đầu tư "phớt lời" tác động của việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, xung đột tại Ukraina và khủng hoảng tại các ngân hàng ở nhiều quốc gia.

Chứng khoán châu Á

Hợp đồng tương lai chứng khoán cho thấy sự sụt giảm nhỏ ở châu Á ngày hôm nay sau khi chứng khoán ở Phố Wall loại bỏ mức tăng nhẹ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. 

Các hợp đồng cho điểm chuẩn ở Nhật Bản, Hồng Kông và Úc đều giảm 0,3% hoặc thấp hơn, sau mức tăng chỉ 0,1% của S&P 500 trong phiên giao dịch rút ngắn kết thúc vào giờ ăn trưa.

Trong khi đó, một phần quan trọng của đường cong lợi suất Kho bạc Mỹ đã đạt đến mức đảo ngược nhất trong nhiều thập kỷ khi các nhà giao dịch định giá Cục Dự trữ Liên bang tăng giá hơn nữa.

Tương lai ngành xe điện

Tesla và BYD đều lập kỷ lục doanh số bán hàng trong quý 2, có khả năng mở rộng vị trí dẫn đầu với tư cách là nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu thế giới. Tesla đã giao 466.140 xe ô tô trên toàn thế giới, đánh bại ước tính của Phố Wall. 

Và BYD, thương hiệu ô tô hàng đầu của Trung Quốc, đã công bố quý tốt nhất từ trước đến nay, bán được 700.244 xe hybrid cắm điện và chạy hoàn toàn bằng điện. Cổ phiếu của Tesla đã tăng tới 6,8% ngay sau khi bắt đầu giao dịch thông thường tại Mỹ, trong khi BYD đóng cửa tăng 4,5% tại Hồng Kông. 

Tesla cho đến nay vẫn là nhà sản xuất EV hàng đầu ở Mỹ, nhưng nó đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu từ các công ty có dòng sản phẩm mới hơn. Phương tiện mới nhất của nó - Model Y - ra mắt vào năm 2020.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement