Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới 25/10

Chứng khoán

25/10/2023 07:29

Microsoft công bố doanh thu. Meta bị khởi kiện. Viện trợ không đến được Gaza đủ nhanh. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay 25/10.

Lợi nhuận của Microsoft

Microsoft công bố mức tăng doanh số mạnh nhất trong 6 quý, được củng cố nhờ sự phục hồi tăng trưởng của điện toán đám mây trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới. 

Cổ phiếu tăng vọt trong giao dịch sau thị trường. Tuy nhiên, Alphabet đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây thấp hơn ước tính của các nhà phân tích, làm dấy lên lo ngại về vị thế của công ty trong một thị trường quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của công ty. 

Cổ phiếu của họ giảm. Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, báo cáo hôm nay (25/10), ngay khi họ phải đối mặt với một vụ kiện mới.

Meta bị kiện

Meta đã bị California và một nhóm gồm hơn 30 tiểu bang kiện vì cho rằng các nền tảng truyền thông xã hội Instagram và Facebook của họ khai thác giới trẻ để kiếm lợi nhuận và cung cấp cho họ những nội dung có hại.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới 25/10 - Ảnh 1.

Ảnh: Getty Images

Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở California, làm tăng thêm sự giám sát ngày càng tăng của các gã khổng lồ truyền thông xã hội về cách họ phục vụ những người dùng trẻ tuổi nhất. 

Công ty cho biết họ cam kết đảm bảo an toàn cho thanh thiếu niên khi trực tuyến và đã giới thiệu hơn 30 công cụ để hỗ trợ thanh thiếu niên và gia đình họ.

Nỗ lực viện trợ cho Dải Gaza tiếp tục được triển khai

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết viện trợ nhân đạo không đến Gaza đủ nhanh và Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết có thể cần phải tạm dừng xung đột để tổ chức trợ giúp cho dân thường, khi Israel mở rộng chiến dịch ném bom. 

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Israel và Hamas ngừng ngay lập tức chiến tranh, cho rằng các bên đang giết hại và làm bị thương dân thường, vi phạm luật pháp quốc tế. 

Antonio Guterres nói với Hội đồng Bảo an: "Sự bất bình của người dân Palestine không thể biện minh cho các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas và những cuộc tấn công kinh hoàng đó không thể biện minh cho sự trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine". "Ngay cả chiến tranh cũng có quy luật".

Trong ngày 23/10, 20 xe tải chở hàng viện trợ thiết yếu đã đến Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập. Đây là chuyến xe viện trợ thứ ba đến Dải Gaza trong vòng ba ngày qua.

Cùng ngày 23/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng việc một số xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza qua cửa khẩu Rafah là tiến bộ quan trọng nhưng vẫn là chưa đủ. Ông Sunak kêu gọi, cộng đồng quốc tế tạo một dòng viện trợ liên tục đổ vào Gaza, mang theo nước, thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.

Thâm hụt đôi

Trong một năm mà nền kinh tế Mỹ vượt quá sự mong đợi của hầu hết mọi người, thâm hụt liên bang cơ bản đã tăng gần gấp đôi, cho thấy quỹ đạo tài chính tồi tệ có khả năng chỉ làm trầm trọng thêm cuộc chiến ngân sách giữa các đảng phái ở Washington. 

Chính phủ đã thâm hụt 2,02 nghìn tỷ USD trong năm tài chính tính đến tháng 9, sau khi điều chỉnh nhằm loại bỏ tác động của chương trình xóa nợ cho sinh viên của Biden, vốn đã bị Tòa án tối cao bác bỏ. 

Sự gia tăng này là một minh họa mạnh mẽ về con đường tài chính đã gây ra cảnh báo từ các nhà kinh tế, chính trị gia và các cơ quan xếp hạng tín dụng. Nó cũng giúp giải thích tại sao lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ đang đạt mức cao chưa từng thấy kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, với việc chính phủ cần phát hành thêm nợ để bù đắp sự thiếu hụt.

Những thay đổi ở Trung Quốc

Trung Quốc vừa miễn nhiệm Tướng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng của nước này, đánh dấu cuộc thay đổi nhân sự cấp cao lần thứ hai trong vòng 3 tháng.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã (Xinhua) đưa tin hôm 24/10 rằng ông Lý đã bị miễn nhiệm mà không kèm lời giải thích nào. Ông Lý đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng 8. Quyết định bãi nhiệm ông đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua.

Ông Lý, 65 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3 năm nay. Trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị này, ông đã chọn thăm Nga và đã có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin ở Moscow hồi tháng 4.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement