Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

20 người giàu nhất thế giới mất gần 300 tỷ USD do ảnh hưởng dịch COVID-19

Chứng khoán

18/03/2020 10:57

Chỉ trong tháng vừa qua, tài sản của 20 người giàu nhất thế giới đã giảm gần 300 tỷ USD do ảnh hưởng của virus corona, theo Forbes.

Theo Forbes, sau khi thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh vào thứ Hai, khối tài sản của 20 người giàu nhất thế giới đã giảm 68 tỷ USD.

Ước tính thiệt hại trong bối cảnh đại dịch do virus corona đã quét sạch 293 tỷ USD của 20 người giàu nhất thế giới chỉ trong hơn một tháng, Forbes tính toán. Vào hôm 16/3 chỉ số của S & P 500 giảm 12% và chỉ số Dow Jones giảm 13%, là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1987, khối tài sản gộp lại của 20 người giàu nhất thế giới đã giảm 68 tỷ USD chỉ trong một đêm.

Forbes cho biết trong 20 người này, người thua lỗ nhiều nhất trong tháng qua là Chủ tịch và Giám đốc điều hành LVMH, Bernard Arnualt, tập đoàn thời trang xa xỉ tuyên bố hôm 15/3 sẽ chuyển đổi các nhà máy sản xuất nước hoa để sản xuất nước rửa tay. 

Tài sản của ông đã giảm 29,6 tỷ USD kể từ ngày 13/2 xuống còn 79,9 tỷ USD vào ngày 16/3 sau khi vượt mốc 100 tỷ đô la vào năm 2019. Cổ phiếu LVMH đã lao dốc gần 30% trong tháng vừa rồi.

Tỉ phú người Pháp Bernard Arnault – CEO tập đoàn xa xỉ LVMH là người mất nhiều tiền nhất trong tháng qua. 
Tỉ phú người Pháp Bernard Arnault – CEO tập đoàn xa xỉ LVMH là người mất nhiều tiền nhất trong tháng qua. 

Xét về tỷ lệ phần trăm, người thiệt hại lớn nhất là tỷ phú Mukesh Ambani của Ấn Độ, người sáng lập tập đoàn năng lượng Reliance Industries, công ty có giá trị nhất trong quốc gia của mình. tài sản của ông đã sụt gần 1/3, xuống còn 38,6 tỷ USD.

Trong khi đó, Jeff Bezos, người giàu nhất hành tinh, và cũng là tỷ phú duy nhất có khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD, kết thúc phiên giao dịch hôm 17/3, tài sản của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Bill Gates ở mức 97,8 tỷ USD.

20 người giàu nhất thế giới mất gần 300 tỷ USD do ảnh hưởng dịch COVID-19

Người thiệt hại lớn nhất hôm 17/3 là CEO của Facebook - Mark Zuckerberg, với thiệt hại 8,8 tỷ USD sau khi cổ phiếu của Facebook sụt giảm hơn 14%. Vị tỷ phú công nghệ hiện nắm giữ 54,3 tỷ USD, giảm 31% kể từ khi virus corona bắt đầu lây lan tại Mỹ.

Cựu ứng cử viên tổng thống Michael Bloomberg và các thành viên của gia đình Koch Charles, Julia là những hiếm hoi  thoát khỏi sự ảnh hưởng của virus corona và sự lao dốc của thị trường chứng khoán bởi chủ yếu là do sự giàu có của họ dựa vào các công ty tư nhân, phần lớn trong số đó không niêm yết.

Nguồn: Forbes

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement