Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Du lịch & Ẩm thực

25/10/2019 14:41

Thức ăn nhanh đã trở thành xu hướng chung, phổ biến đối với mọi tầng lớp, chỉ riêng Mc Donald đã nuôi sống 68 triều người trên khắp thế giới mỗi ngày.

Dưới đây là tổng hợp những bí mật hoặc lời khuyên hữu ích dành cho mọi người khi ghé thăm các cửa hàng thức ăn nhanh hoặc các quán cà phê.

Chiếc thìa McFlurry kỳ lạ

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Một trong những điều khiến khách hàng của McDonald suy ngẫm là hình dạng khác thường của chiếc thìa McFlurry. Với món tráng miệng này, kem sẽ được cho vào cốc, tiếp đến là chất làm đầy và một chiếc thìa đặc biệt. Sau đó, các thành phần sẽ được trộn với nhau bằng một cái máy chuyên dụng. Chiếc thìa vuông, rỗng và béo ngậy này được sử dụng để đặt máy trộn, giúp các thành phần hòa quyện với nhau và không bị tràn ra ngoài miệng cốc.

Chiếc cốc tự tiết lộ loại đồ uống bên trong

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Thông thường, khách hàng có thể nhìn thấy các nốt chấm tròn được in trên nắp ly chứa đồ uống nóng trong các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và các quán cà phê lớn.

Một trong những chấm tròn nói lên chính xác những gì đang có trong ly. Bằng cách này, mọi người sẽ luôn biết được đồ uống nào là của mình, tránh uống nhầm của người khác. Và nhờ chi tiết nhỏ này, nhân viên sẽ không phạm sai lầm khi phục vụ đơn hàng của khách.

Không phải tất cả các loại ly, cốc sử dụng đều an toàn

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Ly nhựa, ly giấy thường được sử dụng phổ biến để đựng thức ăn, nước uống cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của cả khách hàng và môi trường.

Những loại ly, cốc này được làm bằng bọt polystyrene, khi gặp nhiệt độ cao sẽ sản sinh độc tố gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, các sản phẩm này cũng gây tổn hại cho môi trường vì khó tái chế. Bạn có thể kiểm tra tính an toàn của các loại ly, cốc thông qua những ký hiệu được in trên sản phẩm, số 6 trong một hình tam giác hoặc các chữ cái PS.

Tốt hơn hết đừng là khách hàng đầu tiên trong quán cà phê

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Máy pha cà phê thường được vệ sinh, làm sạch vào buổi sáng sớm. Do đó, nếu bạn là vị khách đầu tiên của quán, các hóa chất tẩy rửa khi vệ sinh máy pha cà phê có thể còn sót lại và đi theo vào ly cà phê của bạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mùi vị của cà phê mà còn có thể dẫn đến ngộ độc.

Đồ uống lạnh khiến bạn muốn ăn nhiều hơn

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Thật vậy, khi uống soda hoặc các nước ngọt có ga lạnh, bạn sẽ ăn ngon miệng hơn và ăn nhiều thức ăn hơn. Tương tự, các món ăn có vị mặn cũng tác động đến vị giác, kích thích quá trình ăn uống.

Khi ăn ở các cửa hàng thức ăn nhanh, để không tiêu tiêu thụ nhiều calo tốt hơn hết là uống trà hoặc cà phê nóng, thay vì các loại nước uống có ga lạnh. Và nếu khoai tây chiên là món ăn yêu thích của bạn, hãy yêu cầu một phần khoai tây chiên không có muối.

Nước phục vụ miễn phí cho khách hàng nhưng kèm theo điều kiện

Một cốc nước miễn phí dành cho mọi khách hàng là không hoàn toàn đúng. Tại một số cửa hàng thức ăn nhanh, khi bạn mua đủ giá trị đơn hàng nhất định hoặc mua những combo trong thực đơn, bạn sẽ được tùy chọn nước uống miễn phí và tự phục vụ. Nhân viên sẽ không phục vụ bạn, họ được phép từ chối làm điều đó.

Thời gian tối ưu để ghé thăm các nhà hàng thức ăn nhanh

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Tốt nhất là ghé các cửa hàng thức ăn nhanh vào những khung giờ bận rộn nhất, từ 11:30 trưa đến 14:00 chiều và từ 17:00 chiều đến 19:00 tối. Trong thời gian này, thức ăn sẽ tươi mới và ngon hơn.

Bột yến mạch không thực tốt cho sức khỏe

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Các chuỗi thức ăn nhanh như McDonald và Burger King mong muốn bổ sung thực phẩm lành mạnh và đa dạng món ăn cho khách hàng. Vì vậy, họ bổ sung thêm các món như salad, bột yến mạch và các thực phẩm khác được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng.

Tuy nhiên, món salad lành mạnh và một chiếc burger béo có lượng calo gần như bằng nhau, thường là do các chất làm đầy, rau có thể chứa nhiều calo hơn thịt. Tương tự, bột yến mạch có chứa 33 gram đường. Bắt đầu ngày mới với lượng đường này không phải là sự lựa chọn khôn ngoan.

Ngay cả một ly sữa là quá nhiều

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Một ly sữa chứa hơn 70 gram đường, nhiều hơn định mức hàng ngày. Ngoài ra, thức uống này chứa chất béo thực vật khó tiêu hóa, dễ khiến bạn bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu…

Khi thanh toán tại các terminal, khách hàng sẽ chi nhiều tiền hơn

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Terminal là thiết bị cuối không có bộ xử lý trung tâm (CPU), giá trung bình hiển thị trên biên lai thường cao hơn. Hai yếu tố góp phần vào sự khác biệt này là: Khách hàng không cần vội vàng và họ có thể thư giãn với những bức ảnh tươi sáng hiển thị trên màn hình. Vì vậy, các thiết bị đầu cuối này nhằm cung cấp sự thoải mái cho khách hàng trong khi đặt hàng và biến thành công cụ quảng cáo hiệu quả hơn .

Quà tặng miễn phí cho trẻ em

Trong mỗi cửa hàng McDonald, luôn có những quà tặng dành cho trẻ em. Bạn có thể gặp nhân viên và yêu cầu một món quà lưu niệm PDP. Nó có thể là một nhãn dán, một nam châm, câu đó hoặc các trò chơi trên giấy…

Hình dạng của cốc McFlurry đã bị thay đổi vì những con nhím

11 sự thật thú vị về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê không thể bỏ qua

Trước đây, cốc McFlurry được thiết kế với lỗ trên cốc lớn hơn và thoải mái hơn nhiều so với thiết kế hiện tại. Tuy nhiên, sự thoải mái này lại trở thành trở ngại lớn với loài nhím gai hedgehogs (một fan hâm mộ trung thành của McFlurry). Loài nhím này thường kiếm phần kem còn sót lại trong cốc sau khi con người vứt đi. Nhưng khi cắm đầu vào miệng cốc, nó không thể nào ăn được và thường gặp nhiều rắc rối.

Sau sự kiện 10 con nhím ở Scotland được chuyển đến một phòng khám với chiếc cốc bị mắc kẹt trên đầu, McDonald tuyên bố họ sẽ thiết kế lại một nắp cốc an toàn hơn cho động vật.

Theo Brightside.me

THÙY TRANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement