Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

10.000 con lạc đà bị giết ở Úc vì uống quá nhiều nước

Lối sống

08/01/2020 09:34

Khoảng 10.000 con lạc đà tuyệt vọng tìm nước có nguy cơ bị giết, vì gây ra sự hỗn loạn trong cộng đồng địa phương.

Các lãnh đạo ở Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) Lands ở tây bắc Australia sẽ gửi trực thăng để giết tới 10.000 con lạc đà trong chiến dịch kéo dài 5 ngày bắt đầu ngày 8/1, The Australian đưa tin.

Lệnh thủ tiêu được đưa ra khi hạn hán khiến những con lạc đà tuyệt vọng hơn vì nước, gây ra sự hỗn loạn trong cộng đồng địa phương.

Chính quyền địa phương của khu vực, Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), cho biết trong một bản báo cáo đăng trên Facebook rằng: "Các đàn lạc đà khổng lồ khác và xung quanh khu vực đang gây áp lực lên cộng đồng dân cư nơi đây khi chúng cố gắng kiếm nước".

10.000 con lạc đà bị giết ở Úc vì uống quá nhiều nước

"Với điều kiện khô hạn hiện tại, các đàn lạc đà lớn đe dọa các cộng đồng và cơ sở hạ tầng APY, việc kiểm soát lạc đà là cần thiết".

Marita Baker, một thành viên hội đồng APY, nói với tờ báo Úc rằng khu vực cô sống đã bị lạc đà tấn công khi chúng cố gắng kiếm nước.

"Chúng tôi bị mắc kẹt trong điều kiện nóng bức và khó chịu, cảm thấy không ổn, bởi những con lạc đà đang đến và phá đổ hàng rào, đi lại trong nhà và cố gắng tìm nước thông qua điều hòa không khí", Marita Baker, thành viên ban điều hành APY, cho biết.

Khu vực APY nằm ở một khu vực cực kỳ xa xôi của Nam Úc và dân cư thưa thớt. Chỉ có khoảng 2.300 người sống trong khu vực, gần bằng kích thước của tiểu bang Kentucky của Mỹ.

Người ta tin rằng có hơn 1 triệu con lạc đà ở Úc và số lượng lạc đà của nước này đang tăng nhanh.

Lạc đà là xa các loài duy nhất chịu đựng được trong sóng nhiệt và cháy rừng.

Những con lạc đà cũng đang bị loại bỏ do lo ngại về khí thải nhà kính, vì lạc đà thải ra một tấn carbon dioxide mỗi năm.

Số lượng lạc đà cũng tăng gấp đôi cứ sau chín năm nếu không được kiểm soát. Ban Quản lý Lạc đà Hoang dã Quốc gia ước tính khoảng một triệu con lạc đà sống ở ba tiểu bang và lãnh thổ phía Bắc trong năm 2010.

Theo Tim Moore, giám đốc điều hành của nhóm chuyên gia RegenCo, một triệu con lạc đà tương đương với việc có thêm 400.000 xe hơi trên đường.

Việc giết lạc đà theo kế hoạch diễn ra vào thời điểm đất nước bị tàn phá bởi hỏa hoạn kể từ tháng 11/2019. Thảm họa đã giết chết hàng chục người, gây ra sự dịch chuyển hoặc cái chết của 480 triệu động vật, theo các nhà nghiên cứu của Đại học Sydney.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement