Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

10 tỷ phú châu Á theo gót Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates

Vĩ mô

05/03/2020 10:24

Các tỷ phú đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam đang là những cái tên xuất hiện trong danh sách các ông lớn.

Theo SCMP, danh sách người giàu nhất thế giới ngày càng được đa dạng hóa, và nhiều hơn nữa những cái tên đến từ phương Đông. Trong khi tiếng tăm của những người giàu nhất thế giới chủ yếu xoay quanh những cái tên quen thuộc – Bezos, Gates, Buffett, Zuckerberg – một vài cái tên mới đã xuất hiện trong danh sách năm nay.

1. Eric Tse (Hồng Kông) - Giá trị ròng: 3,8 tỷ USD

10 tỷ phú châu Á theo gót Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates

Khi nói đến sự giàu có, một số người có tất cả sự may mắn. Eric Tse đến từ Hồng Kông là một trong những người may mắn như vậy sau khi được thừa hưởng 21,45% cổ phiếu của công ty dược phẩm sinh học Sino, công ty mà cha cậu đã thành lập.

Món quà rất hào phóng từ cha mẹ đã mang lại cho chàng Tse trẻ tuổi khối tài sản ròng 3,8 tỷ USD ở tuổi 24. Cậu cũng được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tiếp theo của công ty, với mức lương hàng năm là 498.000 USD.

2. Chị em nhà Sy (Philippines) -Giá trị ròng: 17,2 tỷ USD

10 tỷ phú châu Á theo gót Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates

Có một sự thay đổi lớn về sự giàu có ở Philippines sau khi một số nhà tài phiệt người Philippines qua đời vào năm ngoái, khiến đại đa số đế chế của họ có người nắm giữ mới

Tuy nhiên, không có gia đình nào đáng chú ý như Sys. Gia nhập danh sách này với tư cách là một nhóm, các con của Henry Sy như Teresita, Elizabeth, Henry Jnr, Hans, Herbert và Harley có tổng tài sản hơn 17 tỷ USD nhờ vào gia tài khổng lồ của cha họ.

Người đứng đầu Henry Sy là vị tỷ phú tự thân, người đã sáng lập nên trung tâm SM, sau đó mở rộng danh mục đầu tư bao gồm ngân hàng, bất động sản và các quỹ đầu tư.

3. Chen Wenyuan (Trung Quốc) - Giá trị ròng: 2,04 tỷ USD

10 tỷ phú châu Á theo gót Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates

Tỷ phú tự thân này vốn không có khởi đầu tươi sáng, và bắt đầu sự nghiệp là một kỹ thuật viên. Quyết định ra mắt công ty Công nghệ HYC của Tô Châu gần 15 năm trước đã thay đổi mọi thứ đối với ông và vợ Zhang Qian, theo Abacus News.

HYC là một trong những nhà cung cấp thiết bị kiểm tra hàng đầu cho các đồ dùng điện tử, LCD và chất bán dẫn. Cả Apple và Samsung đều nằm trong số những khách hàng quen thuộc của công ty.

4. Byju Raveendran (Ấn Độ) - Giá trị ròng: 1,91 tỷ USD

  Byju Raveendran, người sáng lập Byju’s, công ty khởi nghiệp công nghệ giáo dục có trụ sở tại Bangalore.

Byju Raveendran, người sáng lập Byju’s, công ty khởi nghiệp công nghệ giáo dục có trụ sở tại Bangalore.

Tiền đang đổ vào các sáng kiến giáo dục, và Byju Raveendran đang gặt hái nhiều lợi ích từ đó. Có khoảng 30 triệu sinh viên đang sử dụng Byju’s, một ứng dụng học tập thuộc công ty của Raveendran, EdTech, chuyên cung cấp tài liệu trực tuyến cho sinh viên ở cấp tiểu học và trung học.

Tỷ phú chia sẻ 34% cổ phần trong công ty của mình với vợ và anh trai. Theo Forbes, chủ nhân của Facebook Mark Zuckerberg cũng là một trong những nhà đầu tư trung thành của công ty.

5. Kim Sang-yeol (Hàn Quốc) - Giá trị ròng: 1,8 tỷ USD

  Kim Sang-yeol là một trong những tỷ phú mới nhất của Hàn Quốc. Ảnh: Forbes.

Kim Sang-yeol là một trong những tỷ phú mới nhất của Hàn Quốc. Ảnh: Forbes.

Hàn Quốc đã chào đón ba tỷ phú mới vào năm ngoái, và Kim Sang-yeol đã nằm trong danh sách vì quyết định sáng suốt của mình.

Người sáng lập và chủ tịch của Hoban Construction đã sáp nhập với công ty Hoban Co của riêng mình để tăng khả năng cạnh tranh.

Sự lựa chọn đó cũng đã đưa ông lên hàng tỷ phú. Kim đã đi một chặng đường dài từ nền tảng là cậu bé nông dân từ Jeolla, người đã gieo hạt giống của mình với không quá 95.000 USD ở tuổi 28 khi ông bắt đầu công ty xây dựng cùng với năm nhân viên.

6. Forrest Li (Singapore) - Giá trị ròng: 1,8 tỷ USD

  Forrest Li, người sáng lập Sea, một kỳ lân trong ngành công nghệ của Singapore, đã lọt vào danh sách tỷ phú của Bloomberg nhờ vào 13,8% cổ phần của công ty trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Forrest Li, người sáng lập Sea, một kỳ lân trong ngành công nghệ của Singapore, đã lọt vào danh sách tỷ phú của Bloomberg nhờ vào 13,8% cổ phần của công ty trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Gang Ye theo bước của người đồng sáng lập Sea, Forrest Li, người đã lọt vào danh sách này trong quý đầu tiên của năm 2019. Ngoài Free Fire, được Bloomberg mệnh danh là “Fortnite” của Singapore, Li còn thành lập Garena và gã khổng lồ thương mại điện tử Shopee.

7. Cao Ji (Trung Quốc) - Giá trị ròng: 2,2 tỷ USD

Hầu như tất cả các thiết bị điện tử, từ máy chơi game cho đến ô tô điện, đều được cung cấp năng lượng từ pin lithium-ion. Mặc dù việc cung cấp pin lithium-ion là một công việc lớn, nhưng việc hỗ trợ quá trình của các nhà cung cấp này là một ngành công nghiệp sinh lợi.

Queue Cao Ji chính là người sáng lập Công ty Hangke Technology, chuyên sản xuất các thiết bị thử nghiệm cho các nhà sản xuất pin.

Công ty của Ji đảm bảo pin an toàn để sử dụng trong các thiết bị hàng ngày, thiết bị chuyên dụng và thậm chí cả trong lĩnh vực giao thông.

8. Li Yongxin (Trung Quốc) - Giá trị ròng: 1,6 tỷ USD

Li Yongxin phải mất hai thập kỷ kinh doanh giáo dục để đạt được vị trí tỷ phú, và tất cả là nhờ Offcn Education Technology vào năm 2010, dịch vụ giúp sinh viên chuẩn bị cho các kỳ thi công chức.

Theo Forbes, năm 2019, công ty đã lên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và được cho là có số lượng 2,3 triệu sinh viên mỗi năm.

9. Hồ Hùng Anh (Việt Nam) - Giá trị ròng: 1,4 tỷ USD

  Hồ Hùng Anh là một trong hai người Việt Nam mới trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2019. Ảnh: Forbes

Hồ Hùng Anh là một trong hai người Việt Nam mới trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2019. Ảnh: Forbes

Hồ Hùng Anh từng du học ở Châu Âu, là một trong hai người Việt Nam mới có mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2019.

Cùng với đối tác kinh doanh Nguyễn Đăng Quang, ông là đồng sáng lập tập đoàn Masan JSC. Trong đó, ông Hùng Anh đóng vai trò là Chủ tịch của Techcombank, còn ông Quang đứng đầu Tập đoàn Masan. Hai người gặp nhau vào những năm 1980, khi cả hai đang hoàn thành việc học ở Nga.

10. Gang Ye (Singapore) - Giá trị ròng: 1 tỷ USD

10 tỷ phú châu Á theo gót Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates

Gang Ye là thần tượng cho bất cứ ai từng mơ ước làm ông lớn trong làng trò chơi trực tuyến. Anh và Forrest Li đồng sáng lập trò chơi trực tuyến Free Fire thuộc tập đoàn Sea Ltd năm 2017.

Trong hai năm ngắn ngủi, trò chơi đã trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google trong năm 2019. Anh hiện giữ chức vụ COO của Sea và sở hữu 8.4 % cổ phần.

Nguồn: SCMP

 
NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement