Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nữ Bộ trưởng Tài chính Hà Lan từ chức vì lo lắng cho gia đình

Nhân sự

13/07/2023 09:30

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Sigrid Kaag cho biết bà sẽ từ chức lãnh đạo đảng chính trị lớn thứ hai của Hà Lan với lý do gia đình bà lo ngại về những mối đe dọa mà bà nhận được từ các phần tử cánh hữu cực đoan, Bloomberg đưa tin.

Bà Kaag đã đối mặt với nhiều lời dọa giết kể từ khi trở thành lãnh đạo của đảng Dân chủ 66 (D66) vào năm 2020 và được bổ nhiệm làm bộ trưởng Tài chính vào năm 2022.

"Không có gì bí mật khi tình thế tiến thoái lưỡng nan của tôi nằm ở đâu, đó là với gia đình tôi. Bà nói: "Công việc của tôi đã gây thiệt hại cho các con và chồng tôi. "Có một thực tế là họ lo ngại. Sự an toàn của tôi là một vấn đề đối với họ".

Quyết định của bà Kaag được đưa ra sau thông báo bất ngờ của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm thứ Hai rằng ông sẽ rời chính trường sau khi chính phủ liên minh của ông sụp đổ trong bối cảnh đấu đá nội bộ về chính sách di cư, khiến Hà Lan rơi vào tình trạng lấp lửng.

Theo Bloomberg, đầu năm nay, bà đã phải đối mặt với một đám đông quá khích cầm theo đuốc trong một chuyến làm việc. Một người đàn ông cầm theo đuốc đã bị bắt giữ trước nhà của Bộ trưởng Kaag vào năm 2022.

Nữ Bộ trưởng Tài chính Hà Lan từ chức vì lo lắng cho gia đình - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Sigrid Kaag. Ảnh: Bloomberg.

Công chúng tại Hà Lan vẫn chưa thể quên được vụ sát hại Els Borst, nữ chính trị gia khác của đảng D66, vào năm 2014 do quan điểm của bà về quyền an tử.

Theo nghiên cứu gần đây của Bộ Nội vụ, các nữ chính trị gia tại Hà Lan phải đối mặt với nhiều lời đe dọa và hành vi bạo lực hơn so với các đồng nghiệp là nam giới.

Trong phỏng vấn trên truyền hình hôm 25/5, nữ bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Hà Lan đã xem một đoạn video ghi lại cảnh 2 người con gái kêu gọi bà từ chức do lo sợ cho tính mạng của bà.

"Con gái của tôi thấy lo lắng và tôi nghĩ rằng những lo ngại của chúng là chính đáng. Tôi luôn lắng nghe con gái của mình", Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Sigrid Kaag cho biết.

Bà Kaag cho biết bà sẽ vẫn là bộ trưởng tài chính tạm thời cho đến khi thành lập nội các tiếp theo. "Tôi chưa biết mình sẽ làm gì", bà Kaag nói khi được hỏi liệu bà có định rời Hà Lan hay không. Là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp theo nghề nghiệp, bà Kaag có thể cân nhắc đảm nhận một vai trò quốc tế.

Việc Kaag rời khỏi vị trí bộ trưởng tài chính có thể sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Hà Lan trong Liên minh châu Âu. Trong lịch sử, Hà Lan hoạt động theo phổ diều hâu của Liên minh Châu Âu, với việc Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte lãnh đạo việc phản đối quỹ khắc phục hậu quả đại dịch vào năm 2020. Bà Kaag tương tác nhiều hơn với các đối tác EU khi bà cố gắng tìm kiếm sự cân bằng với các quốc gia thành viên ít bảo thủ hơn về các vấn đề phức tạp.

Bà Kaag từ chức ngoại trưởng vào năm 2021 sau khi quốc hội Hà Lan lên án việc bà xử lý cuộc khủng hoảng di tản ở Afghanistan. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại Royal Dutch Shell và đã sống và làm việc ở Beirut, Vienna và Khartoum trong thời gian làm việc trong ngành ngoại giao và Liên Hợp Quốc. Bà đã lãnh đạo một nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học của Syria vào năm 2014.

Sự sụp đổ của chính phủ Hà Lan và tuyên bố từ bỏ chính trị sau đó của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte được cho là sẽ khiến chính sách rơi vào tình trạng lấp lửng vì chính phủ mới có thể mất một thời gian để thành lập sau cuộc bầu cử dự kiến vào giữa tháng 11.

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement