Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý đầu tiên năm 2024

Kinh tế thế giới

25/04/2024 21:51

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vào đầu năm nay, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều do sự yếu kém trong nhiều lĩnh vực dù chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm nay (25/4) rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), được điều chỉnh theo lạm phát, tăng ở mức 1,6% hàng năm trong quý 1/2024, giảm từ mức 3,4% vào cuối năm 2023.

Nhìn chung, sự sụt giảm trong tăng trưởng không hẳn là đáng lo ngại, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang cố gắng hạ nhiệt nền kinh tế. Và những con số yếu hơn trong quý đầu tiên một phần là do sự thay đổi lớn trong tồn kho kinh doanh và thương mại quốc tế, thường biến động mạnh từ quý này sang quý tiếp theo. Các thước đo tăng trưởng cơ bản đã mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vẫn thấp hơn mức mà các nhà kinh tế mong đợi và sự chậm lại xảy ra cùng lúc với cuộc chiến chống lạm phát của Fed bị đình trệ: Giá cả tăng nhanh hơn trong quý đầu tiên so với cuối năm ngoái, dữ liệu hôm nay cho thấy. Điều đó làm tăng khả năng khó chịu là lãi suất cao đang gây tổn hại cho hoạt động kinh tế nhưng lại không thành công trong việc kiềm chế hoàn toàn lạm phát.

Hiện tại, người tiêu dùng đang đảm bảo rằng sự tăng trưởng sẽ tiếp tục. Chi tiêu tăng ở mức 2,5% trong quý đầu tiên do tỷ lệ thất nghiệp thấp và tiền lương tăng đã giúp người mua hàng giảm bớt lãi suất cao và giá cả tăng cao. Thu nhập sau thuế tiếp tục tăng nhanh hơn lạm phát, mặc dù người tiêu dùng cũng tiết kiệm ít hơn để tiếp tục chi tiêu.

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý đầu tiên năm 2024- Ảnh 1.

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức 1,6% hàng năm trong quý 1/2024, so với 3,4% trong quý trước và thấp hơn mức dự báo là 2,5%.

Brian Rose, nhà kinh tế cấp cao tại UBS, cho biết: "Tâm lý không mạnh mẽ - mọi người không thấy nền kinh tế đang ở trạng thái tốt - nhưng cá nhân họ vẫn ra ngoài và chi tiêu". "Họ dường như đang thách thức trọng lực".

Tuy nhiên, nếu chi tiêu của người tiêu dùng quay trở lại trái đất, nền kinh tế nói chung có thể dễ bị tổn thương. Các doanh nghiệp đầu tư ít hơn vào cơ sở vật chất mới trong quý đầu tiên và họ bổ sung ít hàng tồn kho hơn - một dấu hiệu cho thấy họ vẫn thận trọng mặc dù doanh số bán hàng tăng mạnh.

James Knightley, nhà kinh tế quốc tế trưởng của ING, cho biết: "Người tiêu dùng vẫn là vua - điều đó thúc đẩy câu chuyện tăng trưởng - tuy nhiên các doanh nghiệp lại rất ngần ngại đầu tư". "Nếu điều gì đó xảy ra với người tiêu dùng, câu chuyện tăng trưởng có thể nhanh chóng sáng tỏ".

Chi tiêu được thúc đẩy đặc biệt bởi những người tiêu dùng giàu có hơn, những người có khoản nợ thấp và thế chấp lãi suất cố định đã giúp họ tránh khỏi tác động của lãi suất cao hơn và những người được hưởng lợi từ thị trường chứng khoán mà cho đến gần đây vẫn lập kỷ lục.

Tuy nhiên, các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn đang có dấu hiệu căng thẳng ngày càng gia tăng. Họ ngày càng chuyển sang sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu và với lãi suất cao, nhiều người trong số họ không thể thanh toán được.

Andrew Husby, nhà kinh tế cấp cao của Mỹ tại BNP Paribas, cho biết: "Có cảm giác rằng các hộ gia đình thu nhập thấp đang ngày càng bị căng thẳng. "Bạn đang chứng kiến sự phân nhánh trong nền kinh tế Mỹ".

(Nguồn: The New York Times)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement