Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mưa đá bất ngờ trút xuống Yên Bái, cảnh báo dông, lốc, khu vực nội thành Hà Nội

Nóng trong ngày

28/03/2024 15:29

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay (28/3), Yên Bái có mưa to. Ngoài ra, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra thông tin cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá cục bộ ở khu vực nội thành Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên sáng nay (28/3), nhiều khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số địa phương xuất hiện dông lốc, mưa đá.

Tại thành phố Yên Bái sáng nay, mây đen kéo đến, trời tối sầm. Trận mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Mưa đá bất ngờ trút xuống Yên Bái, cảnh báo dông, lốc,  khu vực nội thành Hà Nội- Ảnh 1.

Giữa trưa, bầu trời Yên Bái bỗng tối đen như lúc nửa đêm. Người dân phải bật đèn pha di chuyển giữa ban ngày. Ảnh: VTCNews

Mưa đá bất ngờ trút xuống Yên Bái, cảnh báo dông, lốc,  khu vực nội thành Hà Nội- Ảnh 2.

Mưa đá xuất hiện khoảng 30 phút tại Yên Bái. Lượng mưa đá lớn rơi vào nhà dân. Ảnh: FB Hoàng Tuấn.

"Trận mưa đá không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường", lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải chia sẻ. 

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị, địa phương cập nhật tình hình thời tiết, mưa dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Mưa đá tại Bản Lướt, xã Ngọc Chiến. Kích thước mỗi viên đá khoảng 0,5cm. 

Các đơn vị sẵn sàng phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía tây đang có xu hướng di chuyển vào các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Mê Linh. Vùng mây này sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông trong vài giờ tới.

Mưa đá bất ngờ trút xuống Yên Bái, cảnh báo dông, lốc,  khu vực nội thành Hà Nội- Ảnh 3.

Trong khoảng 50 phút đến 3 giờ tới, khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên có mưa rào và dông. Sau đó vùng mưa dông tiếp tục mở rộng sang các quận khác thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

TÚC (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement