Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mark Zuckerberg ví CEO Nvidia Jensen Huang là 'Taylor Swift của giới công nghệ'

Doanh nhân

28/03/2024 14:28

Ông chủ Meta Mark Zuckerberg đã so sánh CEO Nvidia Jensen Huang với ngôi sao nhạc pop người Mỹ trong một bài đăng trên Instagram, điều bất ngờ là hai vị tỷ phú này đã đổi áo cho nhau.

Trong bài đăng, CEO Meta mặc chiếc áo khoác da màu đen mang tính biểu tượng của ông Huang, trong khi CEO Nvidia mặc chiếc áo khoác màu nâu mà ông Zuckerberg đã mặc trong chuyến đi châu Á gần đây.

Bài đăng trên mạng xã hội Facebook khiến những người theo dõi tỷ phú Zuckerberg cảm thấy thích thú và thu về hơn 1.000 bình luận và 40.000 lượt "thích" ngay sau khi được chia sẻ.

Bình luận dưới bài đăng, nhiều người ví hai vị tỷ phú là "hai huyền thoại". Một số người khác thì bình luận rằng đây là "sự hoán đổi mang tính biểu tượng".

"Ông vua công nghệ" CEO Nvidia Jensen Huang, người đang sở hữu khối tài sản hơn 80 tỷ USD và xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, đã gắn bó với hình ảnh chiếc áo da đen bất kể thời tiết có thay đổi như thế nào trong ít nhất 20 năm.

"Tuyệt vời, hai huyền thoại", Giám đốc truyền thông Meta Melinda Davenport bình luận. Nhiều người cũng tỏ ra thích thú với bức ảnh hiếm có của hai tỷ phú của làng công nghệ.

Mark Zuckerberg ví CEO Nvidia Jensen Huang là 'Taylor Swift của giới công nghệ'- Ảnh 1.

Mark Zuckerberg (trái) đổi áo và chụp ảnh cùng Jensen Huang. Ảnh: Zuck/Instagram

Zuckerberg cũng nhận xét về Huang khi đáp lại một người dùng: "Ông ấy giống Taylor Swift, nhưng là về công nghệ". 

Tỷ phú 40 tuổi cho biết đang suy nghĩ về việc mua một chiếc áo da đen tương tự. "Tôi đã mua cho Jensen một áo khoác lông màu đen cho bộ sự tập của ông ấy và tôi sẽ tặng ông ấy vào lần gặp tiếp theo", ông Zuckerberg viết.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Huang được ví như phiên bản Swift của thế giới công nghệ.

Ông Huang thừa nhận sự so sánh khi nói đùa về việc phải biểu diễn như Swift trong Hội nghị Công nghệ GPU của Nvidia vào ngày 18/3 vừa qua.

"Khi tôi đang mô phỏng bài phát biểu quan trọng này sẽ diễn ra như thế nào, có người đã nói rằng một nghệ sĩ khác đã thực hiện màn trình diễn của cô ấy hoàn toàn trên máy chạy bộ để cô ấy có đủ thể lực để trình diễn nó với đầy đủ năng lượng cho chuyến lưu diễn Eras Tour phá kỷ lục của cô ấy", ông Huang nói.

"Tôi không làm điều đó. Nếu tôi gặp gió nhẹ vào khoảng 10 phút sau, bạn biết chuyện gì đã xảy ra", ông nói thêm.

Tuy nhiên, đối với Zuckerberg, việc nói về ông Huang không chỉ là cách fanboy theo phong cách Swiftie. Công việc của ông Huang tại Nvidia rất quan trọng đối với sự sống còn của Meta, dựa trên tham vọng mà Zuckerberg đã tuyên bố để Meta trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI.

Là một phần của mục tiêu đó, Zuckerberg đã xây dựng một kho dự trữ chip của Nvidia, có thể được sử dụng để đào tạo và triển khai các mô hình AI.

Trả lời phỏng vấn The Verge hồi tháng 1, tỷ phú Zuckerberg cho biết Meta dự kiến sẽ sở hữu hơn 340.000 GPU Nvidia H100 vào cuối năm nay.

"Chúng tôi đã xây dựng năng lực để thực hiện việc này ở quy mô có thể lớn hơn bất kỳ công ty riêng lẻ nào khác. Tôi nghĩ nhiều người có thể không đánh giá cao điều đó", ông Zuckerberg nói.

Cuộc chạy đua không ngừng nghỉ nhằm thống trị AI của các công ty như Meta cũng đã đặt Nvidia của Huang vào một vị trí đáng ghen tị.

Tháng trước, mức định giá của Nvidia đạt 2.000 tỷ USD, đánh bại Amazon và Alphabet. Giá trị của Nvidia hiện nay ngang bằng với toàn bộ thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Đại diện của Nvidia từ chối bình luận về nhận xét của tỷ phú Zuckerberg về CEO Nvidia Jensen Huang.

(Nguồn: Business Insider)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement