Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lúa mạch Úc trở lại mạnh mẽ ở Trung Quốc

Cơ hội giao thương

24/11/2023 15:53

Lúa mạch Úc đang quay trở lại thị trường Trung Quốc sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các mức thuế trừng phạt khiến thương mại bị đình trệ trong ba năm.

Theo dữ liệu hải quan, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 314.000 tấn ngũ cốc từ Úc vào tháng trước, đợt mua hàng đầu tiên từ nước này kể từ cuối năm 2020 và nhiều nhất kể từ tháng 5 năm đó. Nhập khẩu lúa mạch của Trung Quốc từ Nga và Kazakstan cũng bùng nổ trong bối cảnh nỗ lực đa dạng hóa nhà cung cấp.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lúa mạch lớn nhất của Úc, với giá trị thương mại lên tới 1,5 tỷ đô la Úc (990 triệu USD) trong năm 2017-2018, trước khi Bắc Kinh áp đặt mức thuế hơn 80% vào năm 2020 sau khi cáo buộc các nhà xuất khẩu bán phá giá khi mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.

Điều đó đã thúc đẩy các nhà sản xuất bia và thức ăn chăn nuôi Trung Quốc chuyển sang các nước khác như Pháp và Argentina, trong khi Úc mở rộng bán lúa mạch sang các thị trường bao gồm Ả Rập Saudi và Nhật Bản.

Lúa mạch Úc trở lại mạnh mẽ ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Trung Quốc nhập khẩu lượng lớn lúa mạch Úc.

Nhưng khi mối quan hệ được cải thiện, Trung Quốc vào tháng 8 đã bãi bỏ thuế quan, mở đường cho Úc giành lại thị phần và khiến cạnh tranh thương mại nóng lên.

Theo dữ liệu hải quan do Bloomberg tổng hợp, doanh số bán hàng mới của Úc chiếm khoảng 1/4 lượng lúa mạch mà Trung Quốc nhập khẩu vào tháng trước. Điều đó khiến nước này trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai cho đại lục sau Pháp, cung cấp khoảng 46% số lượng mà Trung Quốc mua.

Các quốc gia khác cũng đang tiến sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Các lô hàng từ Nga trong tháng 10 đã tăng hơn gấp đôi so với tháng trước lên khoảng 128.100 tấn, tăng gấp 12 lần so với một năm trước đó và là kỷ lục về dữ liệu kể từ năm 2015. Nhập khẩu từ Kazakhstan đạt tổng cộng gần 119.000 tấn, cũng là mức cao nhất trong giai đoạn này.

Bắc Kinh đang cố gắng tăng cường nhập khẩu ngũ cốc từ nước láng giềng Nga và các nước Trung Á nhằm đa dạng hóa nguồn gốc và cắt giảm sự phụ thuộc vào một số nhà cung cấp phương Tây. 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nói với người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin rằng ông muốn tăng cường thương mại và hợp tác khác giữa các quốc gia, nhấn mạnh mối quan hệ nồng ấm mà hai nước đã xây dựng sau cuộc xung đột Ukraina của Moscow.

(Nguồn: Bloomberg)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement