Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lần đầu tiên Mexico có hai phụ nữ ứng cử tổng thống

Nhân sự

07/09/2023 13:05

Mexico sẽ bầu người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống vào năm tới sau khi đảng cầm quyền chọn Claudia Sheinbaum để đối đầu với ứng cử viên của phe đối lập, Xóchitl Gálvez.
news

Đảng cầm quyền Mexico đã chọn Claudia Sheinbaum, cựu thị trưởng Thành phố Mexico, làm ứng cử viên của mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới, tạo ra một bước ngoặt ở quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới, với các cử tri dự kiến sẽ lần đầu tiên lựa chọn giữa hai đảng dẫn đầu với ứng viên là phụ nữ.

"Hôm nay nền dân chủ đã chiến thắng. Hôm nay người dân Mexico đã quyết định", bà Sheinbaum nói trong buổi thông báo và nói thêm rằng đảng của bà, Morena, sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. 

Bà Sheinbaum, 61 tuổi, một nhà vật lý có bằng tiến sĩ về kỹ thuật môi trường và là người được bảo trợ của tổng thống hiện tại của Mexico, Andrés Manuel López Obrador, sẽ đối đầu với ứng cử viên hàng đầu của phe đối lập, Xóchitl Gálvez, 60 tuổi, một kỹ sư thẳng thắn có nguồn gốc bản địa, người nổi lên từ nghèo khó để trở thành một doanh nhân công nghệ.

Jesús Silva-Herzog Márquez, một nhà khoa học chính trị tại Viện Công nghệ Monterrey của Mexico, cho biết: "Hôm nay chúng ta có thể nói rằng: Mexico, vào cuối năm sau, sẽ do một phụ nữ cai trị". Ông nói thêm rằng đó là một "sự thay đổi phi thường". cho đất nước.

Lần đầu tiên Mexico có hai phụ nữ ứng cử tổng thống - Ảnh 1.

Tổng thống Andrés Manuel López Obrador theo hiến pháp bị giới hạn trong một nhiệm kỳ sáu năm. Ảnh: The New York Times

Bà Sheinbaum đã xây dựng sự nghiệp chính trị của mình chủ yếu dưới cái bóng của ông López Obrador, và đã sớm nổi lên với tư cách là lựa chọn được đảng ưu ái để kế nhiệm tổng thống hiện tại. Mối liên hệ đó được cho là sẽ mang lại cho bà một lợi thế quan trọng trong cuộc bầu cử năm tới nhờ tỷ lệ tán thành cao mà ông López Obrador, người bị Hiến pháp Mexico giới hạn trong một nhiệm kỳ sáu năm.

Trong những tháng gần đây, ông López Obrador khẳng định ông sẽ không có ảnh hưởng gì sau khi kết thúc nhiệm kỳ. "Tôi sắp nghỉ hưu hoàn toàn", ông ấy nói vào tháng Ba. "Tôi không phải là thủ lĩnh, càng không cảm thấy mình là người không thể thay thế được. Tôi không phải là người mạnh mẽ; Tôi không phải là đấng cứu thế".

Nhưng một số nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng của ông sẽ tiếp tục bất kể ứng cử viên nào giành chiến thắng vào năm 2024. Nếu bà Sheinbaum giành chiến thắng, "có thể có những thay đổi đối với một số chính sách nhất định, mặc dù nội dung chung trong chương trình nghị sự của ông ấy sẽ vẫn được giữ nguyên", theo một báo cáo gần đây của The New York Times. 

Báo cáo cho biết nếu bà Sheinbaum bị đánh bại, ông López Obrador "sẽ không lặng lẽ lùi về phía sau", đồng thời một lượng lớn những người ủng hộ trung thành cho phép ông có được ảnh hưởng đáng kể. Một số di sản trong chính quyền của ông – bao gồm các biện pháp thắt lưng buộc bụng hoặc đưa quân đội vào các vai trò xã hội, an ninh và cơ sở hạ tầng – cũng có thể là trở ngại đối với bà Gálvez nếu bà tìm cách hủy bỏ các chính sách của ông.

Khi hai ứng cử viên nữ nhắm vào điểm yếu trong chiến dịch tranh cử của nhau, họ có một số điểm tương đồng. Mặc dù cả hai đều không ủng hộ nữ quyền một cách rõ ràng, nhưng cả hai đều tiến bộ về mặt xã hội, có bằng kỹ sư và cho biết họ sẽ duy trì các chương trình chống đói nghèo được phổ biến rộng rãi.

Cả hai phụ nữ cũng ủng hộ việc hợp pháp hóa việc phá thai. Trong trường hợp của bà Gálvez, quan điểm đó trái ngược với quan điểm của đảng bảo thủ của bà. Tòa án Tối cao Mexico hôm thứ Tư đã hợp pháp hóa trước đó việc phá thai trên toàn quốc, dựa trên phán quyết trao cho các quan chức quyền cho phép thủ tục này trên cơ sở từng tiểu bang.

Bà Sheinbaum, người sinh ra với cha mẹ là người Do Thái ở Thành phố Mexico, sẽ trở thành tổng thống Do Thái đầu tiên của Mexico nếu bà giành chiến thắng. Bà đã phải đối mặt với một chiến dịch thông tin sai lệch trên mạng xã hội khi tuyên bố sai sự thật rằng bà sinh ra ở Bulgaria, đất nước mà mẹ bà di cư.

Lần đầu tiên Mexico có hai phụ nữ ứng cử tổng thống - Ảnh 2.

Bà Sheinbaum sẽ trở thành tổng thống Do Thái đầu tiên của Mexico nếu trúng cử. Ảnh: The New York Times

Cô học vật lý và kỹ thuật năng lượng ở Mexico trước khi thực hiện nghiên cứu tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley ở California. Sau khi tham gia chính trường, bà trở thành quan chức môi trường hàng đầu của ông López Obrador khi ông còn là thị trưởng thành phố Mexico.

Khi bản thân bà Sheinbaum được bầu làm thị trưởng thủ đô vào năm 2018, bà đã coi các vấn đề giao thông công cộng và môi trường là ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng là mục tiêu chỉ trích về những rủi ro chết người trong hệ thống giao thông của thành phố, bao gồm cả vụ sập cầu vượt tàu điện ngầm khiến 26 người thiệt mạng.

Các cuộc thăm dò cho thấy, bà Sheinbaum là người dẫn đầu, mối quan hệ của bà với ông López Obrador đòi hỏi kỷ luật để duy trì sự ủng hộ của ông ngay cả khi bà có thể không đồng ý với các quyết định của ông. Ví dụ, khi ông López Obrador giảm thiểu đại dịch coronavirus và các quan chức chính phủ liên bang điều chỉnh dữ liệu để tránh tình trạng đóng cửa ở Thành phố Mexico, bà vẫn giữ im lặng.

Ông Silva-Herzog Márquez, nhà khoa học chính trị cho biết: "Điều nổi bật là lòng trung thành của bà ấy, tôi nghĩ là lòng trung thành mù quáng với tổng thống". Tuy nhiên, trong khi tán thành các chính sách của ông López Obrador, bà Sheinbaum cũng đưa ra tín hiệu về một số thay đổi tiềm ẩn, đặc biệt là bày tỏ sự ủng hộ đối với các nguồn năng lượng tái tạo.

Tạo ra sự tương phản với đối thủ của mình, bà Gálvez, một thượng nghị sĩ thường đi vòng quanh Thành phố Mexico bằng xe đạp điện, đã tập trung vào nguồn gốc của mình là con gái của một người cha là người Otomí bản địa và một người mẹ là người mestiza.

Bà Gálvez lớn lên ở một thị trấn nhỏ cách Thành phố Mexico khoảng hai giờ lái xe, không có nước sinh hoạt và nói tiếng Hñähñu của cha. Sau khi nhận được học bổng của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, bà trở thành kỹ sư và thành lập công ty thiết kế mạng lưới truyền thông và năng lượng cho các tòa nhà văn phòng.

Sau khi Vicente Fox đắc cử tổng thống năm 2000, bà được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng tổng thống dành cho người bản địa. Năm 2018, bà Gálvez được bầu làm thượng nghị sĩ đại diện cho Đảng Hành động Quốc gia bảo thủ.

Ông López Obrador đã nhiều lần biến bà thành tâm điểm của dư luận, điều này đã có tác dụng nâng cao "danh tiếng" của bà trên khắp đất nước đồng thời nêu bật ảnh hưởng mà tổng thống và đảng của ông gây ra trên khắp Mexico.

Là một nhà lãnh đạo hiếu chiến, người đã áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong khi tăng gấp đôi sự phụ thuộc của Mexico vào nhiên liệu hóa thạch, ông López Obrador xuất hiện trong chiến dịch tranh cử.

Ông cam kết loại bỏ truyền thống chính trị lâu đời, theo đó các tổng thống Mexico lựa chọn cẩn thận những người kế nhiệm bằng "cánh tay phải" của họ, thay thế thông lệ này bằng các cuộc khảo sát cử tri trên toàn quốc.

Lần đầu tiên Mexico có hai phụ nữ ứng cử tổng thống - Ảnh 3.

Xóchitl Gálvez, ứng cử viên đối lập hàng đầu, có nguồn gốc bản địa và vươn lên từ nghèo khó để trở thành một doanh nhân công nghệ. Ảnh: Getty Images

Trong lịch sử, các đảng chính trị ở Mexico hầu hết lựa chọn ứng cử viên của họ theo những cách không rõ ràng và thiếu sự hòa nhập. Flavia Freidenberg, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, cho biết, việc lựa chọn kỹ càng phổ biến hơn là một "cuộc cạnh tranh tự do và công bằng để tranh cử".

Quá trình lựa chọn mới đã thay đổi truyền thống đó, nhưng vẫn tồn tại những lo ngại về sự thiếu rõ ràng và những bất thường khác đã bị một số nhà phân tích và những ứng cử viên tổng thống khác tố cáo. Bà Freidenberg nói thêm, cả đảng cầm quyền, Morena và liên minh đối lập rộng rãi, được gọi là Mặt trận rộng rãi cho Mexico, đều sử dụng các cuộc thăm dò dư luận "chưa hoàn toàn minh bạch", "và không nhất thiết được coi là thủ tục dân chủ".

Các thủ tục mới cũng bỏ qua các quy định về chiến dịch tranh cử của liên bang, trong đó những người đứng đầu quá trình ở cả đảng cầm quyền và phe đối lập sẽ đẩy quá trình lựa chọn tiến lên vài tháng và thay vào đó gọi bà Sheinbaum và bà Gálvez là "điều phối viên" của mỗi liên minh một cách khó hiểu của "ứng cử viên".

Bà Freidenberg nói: "Những hoạt động bất thường này diễn ra dưới sự giám sát của dư luận, giai cấp chính trị và cơ quan bầu cử". "Đây không phải là vấn đề nhỏ".

Cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, trong đó cử tri sẽ bầu không chỉ tổng thống mà cả các thành viên Quốc hội, cũng có thể quyết định liệu Mexico có thể quay trở lại hệ thống đảng thống trị hay không - tương tự như những gì đất nước đã trải qua dưới thời Đảng Cách mạng Thể chế từng bá chủ liên tục trong 71 năm cho đến năm 2000.

Mặc dù có một số trở ngại, nhưng có những dấu hiệu cho thấy điều này đã xảy ra. Vào tháng 6, ứng cử viên của Morena đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức thống đốc bang Mexico, bang đông dân nhất nước này, đánh bại ứng cử viên của Đảng Cách mạng Thể chế.

Chiến thắng đó đã nâng số bang dưới sự kiểm soát của Morena lên 23 trong số 32 bang, tăng từ mức chỉ 7 bang khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2018.

Ana Laura Magaloni, giáo sư luật, người đã cố vấn cho chiến dịch tranh cử thị trưởng của bà Sheinbaum, cho biết câu hỏi đặt ra là "liệu Morena có tái cấu trúc mình thành một đảng bá quyền như PRI cũ hay không". "Và điều đó phụ thuộc vào mức độ chiến đấu mà phe đối lập có thể đưa ra".

(Nguồn: The New York Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ