Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ai Cập: Phiến quân tấn công nhà thờ, ít nhất 6 người thiệt mạng

Phân tích

16/10/2017 05:50

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 16/10 tại một nhà thờ Kito giáo tại bán đảo Sinai của Ai Cập, TTXVN đưa tin.

Song song với vụ tấn công, phiến quân đã tiến hành đánh cướp một ngân hàng địa phương, làm 6 người thiệt mạng (theo Washington Post là 7 người) trong đó có 3 dân thường.

Theo nguồn tin từ quân đội Ai cập, các tay súng trên đã sử dụng súng trường và lựu đạn tấn công các nhân viên bảo vệ bên ngoài nhà thờ Saint George ở trung tâm el-Arish.

Nhà thờ Saint George đã bị tấn công nhiều lần trước đó

Nhà thờ này đã từng bị tấn công 2 lần trước đó vào các năm 2011, 2013 và hiện đã tạm ngưng sử dụng trong vài tháng qua, sau làn sóng các cuộc tấn công vào những người theo đạo Kito giáo tại Sinai.

Sau đó, các tay súng đã cướp ngân hàng trước khi chạy trốn bằng xe tải nhỏ và xe máy đến vùng ngoại ô phía Nam của thành phố. Cuộc đụng độ đã làm 6 người thiệt mạng trong đó có 3 dân thường và làm 15 người khác bị thương.

Cuộc tấn công trên diễn ra sau chưa đầy 24 giờ sau khi một nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiêu diệt 9 binh sĩ trong một loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm kiểm soát trên thị trấn Sheikh Zweid gần đó. Trong các cuộc tấn công này, lực lượng quân đội Ai Cập đã tiêu diệt được 24 phiến quân.

Giáp với biên giới Israel và Dải Gaza của Palestine, tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập đã trở thành trung tâm của các vụ tấn công khủng bố chống chính quyền, với hàng trăm người thuộc lực lượng cảnh sát và quân đội thiệt mạng kể từ sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào tháng 7/2013.

Kể từ khi ông Morsi bị lật đổ, "chân rết" của tổ chức khủng bố IS tại Bán đảo Sinai đã tuyên bố thực hiện hầu hết các vụ tấn công khủng bố ở Sinai và nhiều khu vực trên khắp đất nước Ai Cập, trong đó có thủ đô Cairo.

Các cuộc tấn công xảy ra vào thời điểm mà Ai Cập và hai phong trào chính trị của Palestine là Hamas và Fatah đang nỗ lực hòa giải, bao gồm việc đóng cửa các đường hầm dưới lòng đất được sử dụng để buôn lậu vũ khí, hàng hóa.

Các cuộc tấn công ngày 16/10 đã buộc các nhà chức trách Ai Cập phải hoãn việc mở đường băng Rafah với Dải Gaza, hiện chưa có ngày dự kiến mở cửa mới.

N.M
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement