Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang

Phân tích

28/12/2023 18:30

Cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ vào năm tới sẽ là một trận chiến quan trọng khi đảng Dân chủ bảo vệ được nhiều ghế hơn đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ ở các bang đỏ có thể sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn.
news

Tổng quát lịch sử Mỹ có những bang có truyền thống theo Cộng hòa (được xếp vào nhóm bang đỏ) và những bang có khuynh hướng theo Dân chủ (nhóm bang xanh). 

Cũng có không ít bang mà tại đó, lá phiếu đại cử tri chưa xác định được và người ta gọi đó là những bang chiến địa. Đây chính là những bang có thể quyết định ai là Tổng thống Mỹ. Do vậy, cuộc chiến giành ủng hộ từ những bang chiến địa luôn căng thẳng và quyết liệt.

Đảng Dân chủ hiện đang kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ chênh lệch nhỏ nhất, 51 - 49.

Bất cứ ai giành được Thượng viện sẽ kiểm soát luật pháp trước phiên họp, cũng như chấp nhận hoặc từ chối các ứng cử viên tư pháp và hành pháp, những người giúp định hình chính sách.

Chiến lược gia của Đảng Dân chủ Mark Mellman dự đoán Đảng Dân chủ có thể giữ Thượng viện nếu Đảng Cộng hòa đưa ra những ứng cử viên tương tự đã thua trong các cuộc đua quan trọng vào năm 2022. 

Sau đây là 9 cuộc đua quan trọng có thể xác định ai sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện vào ngày 3/1/2025.

1. Arizona

Ở tiểu bang dao động này, cuối cùng có thể là một cuộc chạy đua ba chiều giữa Thượng nghị sĩ độc lập đương nhiệm Kyrsten Sinema, Dân biểu Đảng Dân chủ Reuben Gallego, và Kari Lake - cựu nhà báo và ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa thất bại năm 2022, người đã được cựu Tổng thống Donald Trump tán thành.

Các thành viên Đảng Cộng Hòa khác trong cuộc bầu cử sơ bộ bao gồm ông Mark Lamb - Cảnh sát trưởng Quận Pinal, cố vấn kinh doanh George Nicholson, và kỹ sư cơ khí Brian Wright.

Tổng thống Joe Biden đã thắng tại tiểu bang Grand Canyon (tên gọi khác của tiểu bang Arizona) chỉ với 0,3 điểm phần trăm cách biệt trong cuộc bầu cử năm 2020.

Theo kết quả thăm dò trung bình của RealClearPolitics, bà Lake đang chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy cả bà Lake và ông Lamb đều thua ông Gallego trong cuộc tổng tuyển cử - người đã vào Hạ viện từ năm 2015. Bà Sinema, thượng nghị sĩ đương nhiệm, đang có tỷ lệ bỏ phiếu dưới 20%. Cựu đảng viên Đảng Dân chủ chuyển đảng của mình sang đảng độc lập vào tháng 12/2022.

Bà Sinema tuyên bố trong một bài đăng trên Twitter vào thời điểm đó: "Những người dân Arizona bác bỏ chính trị đảng phái ngày càng tăng, tôi đã chính thức tham gia với tư cách là một thành viên độc lập của Arizona".

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 1.

Tứ trái qua: Thượng nghị sĩ Krysten Sinema, Hạ nghị sĩ Ruben Gallego và cựu ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Arizona Kari Lake. Ảnh: theepochtimes

2. Ohio

Trong khi Đảng Cộng hòa giành chiến thắng ở Ohio tại 3 trong số 5 cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, thì Thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc Đảng Dân Chủ Sherrod Brown đã giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử hồi năm 2018, cùng lúc đó, Đảng Cộng hòa đã mở rộng khối đa số tại Thượng viện.

Ông Brown, người đã vào Thượng viện từ năm 2007, được biết đến là đảng viên Đảng Dân chủ cổ xanh, đang tái tranh cử, tạo ra một cuộc đua sít sao. 

Các đảng viên Đảng Cộng hòa đã tuyên bố tranh cử bao gồm Ngoại trưởng Ohio - Frank LaRose, thượng nghị sĩ bang - Matt Dolan, cựu chủ đại lý ô tô và ứng cử viên Thượng viện năm 2022 - Bernie Moreno.

Những người tiến cử ông Moreno bao gồm các thượng nghị sĩ J.D. Vance (Ohio), Marco Rubio (Florida), và Mike Lee (Utah), trong khi các chủ sở hữu của Cleveland Browns là ông Jimmy Haslam và vợ, bà Dee, đã tiến cử ông Dolan.

Trên nền tảng Truth Social của mình vào ngày 19/12, cựu Tổng thống Donald Trump đã tán thành ông Moreno, nói rằng "cần một người ngoài giới chính trị thành công như Bernie" để đánh bại ông Brown.

Bất chấp việc ông LaRose không nhận được sự ủng hộ lớn, ông vẫn đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, theo mức trung bình thăm dò hiện tại của RealClearPolitics.

Cựu Tổng thống Trump đã chiến thắng ở tiểu bang Buckeye này khoảng 8 điểm phần trăm cách biệt hồi năm 2020, gần bằng chiến thắng năm 2016 của ông trước bà Hillary Clinton.

Hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy ông Brown đang dẫn đầu trong một cuộc đối đầu của cuộc tổng tuyển cử, theo FiveThirtyEight.

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 2.

Từ trái qua: Thượng nghị sĩ bang Ohio Matt Dolan, doanh nhân Bernie Moreno và Ngoại trưởng Ohio Frank LaRose. Ảnh: epochtimes

3. Pennsylvania

Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ Bob Casey đang tái tranh cử, nhưng có thể phải đối mặt với một cuộc đua khó khăn với David McCormick, đảng viên Đảng Cộng hòa duy nhất tuyên bố tranh cử.

Ông McCormick đã nhận được sự tán thành từ Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Kentucky) và Thượng nghị sĩ Steve Daines (Montana), Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng hòa Quốc gia (NRSC), tổ chức gây quỹ của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện.

Ông McCormick suýt thua cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào Thượng viện năm 2022 ở Pennsylvania vào tay ông Mehmet Oz, bác sĩ nổi tiếng mà sau đó đã thua Thượng nghị sĩ John Fetterman, một thành viên Đảng Dân chủ cấp tiến, trong cuộc tổng tuyển cử.

Tổng thống Biden đã giành được Bang Keystone (tên gọi khác của tiểu bang Pennsylvania) với 1,17 điểm phần trăm vào năm 2020.

Các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy ông Casey đang dẫn trước ông McCormick trong một cuộc đối đầu trong cuộc tổng tuyển cử.

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 3.

Từ trái qua: Thượng nghị sĩ Bob Casey và Dave McCormick, ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa Pennsylvania. Ảnh: theepochtimes.

4. Montana

Bang màu đỏ này có thể là sự lựa chọn của Đảng Cộng hòa vì ứng cử viên được mong đợi, Hải quân SEAL đã nghỉ hưu Tim Sheehy, có thể lật đổ Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ Jon Tester.

Ông Tester đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào năm 2018 với 3,55 điểm phần trăm so với Dân biểu hiện tại. Matt Rosendale, một thành viên Đảng Cộng hòa, cũng bày tỏ khả năng tranh cử.

Tổng thống Trump dễ dàng giành được Treasure State vào năm 2020 với gần 57% số phiếu bầu.

Chỉ có một cuộc thăm dò được thực hiện cho cuộc đua này trong vài tháng qua từ Emerson, cho thấy Tester đang dẫn trước Sheehy 4 điểm phần trăm.

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 4.

Từ trái qua: Tim Sheehy, cựu Hải quân SEAL, ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa năm 2024 và Thượng nghị sĩ Jon Tester. Ảnh: theepochtimes.

5. Nevada

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jacky Rosen đang tái tranh cử ở một tiểu bang mà Tổng thống Biden giành được chiến thắng hồi năm 2020 chỉ với 2,39 điểm phần trăm cách biệt.

Các đảng viên Đảng Cộng hòa đã giành quyền bầu cử sơ bộ cho đến nay bao gồm cựu quân nhân Sam Brown, người bị bỏng mặt do một quả bom ven đường khi phục vụ ở Afghanistan năm 2008 và cựu nghị sĩ bang Jim Marchant, người đã tranh cử chức ngoại trưởng năm 2022 và Quốc hội năm 2020 không thành công.

Ông Brown đã nhận được sự bảo chứng từ Thượng nghị sĩ John Thune từ South Dakota, cũng như Americans for Prosperity, tổ chức cơ sở bảo tồn truyền thống lớn nhất ở Mỹ.

Tổng thống Biden suýt giành được ở Tiểu bang Bạc (tên gọi khác của tiểu bang Nevada) với chỉ dưới 2,4 điểm phần trăm vào năm 2020 trong khi Tổng thống Trump đã thua gần như vậy trong cuộc đua năm 2016.

Cuộc thăm dò gần đây nhất, do NRSC ủy quyền, cho thấy ông Brown đang đuổi theo bà Rosen trong cuộc đối đầu của cuộc tổng tuyển cử với 5 điểm phần trăm.

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 5.

Từ trái qua: Thượng nghị sĩ Jacky Rosen, Cựu chiến binh Quân đội Cộng hòa Sam Brown và Jim Marchant, ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho chức vụ ngoại trưởng Nevada. Ảnh: theepochtimes

6. West Virginia

Với việc Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Joe Manchin sẽ không tái tranh cử, tiểu bang Mountain (tên gọi khác của West Virginia) có thể sẽ chuyển sang phía Đảng Cộng hòa.

Thống đốc Jim Justice là người được yêu thích ngay từ đầu có khả năng là người chiến thắng, với sự tán thành lớn từ Tổng thống Trump và ông McConnell. Tuy nhiên, ông Justice phải đối mặt với một số ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ, đáng chú ý nhất là Hạ nghị sĩ Alex Mooney.

Thành viên Đảng Dân Chủ duy nhất trong cuộc đua vào lúc này là cựu chiến binh Thủy quân lục chiến Mỹ và là nhà tổ chức chính trị Zachary Shrewsbury.

Tổng thống Trump đã giành chiến thắng áp đảo tại tiểu bang này hồi năm 2020 với gần 69% số phiếu bầu.

Không có cuộc thăm dò nào được tiến hành kể từ khi ông Manchin tuyên bố vào tháng 11 rằng ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, nhưng ông đã đưa ra ý tưởng tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập cho chức tổng thống.

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 6.

Thống đốc West Virginia Jim Justice thông báo rằng ông sẽ chuyển đảng để trở thành thành viên Đảng Cộng hòa khi Tổng thống Donald Trump nhìn theo trong một cuộc vận động tranh cử ở Huntington, West Virginia, vào ngày 3/8/2017. Ảnh: theepochtimes.

7. Michigan

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Debbie Stabenow sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ này.

Người dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ cho chiếc ghế của bà là Dân biểu Đảng Dân chủ Elissa Slotkin, người đang giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc đối đầu nào với các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, theo mức trung bình bỏ phiếu mới nhất từ FiveThirtyEight. Nam diễn viên Hill Harper cũng tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ.

Cuộc đua này vẫn được coi là có thể hòa vì phe Đảng Cộng hòa bao gồm các cựu Dân biểu Mike Rogers và Peter Meijer, cũng như cựu Cảnh sát trưởng Detroit James Craig.

Tổng thống Biden đã giành được chiến thắng tại tiểu bang Wolverine (tên khác của tiểu bang Michigan) với 2,78 điểm phần trăm cách biệt hồi năm 2020.

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 7.

Dân biểu Elissa Slotkin nói chuyện với các sinh viên Đại học Tiểu bang Michigan và những người ủng hộ họ sau một vụ xả súng trong khuôn viên trường học, trong một cuộc biểu tình bên ngoài Tòa nhà Quốc hội tiểu bang ở Lansing, Michigan, hôm 15/2/2023. Ảnh: theepochtimes.

8. Wisconsin

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đương nhiệm Tammy Baldwin đang tái tranh cử, sau khi giành được nhiệm kỳ thứ hai hồi năm 2018 với gần 11 điểm phần trăm cách biệt.

Các đảng viên Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua bao gồm giám sát viên quận Stacey Klein - Rejani Raveendran, một sinh viên đại học 40 tuổi, là chủ tịch đảng Cộng hòa ở trường đại học của cô và Thượng sĩ Lục quân dự bị đã về hưu Patrick Schaefer-Wicke.

Các đảng viên Cộng hòa đáng chú ý khác bao gồm cựu Thống đốc Scott Walker, Hạ nghị sĩ Mike Gallagher, Tom Tiffany và Bryan Steil - đã từ chối tham gia tranh cử.

Tổng thống Biden đã giành chiến thắng sít sao tại tiểu bang Badger (tên gọi khác của tiểu bang Wisconsin) với 0,63 điểm phần trăm cách biệt, tương đương 20.682 phiếu bầu hồi năm 2020.

Không có cuộc thăm dò cập nhật nào về cuộc đua được công bố, nhưng có vẻ sẽ giống như một thách thức đáng gờm đối với Đảng Cộng Hòa.

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 8.

Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 29/11/2022. Ảnh: theepochtimes

9. New Jersey

Cuộc đua này thiên về việc đảng viên Đảng Dân chủ nào sẽ giành được ghế nếu Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ Bob Menendez không thể giữ được ghế. Ông Menendez, người đã vào Thượng viện từ năm 2007 và vào Quốc hội từ năm 1993, đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tham nhũng liên bang.

Ông gặp phải những đối thủ lớn trong Đảng Dân Chủ là bà Tammy Murphy, vợ của Thống đốc Phil Murphy, và Dân biểu Andy Kim. Nếu ông Menendez giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, thì một thành viên Đảng Cộng hòa có thể đánh bại ông, nhưng điều đó khó xảy ra.

Các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tuyên bố tranh cử ít được biết đến là Daniel Cruz - một giáo viên, doanh nhân Michael Estrada, Thị trưởng thành phố Mendham Christine Serrano Glassner, và ông Gregg Mele - một luật sư và từng là ứng cử viên của Đảng Tự do cho cuộc đua giành chức thống đốc tiểu bang New Jersey năm 2021.

Tổng thống Biden dễ dàng giành chiến thắng ở tiểu bang Garden (tên gọi khác của tiểu bang New Jersey) với hơn 57% số phiếu bầu hồi năm 2020.

Ngoại trừ một cuộc thăm dò do nhóm cánh tả Data for Progress tiến hành cho thấy ông Kim đang dẫn đầu, không có cuộc thăm dò nào đáng tin cậy xung quanh cuộc đua.

9 cuộc đua vào Thượng viện Mỹ đáng theo dõi năm 2024 ở các tiểu bang- Ảnh 9.

Từ trái qua: Thượng nghị sĩ Bob Menendez, bà Tammy Murphy, vợ của Thống đốc New Jersey Phil Murphy, và Dân biểu Andy Kim đều đang tranh giành đề cử của Đảng Dân Chủ cho chiếc ghế Thượng viện Mỹ vào năm 2024. Ảnh: theepochtimes

Các bang có khả năng theo Đảng Cộng hòa được tô màu đỏ và bang có khuynh hướng ngả theo Đảng Dân chủ được tô màu xanh. Thoạt đầu, việc tô màu được các hãng tin thực hiện nhằm giúp độc giả dễ quan sát và phân biệt rõ bang nào có khuynh hướng nghiêng theo đảng nào. Hai màu này ban đầu được dùng luân phiên cho hai đảng trong mỗi mùa bầu cử. Tuy nhiên sau này, người ta ấn định (không thay đổi) màu đỏ cho Cộng hòa và xanh cho Dân chủ.

Các bang đỏ thường tập trung ở phía nam và hạ, trung, tây trong khi bang xanh tập trung ở bờ biển Thái Bình Dương và tây bắc. Những bang "cực đỏ" là Alaska, Idaho, Indiana, Kansas, Nebraska, Oklahoma, South Dakota, Utah, Virginia và Wyoming (chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên Dân chủ nào từ năm 1964 đến nay). Những bang "rất đỏ" là Alabama, Mississippi, North Carolina, North Dakota, South Carolina và Texas (chưa từng bỏ phiếu cho Dân chủ từ năm 1976).

Các bang đỏ có vài yếu tố khác bang xanh. Họ có khuynh hướng theo chính kiến bảo thủ, sống bằng nông nghiệp, nghèo hơn và có ít con em tốt nghiệp đại học nhưng cung cấp đa số binh lính cho quân đội Mỹ. Bang đỏ cũng có khuynh hướng sùng đạo hơn (hầu hết theo Thiên chúa giáo).

Trong khi đó, các bang "cực xanh" là California, Washington, Oregon, Hawaii, New Jersey, New York, Maryland, Connecticut, Massachusetts, Wisconsin, Minnesota, Vermont… Họ có khuynh hướng theo chính trị tự do. Hầu hết bang xanh là đô thị phát triển, có thu nhập bình quân đầu người cao và sinh hoạt văn hóa đa dạng.

(Nguồn: The Epoch Times)


TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement