Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc sẽ sử dụng kim loại đất hiếm làm vũ khí trong cuộc chiến thương mại mới?

Phân tích

15/01/2024 07:35

Mỹ phụ thuộc 100% vào nhập khẩu để cung cấp yttrium, trong đó Trung Quốc chịu trách nhiệm cung cấp 94% lượng nhập khẩu của Mỹ.

Trong nhiều thập kỷ, hầu hết các quốc gia đều lưu giữ danh sách khoáng sản quan trọng của riêng mình.

Ví dụ, Mỹ đã lập một danh sách "khoáng sản chiến tranh" trong Thế chiến thứ nhất, bao gồm các khoáng sản quan trọng không thể tìm thấy và sản xuất dồi dào trong nước. Chúng bao gồm: thiếc, niken, bạch kim, nitrat và kali.

Kể từ đó, khi nền kinh tế phát triển và đổi mới, danh sách khoáng sản quan trọng đã mở rộng đáng kể. Đạo luật Năng lượng năm 2020 định nghĩa khoáng sản quan trọng là: "Một loại khoáng sản phi nhiên liệu hoặc nguyên liệu khoáng thiết yếu cho nền kinh tế hoặc an ninh quốc gia của Mỹ, nơi có chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn".

Hiện tại có 50 mục trong danh sách này và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính rằng Trung Quốc là nhà sản xuất hàng đầu cho 30 mục trong số đó. Từ dữ liệu USGS, Marcus Lu của Visual Capitalist hình dung ra thị phần nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc đối với 10 khoáng sản quan trọng.

Trung Quốc sẽ sử dụng kim loại đất hiếm làm vũ khí trong cuộc chiến thương mại mới?- Ảnh 1.

Mỹ nhập khẩu những loại khoáng sản quan trọng nào từ Trung Quốc?

Mỹ phụ thuộc 100% vào nhập khẩu để cung cấp yttri, trong đó Trung Quốc chịu trách nhiệm cung cấp 94% kim loại nhập khẩu của Mỹ từ năm 2018 đến năm 2021.

Là một kim loại bạc mềm, yttrium được sử dụng làm chất phụ gia cho hợp kim, chế tạo bộ lọc vi sóng cho radar và làm chất xúc tác trong quá trình trùng hợp ethylene, một quy trình quan trọng trong việc chế tạo một số loại nhựa.

Trung Quốc là nhà cung cấp chính các khoáng sản quan trọng được liệt kê sau đây cho Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ cũng nhập khẩu gần 3/4 lượng hợp chất đất hiếm và kim loại cần thiết từ Trung Quốc. Các nguyên tố đất hiếm, gọi như vậy vì chúng không được tìm thấy trong các cụm tập trung, dễ khai thác là một tập hợp gồm 15 nguyên tố trên bảng tuần hoàn, được gọi là chuỗi lanthanide.

Yttrium và scandium có đặc tính đất hiếm tương tự nhau và được tìm thấy trong cùng một thân quặng. Chúng thường được nhóm lại cùng với nhóm lanthanide.

Trung Quốc sẽ sử dụng kim loại đất hiếm làm vũ khí trong cuộc chiến thương mại mới?- Ảnh 2.

Chất cô đặc Bastnasite, từ đó kim loại đất hiếm được chiết xuất, tại mỏ đất hiếm duy nhất của Mỹ. Ảnh: WSJ

Đất hiếm được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy ảnh, đĩa cứng và đèn LED, nhưng điều quan trọng nhất là trong ngành năng lượng sạch và quốc phòng.

Sự thống trị của Trung Quốc đối với nguồn cung khoáng sản quan trọng của Mỹ có quan trọng không?

USGS ước tính rằng Trung Quốc có khả năng làm gián đoạn nguồn cung oxit đất hiếm toàn cầu bằng cách cắt giảm 40–50% sản lượng, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp linh kiện tiên tiến được sử dụng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Một phiên bản của loại chiến tranh thương mại này đã diễn ra. Đầu năm nay, Trung Quốc đã thực hiện kiểm soát xuất khẩu gecmani và gali . Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc khoảng 54% nhu cầu về cả hai loại khoáng sản được sử dụng để sản xuất chip, tấm pin mặt trời và cáp quang.

Các biện pháp kiểm soát của Trung Quốc được coi là đòn trả đũa Mỹ đã hạn chế nguồn cung chip, phần mềm thiết kế chip và máy in thạch bản cho các công ty Trung Quốc.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement