Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

London kêu gọi đối mặt với 'thực tế mới' về nhiệt độ thường xuyên trên 30°C

Nóng trong ngày

01/05/2024 08:19

Phân tích cho thấy nhiệt độ vượt quá 30°C đang ngày càng được ghi nhận ở London , thúc đẩy lời kêu gọi thành phố thích ứng với “thực tế mới” của mình.

Theo nghiên cứu của Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế (IIED), London đã trải qua 116 ngày trên 30°C trong ba thập kỷ qua – hơn một nửa trong số đó, 59 ngày, xảy ra trong 10 năm qua.

Thống kê từ năm 1994-2023 cũng cho thấy nhiệt độ khắc nghiệt cũng trở nên thường xuyên hơn, với 7 ngày trên 35°C trong 3 thập kỷ qua, 5 trong số đó xảy ra trong 5 năm qua.

Những ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 30°C đang trở nên phổ biến hơn - trong những năm 1990 và 2000, có hai năm trong mỗi thập kỷ có ba ngày trở lên liên tiếp có nhiệt độ tăng vọt trên 30°C.

Nhưng kể từ năm 2017, mọi năm ngoại trừ năm 2021 đều chứng kiến nhiệt độ tăng trên 30C ở London trong ba ngày liên tiếp trở lên vào mỗi mùa hè.

London kêu gọi đối mặt với 'thực tế mới' về nhiệt độ thường xuyên trên 30°C- Ảnh 1.

Mặt trời mọc phía trên đường chân trời London. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ cực cao có thể gây tử vong, làm tình trạng sức khỏe hiện tại trở nên tồi tệ hơn và làm tăng nguy cơ mắc bệnh như kiệt sức vì nóng và say nắng, cũng như ảnh hưởng đến khả năng làm việc, học tập và cơ sở hạ tầng của mọi người.

Phân tích này là một phần của dự án nghiên cứu rộng hơn do tổ chức nghiên cứu độc lập IIED thực hiện nhằm xem xét biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến các thành phố thủ đô đông dân nhất thế giới – sử dụng dữ liệu sân bay để thống nhất giữa các thành phố, bao gồm cả Sân bay Thành phố ở London.

Tucker Landesmann, nhà nghiên cứu cấp cao trong nhóm định cư con người của IIED, cho biết: "London đang trở nên nóng hơn và cần phải có hành động khẩn cấp để thích ứng với thực tế mới này".

London kêu gọi đối mặt với 'thực tế mới' về nhiệt độ thường xuyên trên 30°C- Ảnh 2.

London đã trải qua 116 ngày với nhiệt độ trên 30°C trong ba thập kỷ qua - hơn một nửa trong số đó, 59 ngày, xảy ra trong 10 năm qua. Ảnh: AP

Ông nói, sẽ cần một loạt chiến lược để thủ đô của Anh thích ứng với sức nóng ngày càng tăng, bao gồm tăng độ che phủ của cây xanh và mở rộng không gian xanh để chống lại hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nơi các thành phố nóng hơn khu vực xung quanh do quá trình xây dựng của chúng. thiên nhiên.

Ông nói, cũng cần có những biện pháp can thiệp về công nghệ, chẳng hạn như cách nhiệt tòa nhà tốt hơn để có thể làm cho những ngày nắng nóng trở nên dễ chịu hơn, đồng thời cho biết thêm rằng London có thể học hỏi từ những nơi có lịch sử sống chung với nhiệt độ cực cao lâu hơn nhiều.

Ông nói thêm: "Việc thích ứng với thực tế nóng hơn sẽ cần sự đầu tư nghiêm túc".

"Nhưng cái giá phải trả nếu không hành động cũng rất cao về mặt sức khỏe và năng suất lao động của người dân".

London kêu gọi đối mặt với 'thực tế mới' về nhiệt độ thường xuyên trên 30°C- Ảnh 3.

Nhiệt độ khắc nghiệt cũng trở nên thường xuyên hơn, với 7 ngày nhiệt độ trên 35°C trong 3 thập kỷ qua, 5 trong số đó xảy ra trong 5 năm qua. Ảnh: AP

Ông cho biết London có đủ nguồn lực và công nghệ để thích ứng nhưng cần có "hành động táo bạo" để tạo ra sự thay đổi.

Ông nói: "Nắng nóng cực độ ảnh hưởng đến tất cả mọi người nhưng nó nguy hiểm hơn đối với một số người – người trẻ, người già, những người sống trong nhà ở kém chất lượng và những người không được tiếp cận những nơi mát mẻ hơn".

"Do đó, hành động về biến đổi khí hậu cũng có thể giải quyết tình trạng bất bình đẳng. Đó là một kết quả đôi bên cùng có lợi.

"Rõ ràng là tình trạng nắng nóng cực độ vẫn tiếp tục kéo dài và London phải sớm thích ứng để duy trì mức sống cho mọi người".

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement