Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xuất nhập khẩu bằng đồng USD của Trung Quốc vượt dự báo

Vĩ mô

14/01/2020 16:30

Xuất khẩu và nhập khẩu bằng đồng USD của Trung Quốc đều tăng cao trong tháng 12, Reuters đưa tin trích dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Trong tháng 12, xuất khẩu bằng đồng USD của Trung Quốc đã tăng 7,6% cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức giảm 1,3% trong tháng 11.

Nhập khẩu tháng 12 cao hơn 16,3% cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ hải quan Trung Quốc.

Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo xuất khẩu bằng đồng USD của Trung Quốc sẽ tăng 3,2 cùng kỳ năm ngoái và nhập khẩu sẽ giảm 9,6%.

Thặng dư thương mại tháng 12 là 46,79 tỷ USD, so với dự kiến ​​48 tỷ USD.

Một cảng hàng hóa tại  Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc.
Một cảng hàng hóa tại  Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc.

Trong tháng 12, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là 23,18 tỷ USD - giảm từ mức 24,6 tỷ USD trong tháng 11.

Nhập khẩu Trung Quốc từ Mỹ hồi phục vào tháng 11 và tháng 12, theo thứ trưởng hải quan Trung Quốc Zou Zhiwu. Cụ thể, nhập khẩu đậu tương và thịt lợn từ Mỹ đã phục hồi đáng kể trong tháng 12.

Ông cũng cho biết tình hình căng thẳng cải thiện với Mỹ đã giúp thúc đẩy niềm tin của các công ty trong tháng 12.

Dữ liệu được đưa ra khi Mỹ và Trung Quốc vẫn còn trong một cuộc chiến thương mại kéo dài, nhưng có thể sẽ sớm có "ánh sáng ở cuối đường hầm".

Các đại diện thương mại của Mỹ và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán căng thẳng bằng một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, dự kiến sẽ được ký kết vào 15/1. Thỏa thuận này đảm bảo Trung Quốc sẽ mua hàng tỷ USD giá trị nông sản của Mỹ và đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc cải cách trong chính sách chuyển giao công nghệ bắt buộc từ lâu của Trung Quốc.

Hôm 13/1, Mỹ đã loại Trung Quốc khỏi danh sách các quốc gia được coi là thao túng tiền tệ.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement