Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xe điện Xiaomi ra mắt với tham vọng muốn 'đánh bại' Apple bằng ô tô điện

Thị trường

01/04/2021 08:21

Không phải là Apple, Xiaomi mới là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới đang lấn sân sang lĩnh vực sản xuất ô tô.

Gã khổng lồ điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi hôm 30/3, đã công bố kế hoạch mở ngành kinh doanh xe điện và đầu tư 10 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Với khoản đầu tư ban đầu vào khoảng 1,5 tỷ USD. Có rất ít chi tiết, nhưng do mới sản xuất ô tô, Xiaomi có thể sẽ tìm một đối tác bên ngoài để xử lý việc sản xuất, trong khi tập trung vào thiết kế và kỹ thuật.

12.jpg

Thật ngẫu nhiên, Apple và Xiaomi không phải là những gã khổng lồ điện tử duy nhất muốn chế tạo ô tô điện.

Baidu, công ty đứng sau công cụ tìm kiếm internet lớn nhất Trung Quốc và nhà sản xuất điện thoại Huawei, cũng sẽ có kế hoạch về ô tô. Google đã ngừng phát triển Google Car của riêng mình cách đây 5 năm.

Apple cũng đang tìm kiếm các đối tác sản xuất ô tô , mặc dù các cuộc đàm phán trước đó với Hyundai Motors đã đổ vỡ.

Một số công ty khởi nghiệp EV của Trung Quốc như Nio cũng sử dụng mô hình gia công phần mềm như vậy.

Nhưng dự án này rõ ràng là hàng đầu trong chương trình nghị sự của Xiaomi. Giám đốc điều hành và người sáng lập của nó, Lei Jun, sẽ đích thân giám sát những gì ông nói là dự án kinh doanh lớn cuối cùng của cuộc đời ông.

mi.jpg

Năm ngoái, Xiaomi đã hợp tác với Lamborghini để tạo ra một chiếc xe go-kart (xe đua mini) phiên bản đặc biệt.

Xiaomi nổi tiếng với những dòng điện thoại thông minh hiệu năng cao với mức giá phải chăng, ngoài ra hãng cũng được biết đến với hệ sinh thái công nghệ khổng lồ bao gồm cả TV, thiết bị âm thanh, nồi cơm điện...

Tuy vậy, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện cái tên Xiaomi trong ngành công nghiệp ô tô.

Năm 2019, Xiaomi đã hợp tác với một số công ty khác để ra mắt chiếc SUV đầu tiên cho thương hiệu con Redmi. Bước sang kỷ nguyên mới với sự xuất hiện hàng loạt của những chiếc xe "xanh", Xiaomi chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc chơi này.

Một ông lớn công nghệ khác của Trung Quốc là Huawei cũng muốn hướng đến thị trường đầy tiềm năng này nhưng hướng đi lại khác biệt so với Xiaomi.

825313-120113.jpg
Mẫu xe điện ET7 của NIO

Nếu Huawei hướng đến một mẫu xe điện phổ thông để cạnh tranh với VW ID.4, Tesla Model Y hay Ford Mustang Mach-E thì chiếc xe điện đầu tiên của Xiaomi sẽ thuộc phân khúc cao cấp cùng một mức giá khá cao.

Xiaomi đã tiếp cận Nio, công ty có kinh nghiệm chế tạo xe SUV, sedan và siêu xe EP9 sang trọng chạy điện và các nhà sản xuất địa phương khác như BYD để chế tạo xe điện.

Ngoài thị trường nội địa "béo bở", Xiaomi cũng dự định sẽ mở bán rộng rãi mẫu xe này tại nhiều thị trường khác trên thế giới. Đây có thể sẽ là một kế hoạch mạo hiểm vì chiếc xe điện của Apple dự kiến cũng sẽ thuộc phân khúc này.

Nếu dự án này được "bật đèn xanh", những chiếc ô tô điện đầu tiên mang thương hiệu Xiaomi sẽ được sản xuất sớm nhất vào tháng tới.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement