Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WHO kêu gọi các nước đặc biệt cảnh giác khi nới lỏng trong phòng, chống COVID-19

Kinh tế thế giới

08/07/2021 08:04

Các quan chức của WHO kêu gọi “hết sức thận trọng” đối với việc dỡ bỏ các biện pháp y tế công cộng ở các nước trên thế giới khi đại dịch COVID hoành hành ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp và khiến các khu vực khác có nguy cơ lây lan các biến thể.

Theo CNBC, các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như Mỹ và Vương quốc Anh đã và đang dần dỡ bỏ các biện pháp y tế công cộng trong khi các quốc gia khác đang chống chọi với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO cho biết tại cuộc họp giao ban hôm 7/7: “Chúng tôi đang theo dõi sự lưu hành của virus này trên toàn thế giới và chúng tôi đang thấy sự gia tăng mạnh mẽ ở quá nhiều quốc gia”.

Các quan chức của WHO cho biết khu vực châu Âu đã chứng kiến ​​sự gia tăng 33% các trường hợp mắc bệnh COVID trong tuần trước, nhưng tỷ lệ tiêm chủng cao có thể tạo ra nhận thức rằng đại dịch đã kết thúc.

mikeryan_ijpd.jpg
Ông Michael Ryan - Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới. Ảnh: The Times

“Đây không phải là một đường cong phẳng, đây là một đường cong tăng dần. Đưa ra giả định rằng sự lây truyền sẽ không gia tăng bởi vì chúng ta đang mở cửa vì vaccine là một giả định sai, sự lây truyền sẽ tăng lên khi bạn mở cửa”, Tiến sĩ Mike Ryan,  Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp thuộc WHO cho biết.

Ông nhấn mạnh các quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 thấp mà nới lỏng quá nhanh sẽ tạo ra "một hỗn hợp" độc hại, tạo điều kiện cho virus lây lan.

Theo ông Ryan, đây là lúc cần đặc biệt cảnh giác nhưng các nước cũng phải tự đưa ra quyết định về những điều cần cảnh giác và về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế sao cho phù hợp tình hình dịch bệnh.

Quan chức WHO cũng kêu gọi các quốc gia đang cân nhắc hoặc đã bắt đầu triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 12-15 xem xét lại phương án này.

Thay vào đó, các quốc gia có thể chia sẻ các liều vaccine sẵn có cho cơ chế COVAX để hỗ trợ tiêm cho người già và nhân viên y tế tại các nước thu nhập thấp.

106883667-16211748792021-04-26t162613z_1398800200_rc2s3n9olgrx_rtrmadp_0_health-coronavirus-italy.jpeg
Một cặp vợ chồng thưởng thức đồ uống khai vị buổi tối khi ngồi xuống quán bar khi phần lớn đất nước trở thành ‘vùng màu vàng’, giảm bớt các hạn chế của COVID-19 cho phép các quán bar và nhà hàng phục vụ khách hàng tại bàn ngoài trời, ở Venice, Ý, ngày 26/4/2021. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi được đưa ra trong ngày mà tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới, theo thống kê của WHO, vượt mức 4 triệu ca, một dấu mốc mà cơ quan này gọi là "thảm kịch".

Theo WHO, các thống kê chính thức chỉ ra tổng số ca tử vong vì dịch bệnh trên toàn cầu đã vượt mức 4 triệu sau hơn 18 tháng xuất hiện nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đại dịch COVID-19 trên thế giới đang ở giai đoạn hiểm nghèo.

Theo lãnh đạo WHO, hiện nay tồn tại thực tế rằng trong khi một số quốc gia có tỷ lệ dân số được tiêm phòng COVID-19 ở mức cao đã bắt đầu nới lỏng "như thể dịch bệnh đã qua đi", dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch và chuẩn bị tiêm mũi bổ sung thì vẫn còn quá nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới đang chứng kiến số ca mắc mới và nhập viện tăng mạnh.

Thực tế này xảy ra chủ yếu do sự xuất hiện của các biến thể lây lan nhanh và tình trạng "bất bình đẳng đáng kinh ngạc" trong tiếp cận vaccine trên toàn cầu. Cũng chính điều này đã dẫn tới tình trạng khan hiếm trầm trọng oxy và các thiết bị điều trị, dẫn tới tỷ lệ tử vong tăng cao tại nhiều khu vực ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.

Trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, việc vẫn còn hàng triệu nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm phòng là điều không thể chấp nhận. Ông Tedros cảnh báo các biến thể của virus đang tấn công nhanh hơn so với khả năng phòng thủ của vaccine chủ yếu do phân phối vaccine chưa đồng đều.

Thực trạng này cũng sẽ đe dọa triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement