Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vượt rào vào "mót" hoa ở đường hoa Nguyễn Huệ đêm bế mạc

Vĩ mô

02/02/2017 07:16

Đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM kéo dài thêm một ngày, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người dân thưởng lãm nhưng khi kết thúc, nhiều người xông qua hàng rào bảo vệ để "mót" hoa.

Ban đầu, đường hoa xuân Nguyễn Huệ dự kiến diễn ra đến tối mùng 4 Tết. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, đường hoa được kéo dài thêm một ngày để đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của người dân. Từ chiều tối 2/1, rất đông người dân và du khách đổ về đây vui chơi.
Đường hoa xuân dài 720 m này có nhiều đoạn người tham quan phải chen lấn.
Việc đường hoa được mở thêm một ngày là cơ hội để nhiều gia đình có dịp thưởng lãm đường hoa Tết Đinh Dậu.
Chị Diễm (quê TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho hay khi nghe tin đường hoa mở thêm một ngày vợ chồng chị rất vui. "Theo kế hoạch, mùng 5 cả nhà tôi trở lại Sài Gòn để làm việc, nếu đêm mùng 4 bế mạc đường hoa thì năm nay gia đình tôi không được xem rồi", chị Diễm chia sẻ.
Tuy nhiên, nhiều hình ảnh không đẹp mắt vẫn diễn ra trong đêm bế mạc đường hoa. Trong ảnh, người lớn để trẻ em vào trong tiểu cảnh chụp ảnh, làm đổ hình chú gà con khiến bảo vệ phải đưa ra và nhắc nhở.
Một bé gái khác lớn hơn vào giữa cây mai bị bảo vệ bế ra.
Quá 21h, đường hoa chính thức đóng cửa, nhiều người vẫn nán lại chụp hình từ bên ngoài.
Một số người vào mang những chậu hoa đi.
Nhóm khác đưa ra phía ngoài và lần lượt mang về nhà.
Một phụ nữ lấy chậu hoa bị bảo vệ phát hiện ngăn cản.
Tai một khu vực khác, nơi những giỏ lan đang nở hoa, nhiều người "chôm" mang về nhà.
Kiểm tra lại những giỏ hoa lan lấy được trước khi đưa về.
Người đàn ông này kiếm được 2 túi đựng hoa lan. Trong số này có nhiều du khách được công nhân cho hoa mang về.
Giàn hoa lan sớm bị tơi tả sau khi bị nhiều người lấy đi.
Bảo vệ được tăng cường để ngăn cản nhưng từng nhóm người vẫn lăm le xông vào lấy hoa. Đến khi công nhân thu gom lại, một nhóm khác vượt hàng rào, lao vào bê hoa ra mang về.

Theo LÊ QUÂN (Zing)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement