Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ dùng súng cướp ngân hàng SHB ở Bình Dương: Nghi phạm đã bị bắt

Chính sách - Hạ tầng

28/11/2020 11:07

Liên quan đến vụ sử dụng súng cướp ngân hàng xảy ra ngày 18/11, Công an Bình Dương bắt giữ khẩn cấp Trần Công Đức là nghi can trong sự việc.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an thị xã Bến Cát tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Công Đức (sinh năm 1993, thường trú ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai), nghi phạm sử dụng súng cướp ngân hàng SHB tại thị xã Bến Cát, Bình Dương vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 28/11, Trần Công Đức bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát).

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng và 10 viên đạn.

  Trần Công Đức bị công an bắt giữ. 

Trần Công Đức bị công an bắt giữ. 

Qua làm việc ban đầu, Trần Công Đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Khoảng tháng 10/2020, Đức đặt mua một khẩu súng và số đạn nói trên để đi cướp ngân hàng.

Ngày 17/11, Đức chuẩn bị quần áo, túi xách rồi mượn xe máy của người quen chạy xuống thành phố Vũng Tàu.

Tại đây, Đức gửi xe máy rồi thuê một chiếc xe khác (xe Nouvo màu đỏ) chạy về thị xã Bến Cát (Bình Dương). Trên đường đi, Đức gỡ bỏ biển kiểm soát của xe này.

Khoảng 11h30 ngày 18/11, Đức đi đến khu vực ngân hàng SHB (phường Tân Định, thị xã Bến Cát), đi vào sảnh và bất ngờ rút súng đe dọa nhân viên để cướp tiền.

Tang vật đối tượng dùng đi cướp ngân hàng. Ảnh: TTXVN 
Tang vật đối tượng dùng đi cướp ngân hàng. Ảnh: TTXVN 

Tuy nhiên, khi chưa kịp lấy tiền thì bị bảo vệ ngân hàng phát hiện tri hô. Thấy vậy, Đức bỏ chạy thoát thân.

Sau đó, Đức điều khiển xe chạy về hướng thành phố Vũng Tàu để trả xe rồi quay lại lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(Nguồn: TTXVN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement