Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vàng sẽ lên kỷ lục mới bất kể ứng cử viên nào giành được ghế Tổng thống Mỹ

Kinh tế thế giới

04/11/2020 16:33

Các nhà đầu tư cho biết, vàng sẽ mang lại lợi thế bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tuần này.

James Rasteh, CEO của Coast Capital, nói với CNBC rằng, Hoa Kỳ có khả năng sẽ áp dụng một chương trình kích thích tài khóa lớn, cho dù ứng cử viên nào thắng cử tổng thống.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ in thêm hàng nghìn tỷ USD và điều này sẽ tác động tích cực đến vàng”.

“Dưới thời lãnh đạo, các chính sách tài khóa và tiền tệ gần như giống hệt nhau. Tôi nghĩ rằng, những khác biệt đang được phân định mang tính chất tưởng tượng hơn là thực tế”, Rasteh nói thêm.

Kích thích tài khóa hay các chính sách chi tiêu của chính phủ hoặc giảm thuế nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế nhưng chúng thường dẫn đến thâm hụt lớn hơn. 

Điều này có thể làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy họ đổ tiền vào các tài sản an toàn hơn như vàng. Do đó, đẩy giá vàng lên cao hơn.

Vàng giao ngay tăng trên 2.000 USD trong tháng 8, sau đó ở mức 1.900 USD trong những tuần gần đây. 

Vào ngày 4/11, kim loại quý được giao dịch ở mức 1.912,41 USD vào lúc 7h25 sáng giờ Hong Kong.

Các nhà đầu tư cho rằng, vàng sẽ mang lại lợi thế bất kể ai giành được ghế tổng thống Mỹ.
Các nhà đầu tư cho rằng, vàng sẽ mang lại lợi thế bất kể ai giành được ghế tổng thống Mỹ.

Một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới tuần trước cho biết, nhu cầu và nguồn cung kim loại quý trên toàn thế giới đã giảm trong quý trước, do đại dịch COVID-19.

Rasteh giải thích rằng, hiện nay những người khai thác vàng đang chi nhiều vốn hơn để tìm kiếm vàng mới. Tuy nhiên, ngay cả khi vàng được tìm thấy, chất lượng của kim loại quý được phát hiện cũng thấp hơn nhiều. 

Ông nói: “Chúng tôi đang khai thác ra lượng vàng ít hơn rất nhiều so với sản lượng mà chúng tôi đang sản xuất. Trong 10 năm tới, chúng tôi sẽ sản xuất ít vàng hơn 50% so với hiện nay”.

Theo Rasteh, vốn đầu tư vào thị trường vàng đang đổ vào các quỹ trao đổi, hoặc ETF, nơi các công ty khai thác lớn chiếm ưu thế. 

Ông nói: “Đó là một lĩnh vực đặc biệt không bị chết đuối”. Vì những người chơi lớn có ít kinh nghiệm về nguồn vàng mới và đang cạn kiệt nguồn dự trữ. Do đó, họ bị buộc phải mua những cái tên nhỏ hơn trên thị trường.

“Vì vậy, những gì chúng tôi đang làm là mua tất cả những người khai thác vàng nhỏ với trữ lượng hấp dẫn dài hạn. Với tư cách là các nhà đầu tư hoạt động, chúng tôi có thể bán chúng”, Rasteh nói. 

Một quỹ mới từ Coast Capital đang đầu tư phần lớn vốn của mình vào các công ty khai thác vốn hóa vừa và nhỏ, được giao dịch công khai.

“Chúng tôi nghĩ rằng điều này rất đặc biệt. Bởi vì các công ty khai thác vàng quy mô vừa và nhỏ từ lâu đã rất khó đầu tư vào, nhưng các ông lớn vẫn muốn đầu tư và nó vẫn phát triển mạnh mẽ”, ông nói thêm.

Trong khi đó, các kho dự trữ vàng lớn đều cao hơn đáng kể trong năm nay. Cụ thể, Barrick Gold của Canada đã tăng hơn 46%. Trong khi đó, Newmont, công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ, tăng hơn 48%.

NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement