Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc tiếp tục tăng thuế 35% với thủy sản Mỹ

Trung Quốc đã tăng thuế bổ sung từ 25% lên 35% đối với cá hồi, cá tuyết, tôm hùm, mực và cá minh thái Alaska của Mỹ.

Theo Hiệp hối chế biến vàxuất khẩuthủy sảnViệt Nam, biện pháp áp đặt thuế mới nhất này được Trung Quốc đưa ra trong cuộc chiến thương mại kéo dài 14 tháng với Mỹ, sẽ có hiệu lực vào ngày 1/10/2019. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn sẽ miễn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để chế biến và tái xuất.

Đợt thuế quan mới này được coi là hành động đáp trả đối với hàng loạt các động thái áp đặt thuế từ phía Mỹ, trong đó có kế hoạch tăng thuế bổ sung từ 25% lên 30% đối với hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc bao gồm cá ngừ, cá rô phi và ghẹ đỏ từ ngày 1/10/2019. Vào ngày 3/9/2019, Mỹ đã công bố lấy ý kiến bình luận về mức thuế mới trong Đăng ký Liên bang với thời hạn bình luận trước ngày 20/9/2019.

Trung Quốc tiếp tăng thuế từ lên 35% với thủy sản Mỹ.
Trung Quốc tiếp tăng thuế từ lên 35% với thủy sản Mỹ.

Bên cạnh đó, mốc thời gian 1/10/2019 cũng là một lời cảnh báo của Mỹ đối với Trung Quốc vì đó là ngày Bắc Kinh sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập Chính phủ.

Tuy nhiên, trong khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, Tổng thống Mỹ cho biết, dự kiến sẽ có một cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện hai quốc gia diễn ra tại Washington, DC vào cuối tháng.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Cao Phong cho biết: “Điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại là tạo điều kiện cần thiết để tiếp tục đàm phán. Vấn đề cần được thảo luận là trước tiên Mỹ phải hủy bỏ kế hoạch áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 550 tỷ USD để tránh sự leo thang trong tranh chấp thương mại”.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu mực có trụ sở tại Mỹ và khách hàng của họ ở Trung Quốc đặc biệt khó chịu trước những diễn biến áp thuế mới nhất. Theo giải thích của một nguồn tin, ngoài mức thuế 35% mà Trung Quốc áp đặt cho sản phẩm mực, hiện nay sản phẩm này vẫn đang phải chịu thêm 27% (thuế hải quan, thuế giá trị gia tăng) mà nước này đã áp dụng trong nhiều năm nay. Như vậy sản phẩm này bị đánh thuế ở mức tổng hợp là 62%.

Thời gian gần đây, sản lượng khai thác mực thấp. Tuy nhiên, trong tương lai gần, nếu sản lượng khai thác đạt cao hơn, sự tổn thương do các biện pháp áp đặt thuế sẽ rất nặng nề. Trong khi đó, nhập khẩu mực từ Trung Quốc vào Mỹ không bị áp thuế.

VIÊN VIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement