Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

'Trùm đa cấp' Liên Kết Việt lĩnh án chung thân

Chính sách - Hạ tầng

25/12/2020 16:55

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 25/12, TAND Hà Nội đưa ra phán quyết đối với Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và 6 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, HĐXX nhận định, trong vụ án, Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Đồng thời, bị cáo cũng là người sử dụng phần lớn số tiền đã chiếm đoạt, quá trình điều tra và xét xử chưa thực sự ăn năn, hối cải nên cần nhận mức án nghiêm khắc nhất.

Các bị cáo còn lại là đồng phạm, cùng nhau tiếp nhận ý chí chỉ đạo của bị cáo Giang về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những yếu tố trên, TAND Hà Nội tuyên phạt Lê Xuân Giang (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Zing.

Đồng phạm của ông Giang là Lê Văn Tú (Tổng giám đốc Liên Kết Việt) nhận mức án 17 năm tù; Nguyễn Thị Thủy - Phó tổng GĐ lĩnh 18 năm tù.

Nhóm nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt gồm Lê Thanh Sơn bị phạt 16 năm tù, Trịnh Xuân Sáng án 16 năm tù, Nguyễn Xuân Trường lĩnh 14 năm tù và Vũ Thị Hồng Dung lĩnh 13 năm tù. 

Lê Xuân Giang và các đồng phạm nghe tòa tuyên án. Ảnh: Tiền Phong
Lê Xuân Giang và các đồng phạm nghe tòa tuyên án. Ảnh: Tiền Phong

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm làm rõ hơn 5.800 bị hại đã nộp trên 580 tỷ đồng vào Liên Kết Việt nhưng họ được hưởng tiền hoa hồng và tiền thưởng khoảng 130 tỷ; hưởng số hàng hóa lợi nhuận khoảng 61 tỷ. 

Từ đó, tòa tuyên phạt Lê Xuân Giang và các bị cáo phải bồi thường hơn 391 tỷ đồng cho hơn 5.800 bị hại và phải chịu trách nhiệm dân sự với các bị hại khác của vụ án.

Trong phiên xét xử ngày 24/12, bị cáo Lê Xuân Giang xin lỗi các bị hại và hứa sau khi ra tù sẽ bù đắp thiệt hại cho các nạn nhân; bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật...

Các bị cáo Lê Văn Tú và Nguyễn Thị Thủy đều cho rằng, bản thân không có mục đích thực hiện hành vi lừa đảo mà do thiếu hiểu biết nên vi phạm pháp luật... Các bị cáo khác trong vụ án đều tỏ thái độ ăn năn hối cải, mong muốn khắc phục hậu quả đối với những nạn nhân của vụ án...

Trước đó, VKS cho rằng, trong vụ án, Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. VKS đề nghị phạt bị cáo Giang tù chung thân. Ngoài đề nghị tù chung thân, VKS còn cho rằng bị cáo Giang phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng cho các bị hại.

Với vai trò đồng phạm, Lê Văn Tú (Tổng giám đốc Liên Kết Việt) bị đề nghị 19-20 năm tù. Còn Nguyễn Thị Thủy (phó tổng giám đốc công ty này) bị viện kiểm sát đề nghị mức án 17-19 năm tù.

Nhóm nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt gồm Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung bị đề nghị 12-16 năm tù.

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 3/2014, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Liên Kết Việt được cấp giấy bán mặt hàng trên đã cùng các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Tháng 10/2014, Giang nhờ nhà sư Phạm Văn Út làm giả bằng khen của Thủ tướng. Sau đó, Chủ tịch Liên Kết Việt giao nhân viên scan màu bằng khen giả đăng lên website của công ty và đóng khung, treo giấy tờ giả tại trụ sở các chi nhánh trên toàn quốc để thu hút thêm nhà đầu tư.

Quá trình hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu. Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ôtô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng.

Sau một năm hoạt động (từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015), Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới Liên Kết Việt phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp, lừa đảo gần 2.100 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí thực tế, các bị cáo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ.

(Tổng hợp)

HOÀNG ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement