Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trúc Nhi và Diệu Nhi chuẩn bị xuất viện, về nhà đón Trung Thu cùng ba mẹ

Sức khỏe

24/09/2020 10:14

Hơn 2 tháng theo dõi trong bệnh viện, cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi đã có những bước phục hồi ngoạn mục, chuẩn bị được ba mẹ đón về nhà.

Ngày 23/9, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thông tin cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được đưa đến Khoa Sức khỏe trẻ em để tiêm ngừa các mũi vaccxin cơ bản, chuẩn bị sẵn sàng về nhà cùng ba mẹ đón tết Trung thu đầu tiên.

Hai bé sắp được xuất viện về nhà đón Trung Thu cùng ba mẹ. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Hai bé sắp được xuất viện về nhà đón Trung Thu cùng ba mẹ. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết sau hai tháng phẫu thuật, sức khoẻ của  Trúc Nhi và Diệu Nhi dần được cải thiện.

Những ngày gần đây, hai bé còn rất tinh nghịch nô đùa cùng nhau, đã “chuyển nhà” từ giường xuống đất để thỏa thuê lăn lê, bò trườn tại Khoa Hồi sức Ngoại của bệnh viện.

Hai bé có thể ngồi và cầm đồ vật một cách khỏa khoắn. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Hai bé có thể ngồi và cầm đồ vật một cách khỏa khoắn. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Theo kỹ thuật viên Đỗ Thị Bích Thuận, Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hai bé được học các bài tập phát triển chức năng vận động, giúp bé kích thích cảm giác bản thể, tiền đình và phát triển thăng bằng ngồi.

song-nhi-24-230704_318
Trước khi xuất viện về nhà cùng ba mẹ, hai bé được tiêm ngừa các mũi vaccine cơ bản. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 
Trước khi xuất viện về nhà cùng ba mẹ, hai bé được tiêm ngừa các mũi vaccine cơ bản. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 

Hai  song Nhi giờ đây có thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường khác với hai cơ thể độc lập.

Dự kiến hai tháng sau, Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ trở lại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để tiếp tục cuộc đại phẫu chỉnh hình hệ tiêu hóa, tiết niệu và đường sinh dục.

Theo TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sau khi hai bé quay trở lại bênh viện, đơn vị sẽ sẽ dồn mọi nguồn lực chăm sóc điều trị cho 2 bé tốt nhất, đến khi các bé có cuộc sống khỏe mạnh bình thường.

Trước đó, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi được chẩn đoán dính liền bụng chậu từ khi còn trong bụng mẹ.

Ngày 15/7, hai bé đã được gần 100 y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đã thực hiện cuộc đại phẫu tách rời trong thời gian gần 13 giờ. 

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement