Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 được phục hồi chức

Chính sách - Hạ tầng

01/11/2020 20:40

Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định phục hồi chức trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Ngày 31/10, trong khuôn khổ đại lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu cho các hương linh tro cốt gửi tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã phục hồi chức vụ trụ trì chùa này đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, theo VOV.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã thay mặt Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tuyên bố phục hồi chức trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Sau gần 2 tháng nhập thất, HT.Thích Thiện Chiếu hôm nay đã ra thất cung đón Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng. Ảnh: Báo Giác Ngộ
Sau gần 2 tháng nhập thất, HT.Thích Thiện Chiếu hôm nay đã ra thất cung đón Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng. Ảnh: Báo Giác Ngộ

Theo trưởng lão hoà thượng Thích Trí Quảng, trước đây do biến cố trong quá trình tu bổ hầm tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, một số công nhân làm thất lạc hàng trăm bảng tên, hình ảnh hũ tro cốt. Vụ việc khiến nhiều gia đình gửi tro cốt người thân nơi đây bức xúc, tuy nhiên trụ trì chùa Kỳ Quang 2 lúc này không giải quyết được, buộc giáo hội tạm ngưng chức trụ trì để đứng ra giải quyết, theo Zing.

"Hơn một tháng qua, hòa thượng Thích Thiện Chiếu đã tịnh tu và từng bước tháo gỡ được khó khăn ở chùa Kỳ Quang 2. Đây là bài học quý giá buộc các tăng ni, phật tử phải suy nghĩ" vị trưởng lão nói.

Cũng theo trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, hòa thượng Thích Thiện Chiếu là người có tâm thương tất cả chúng sinh. Từ khi đảm nhiệm chức trụ trì, hòa thượng Thích Thiện Chiếu đã xây dựng chùa Kỳ Quang 2 từ đơn sơ giữa khu nghĩa trang trở nên quy mô và lập nơi từ thiện xã hội nuôi trẻ khuyết tật, mồ côi. Đây là một việc tốt trong đạo phật và được Nhà nước công nhận.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng cho rằng sự việc ở chùa Kỳ Quang 2 đã ổn định, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định phục hồi mọi chức vụ, để hòa thượng tái điều hành mọi việc của chùa Kỳ Quang 2.

Trước đó, do liên quan đến việc “thất lạc” tro cốt thân nhân của nhiều gia đình gửi tại chùa Kỳ Quang 2, khiến cho tình hình mất ổn định, nhiều người dân bức xúc nên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa này đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu. Thay vào đó, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) đệ tử hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2 kể từ 5/9.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement