Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2020

Quản trị

29/02/2020 15:39

Tổng số tỷ phú trên thế giới là 2.816 (tăng 346 người), ước tính khối tài sản 11,2 nghìn tỷ USD, tăng 66% so với 5 năm trước, theo tập đoàn xuất bản có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) Hurun Report.

Thông tin từ tờ China Daily, Mỹ và Trung Quốc là hai nước có hơn một nửa tỷ phú trên hành tinh với con số lần lượt là 626 và 799 người.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đứng vị số 1 những tỷ phú này với khối tài sản trị giá 140 tỷ USD, tiếp đến là Bernard Arnault và Bill Gates với khối tài sản lần lượt là 107 và 106 tỷ USD.

Người sáng lập của Alibaba, Jack Ma, chiếm vị trí hàng đầu trong số các tỷ phú Trung Quốc với 45 tỷ USD, đứng thứ 21 trong danh sách toàn cầu.

Tập đoàn xuất bản Hurun Report cho biết ngành công nghiệp TMT, hay công nghệ, truyền thông và viễn thông là nguồn tài sản chính của các tỷ phú thế giới, tạo ra 18% tổng tài sản.

Danh sách năm nay có 90 tỷ phú từ 40 tuổi trở xuống, tăng 5 so với năm ngoái, 54 tỷ phú tự thân và 36 tỷ phú được thừa kế.

Dưới đây là 10 tỷ phú người giàu nhất thế giới năm 2020

Vị trí 9 - Steve Ballmer: Tổng tài sản 67 tỷ USD

Chủ sở hữu LA Clippers, Steve Ballmer, ông chủ của đội bóng LA Clippers, một trong những đội bóng nổi tiếng nhất tại NBA. Được Hurun Report xếp vị trí thứ 9 với Tổng tài sản 67 tỷ USD.
Chủ sở hữu LA Clippers, Steve Ballmer, ông chủ của đội bóng LA Clippers, một trong những đội bóng nổi tiếng nhất tại NBA. Được Hurun Report xếp vị trí thứ 9 với Tổng tài sản 67 tỷ USD.

Đồng sở hữu vị trí thứ 9 - Mukesh Ambani: Tài sản ước tính đạt 67 tỷ USD

 Mukesh Ambani là một ông trùm kinh doanh Ấn Độ, hiện là chủ tịch, giám đốc điều hành và cổ đông lớn nhất của Reliance Industries Limited (RIL). Ambani đã trở thành người giàu nhất châu Á trong một thời gian và là người giầu thứ 9 thế giới với tài sản 67 USD.

Mukesh Ambani là một ông trùm kinh doanh Ấn Độ, hiện là chủ tịch, giám đốc điều hành và cổ đông lớn nhất của Reliance Industries Limited (RIL). Ambani đã trở thành người giàu nhất châu Á trong một thời gian và là người giầu thứ 9 thế giới với tài sản 67 USD.

Vị trí thứ 9 thứ 3 - Larry Page: Tài sản ước tính đạt 67 tỷ USD

 Larry Page là người đứng đầu của Alphabet, công ty mẹ của Google. Ông là người đồng sáng lập Google vào năm 1998, là CEO đầu tiên của Google cho đến năm 2001. Tài sản: 67 USD. Trong ảnh ông tham gia cuộc trò chuyện với biên tập viên Fortune Alan Alan tại Diễn đàn Fortune Toàn cầu 2015 ở San Francisco, California.

Larry Page là người đứng đầu của Alphabet, công ty mẹ của Google. Ông là người đồng sáng lập Google vào năm 1998, là CEO đầu tiên của Google cho đến năm 2001. Tài sản: 67 USD. Trong ảnh ông tham gia cuộc trò chuyện với biên tập viên Fortune Alan Alan tại Diễn đàn Fortune Toàn cầu 2015 ở San Francisco, California.

Vị trí thứ 8 - Serge Brin: Tài sản ước tính đạt 68 tỷ USD

 Serge Brin, người đồng sáng lập Google với Larry Page vào năm 1998. Serge Brin thôi giữ chức Chủ tịch của Alphabet vào tháng 12/2019 nhưng vẫn là cổ đông kiểm soát viên và là thành viên hội đồng quản trị. Tổng tài sản của Serge là 68 tỷ USD.

Serge Brin, người đồng sáng lập Google với Larry Page vào năm 1998. Serge Brin thôi giữ chức Chủ tịch của Alphabet vào tháng 12/2019 nhưng vẫn là cổ đông kiểm soát viên và là thành viên hội đồng quản trị. Tổng tài sản của Serge là 68 tỷ USD.

Vị trí thứ 7 - Carlos Slim Helu:  Tổng tài sản: 72 USD

 Là ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim đang sở hữu những công ty lớn nhất không chỉ ở Mexico mà toàn bộ Nam Mỹ. Một trong số đó là America Movil - mạng lưới viễn thông lớn thứ 3 thế giới, cung cấp dịch vụ cho khoảng 252 triệu thuê bao ở 18 nước. Ông là người giàu nhất Mexico với tài sản 72 tỷ USD.

Là ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim đang sở hữu những công ty lớn nhất không chỉ ở Mexico mà toàn bộ Nam Mỹ. Một trong số đó là America Movil - mạng lưới viễn thông lớn thứ 3 thế giới, cung cấp dịch vụ cho khoảng 252 triệu thuê bao ở 18 nước. Ông là người giàu nhất Mexico với tài sản 72 tỷ USD.

Vị trí thứ 6 - Armancio Ortega:  Tổng tài sản: 81 USD

 Doanh nhân người Tây Ban Nha Amancio Ortega, người sáng lập tập đoàn thời trang Inditex xếp vị trí this 6. Inditex sở hữu thương hiệu thời trang Zara, một trong những thương hiệu nổi tiếng và phổ biến nhất trên toàn thế giới. Tài sản của ông hiện nay là 81 USD.

Doanh nhân người Tây Ban Nha Amancio Ortega, người sáng lập tập đoàn thời trang Inditex xếp vị trí this 6. Inditex sở hữu thương hiệu thời trang Zara, một trong những thương hiệu nổi tiếng và phổ biến nhất trên toàn thế giới. Tài sản của ông hiện nay là 81 USD.

Vị trí thứ 5 - Mark Zuckerberg: Tài sản ước tính 84 tỷ USD

 Là một nhà lập trình máy tính người Mỹ Mark Zuckerberg là người sáng lập mạng xã hội Facebook. Facebook đã trở thành công ty truyền thông xã hội phổ biến nhất và có giá trị nhất trên thế giới. Mark Zuckerberg hiện là người giàu thứ 5 trên thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính là 84 tỷ USD.

Là một nhà lập trình máy tính người Mỹ Mark Zuckerberg là người sáng lập mạng xã hội Facebook. Facebook đã trở thành công ty truyền thông xã hội phổ biến nhất và có giá trị nhất trên thế giới. Mark Zuckerberg hiện là người giàu thứ 5 trên thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính là 84 tỷ USD.

Vị trí thứ 4 - Warren Buffett: Tài sản ước tính 102 tỷ USD

 Warren Buffett là một doanh nhân và nhà đầu tư người Mỹ, đồng thời là CEO của Berkshire Hathaway. Buffett là nhà đầu tư thành công nhất trên toàn thế giới và hàng triệu nhà giao dịch khác ngước nhìn ông vì thành công của ông. Warren Buffett là người giàu thứ 4 trên thế giới, với tài sản ròng đáng kinh ngạc là 102 tỷ USD.  Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett đi qua phòng triển lãm khi các cổ đông tập trung để nghe ý kiến ​​của nhà đầu tư tỷ phú tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway Inc tại Omaha, Mỹ vào ngày 4/5/2019. 

Warren Buffett là một doanh nhân và nhà đầu tư người Mỹ, đồng thời là CEO của Berkshire Hathaway. Buffett là nhà đầu tư thành công nhất trên toàn thế giới và hàng triệu nhà giao dịch khác ngước nhìn ông vì thành công của ông. Warren Buffett là người giàu thứ 4 trên thế giới, với tài sản ròng đáng kinh ngạc là 102 tỷ USD. 

Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett đi qua phòng triển lãm khi các cổ đông tập trung để nghe ý kiến ​​của nhà đầu tư tỷ phú tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway Inc tại Omaha, Mỹ vào ngày 4/5/2019. 

Vị trí thứ 3 - Bill Gates: Tài sản 106 tỷ USD

 Vị trí thứ 3 là Bill Gates, ông là người sáng lập Microsoft năm 1975 cùng với Paul Allen và từ đó trở thành công ty phần mềm PC lớn nhất toàn cầu. Ông hiện là đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, Giám đốc của Berkshire Hathaway CEO của Cascade Investment. Bill Gates sở hữu khối tài sản 106 tỷ USD.

Vị trí thứ 3 là Bill Gates, ông là người sáng lập Microsoft năm 1975 cùng với Paul Allen và từ đó trở thành công ty phần mềm PC lớn nhất toàn cầu. Ông hiện là đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, Giám đốc của Berkshire Hathaway CEO của Cascade Investment. Bill Gates sở hữu khối tài sản 106 tỷ USD.

Vị trí thứ 2 - Bernard Arnault: Tổng tài sản của ông lên đến 107 tỷ USD

 Bernard Arnaul, ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư và nhà sưu tầm nghệ thuật người Pháp. Arnault là Chủ tịch và CEO của LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessey), Chủ tịch của Christian Dior S.A. công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. Ông là người giàu thứ hai thế giới với tài sản: 107 tỷ USD.

Bernard Arnaul, ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư và nhà sưu tầm nghệ thuật người Pháp. Arnault là Chủ tịch và CEO của LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessey), Chủ tịch của Christian Dior S.A. công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. Ông là người giàu thứ hai thế giới với tài sản: 107 tỷ USD.

Vị trí số 1- Jeff Bezos: 140 tỷ USD

 Vượt xa á quân Bernard Arnaul về tài sản, nhà sáng lập Công ty Amazon (công ty Internet có thị trường thương mại điện tử và giá trị nhất thế giới) Jeff Bezos đã giành vị trí thứ nhất với gia tài trị giá 140 tỷ USD.  Ngoài ra, Bezos còn là chủ sở hữu của tờ báo nổi tiếng The Washington Post. 

Vượt xa á quân Bernard Arnaul về tài sản, nhà sáng lập Công ty Amazon (công ty Internet có thị trường thương mại điện tử và giá trị nhất thế giới) Jeff Bezos đã giành vị trí thứ nhất với gia tài trị giá 140 tỷ USD.  Ngoài ra, Bezos còn là chủ sở hữu của tờ báo nổi tiếng The Washington Post. 

Nguồn: Chinadaily

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement