Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Trump nhận đề cử chính thức từ đảng Cộng hòa, khẳng định tái đắc cử

Kinh tế thế giới

25/08/2020 10:02

Phần lớn thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump, bất chấp sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp và quan chức cũ đảng này.

Trong ngày đầu hội nghị quốc gia đảng Cộng hoà 24/8, ông Trump nhanh chóng đạt đủ số phiếu tối thiểu 1.276 để trở thành ứng viên tổng thống chính thức đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3/11 tới, theo Reuters.

Tổng thống Trump và cấp phó Pence tại hội nghị quốc gia của đảng Cộng hoà. Ảnh: Reuters 
Tổng thống Trump và cấp phó Pence tại hội nghị quốc gia của đảng Cộng hoà. Ảnh: Reuters 

Đa số các đảng viên Cộng hòa tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Charlotte, bang Bắc Carolina, quy mô Đại hội bị thu hẹp đáng kể do đại dịch COVID-19, đã chính thức đề cử ông Trump thông qua một cuộc bỏ phiếu điểm danh trực tiếp, theo baoquocte.vn.

Không lâu sau đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chính thức được đề cử làm ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử bên cạnh ông Trump.

Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện điểm nhấn này tại bang Bắc Carolina, Tổng thống Trump nhấn mạnh triển vọng đắc cử của ông rất lớn. "Cách duy nhất để họ có thể giành cuộc bầu cử này khỏi chúng ta là gian lận. Chúng ta sẽ giành chiến thắng", ông Trump tuyên bố.

Nhắc đến đại dịch COVID-19, Tổng thống Trump khẳng định mình đã ứng phó "rất tốt", đồng thời cáo buộc phe Dân chủ đang "lợi dụng COVID-19 hòng để đánh cắp cuộc bầu cử" thông qua thúc đẩy bỏ phiếu qua thư.

Tổng thống Mỹ lâu nay cho rằng bầu cử qua thư có thể dẫn đến nguy cơ gian lận lớn. Khoảng 51 triệu người có thể bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử tới. "Họ dùng COVID-19 để đánh lừa người Mỹ về một cuộc bầu cử công bằng và tự do", ông Trump nói thêm.

Đương kim Tổng thống Mỹ cũng lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế khi ông tái đắc cử. Ông cam kết tạo ra 10 triệu việc làm trong 10 tháng và nhận định rằng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ của ông, sẽ chỉ tăng thuế. "Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta", Tổng thống Trump nói.

“Cuộc đua song mã” giành ghế Tổng thống Mỹ năm 2020 chính thức bước vào giai đoạn nước rút. Ảnh: ABC
“Cuộc đua song mã” giành ghế Tổng thống Mỹ năm 2020 chính thức bước vào giai đoạn nước rút. Ảnh: ABC

Hơn hai tháng tới trước cuộc bầu cử là thời điểm then chốt để hai ứng viên Tổng thống Mỹ chạy đua tìm kiếm sự ủng hộ của người dân. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đang thấp hơn ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden khi người Mỹ chú ý tới cách xử lý đại dịch của ông Trump và tình hình kinh tế của đất nước.

Bắc Carolina là bang chiến trường quan trọng với 15 phiếu đại cử tri. Ông Trump giành chiến thắng 4% ở bang này trong cuộc bầu cử 2016, nhưng khảo sát mới của CBS News cho thấy ông đang bị Biden dẫn trước. Theo Reuters, dù đại hội đảng Cộng hoà diễn ra phần lớn online, ông Trump sẽ vẫn dành thời gian để diễn thuyết trực tiếp.

Các cuộc thăm dò cho thấy, phần lớn đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump, bất chấp sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp và quan chức cũ của đảng này, những người đã xuất hiện tại đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tuần trước.

Vẫn theo CBS News, ông Trump hiện được đảng Cộng hoà ủng hộ hết mình khi cuộc thăm dò do đài này thực hiện cho thấy các thành viên của đảng này có niềm tin vứng chắc rằng nước Mỹ tốt hơn kể từ khi ông lên nắm quyền.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement