Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Myanmar từ chức, phó Tổng thống tạm nắm quyền điều hành đất nước

Phân tích

21/03/2018 14:23

Theo TTXVN, trang Facebook chính thức của Văn phòng Tổng thống Myanmar vừa đăng tải thông tin Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã từ chức vào ngày 21/3/2018.

Cũng theo TTXVN, trong ngày 21/3, Chính phủ Myanmar tuyên bố sẽ lựa chọn tân Tổng thống “trong vòng 7 ngày làm việc tới”. Trong thời gian này, Phó Tổng thống Myanmar U Myint Swe sẽ tạm nắm cương vị quyền Tổng thống cho tới khi Quốc hội nước này lựa chọn ra người thay thế.  

Thông báo trên được đưa ra chỉ ít phút sau khi trang Facebook chính thức của Văn phòng Tổng thống Myanmar đăng tải thông tin: “Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã từ chức vào ngày 21/3/2018”, bởi lý do ông  muốn “nghỉ ngơi”.

Chính phủ xác nhận ông Htin Kyaw thi thoảng phải điều trị y tế ở nước ngoài, lần gần đây nhất là hồi tháng 1 vừa qua khi ông tới Singapore.  

Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã từ chức vào ngày 21/3/2018.
Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã từ chức vào ngày 21/3/2018.

Hồi năm ngoái đã rộ lên tin đồn Tổng thống Htin Kyaw từ chức, song Chính phủ và các quan chức thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền Myanmar đã bác bỏ thông tin này.  

Ông U Htin Kyaw được bầu làm Tổng thống CH LB Myanmar từ ngày 15/3/2016. Ông là Tổng thống dân sự đầu tiên của Myanmar kể từ năm 1960. Ông Htin Kywa là một trong những đồng minh thân cận của Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi.

M. NGUYÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement