Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Biden đề cử đại sứ mới ở Việt Nam

Chính sách - Hạ tầng

16/04/2021 07:10

Tổng thống Joe Biden ngày 15/4 đề cử ông Marc Evans Knapper, Phó trợ lý bộ trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, trở thành đại sứ kế tiếp ở Việt Nam.

Theo thông báo ngày 15/4 từ Nhà Trắng, ông Knapper hiện là Phó trợ lý bộ trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Knapper từng làm việc tại đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Iraq. Ông có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt.

Được đề cử cùng đợt với ông Knapper là các ứng viên đại sứ Mỹ ở những nước Somalia, Algeria, Bahrain, Lesotho, Cameroon, Angola cùng Guinea-Bissau và Congo. CNN cho biết đây là những đại sứ Mỹ đầu tiên được ông Biden đề cử kể từ khi nhậm chức.

Những người được đề cử dịp này đều có thâm niên làm việc lâu dài tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Điều này thể hiện quyết tâm của chính quyền Biden trong việc trọng dụng những nhà ngoại giao kỳ cựu, theo CNN.

ong Biden de cu dai su anh 1
Ông Marc Evans Knapper được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Seoul.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Ông đã được Tổng thống Biden đề cử vào chức Trợ lý ngoại trưởng phụ trách Vụ Đông Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trước đó, trong buổi họp báo hôm 7/4 để tổng kết thời gian 3,5 năm ông đảm nhận chức vụ Việt Nam, ông dùng 3 từ để mô tả, đó là biết ơn, tự hào và lạc quan.

Ông Kritenbrink cho biết trong thời gian qua, quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển trên mọi mặt: kim ngạch thương mại song phương năm vừa qua đạt 90 tỷ USD, hợp tác an ninh đạt được bước tiến quan trọng, hai nước cũng đã hợp tác trong các vấn đề quốc tế như thực hiện nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên hay Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019.

Đối với chính quyền mới tại Mỹ, Đại sứ Kritenbrink cho biết Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và các quan chức Mỹ đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng Washington sẽ tiếp tục đặt trọng tâm chính sách vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời đề cao quan hệ với Việt Nam.

Vì vậy, ông tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển dưới chính quyền mới của ông Biden.

Ba trụ cột trong chính sách của Mỹ ở Biển Đông Theo Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink, chiến lược của Mỹ tại Biển Đông bao gồm ít nhất ba yếu tố cốt lõi chứ không dựa vào một khía cạnh đơn lẻ.
NHƯ TRẦN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement